HLV Đinh Thế Nam chỉ ra 5 "viên ngọc thô" của U23 Việt Nam

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 09/02/2022 12:10 PM (GMT+7)
Sau khoảng 1 tháng tập trung rèn giũa, HLV Đinh Thế Nam đã định hình được bộ khung U23 Việt Nam, trong đó có những nhân tố đầy tiềm năng so tài tại giải U23 Đông Nam Á 2022.
Bình luận 0

HLV Đinh Thế Nam: "U23 Việt Nam phấn đấu đạt thành tích cao nhất"

Ngày 11/2 tới, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Campuchia tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 14 đến 26/2.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ xuất trận tại bảng C ngày 19/2 gặp U23 Singapore. Đến ngày 22/2, U23 Việt Nam đá trận cuối vòng bảng gặp U23 Thái Lan.

HLV Đinh Thế Nam chỉ ra 5 "viên ngọc thô" của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Đinh Thế Nam khẳng định mục tiêu giành thành tích cao nhất tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF

Kết thúc vòng bảng (Bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines, Brunei. Bảng B gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào), 3 đội dẫn đầu mỗi bảng và đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết, trước khi xác định cặp đấu chung kết tranh ngôi vô địch.

Xung quanh quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam tại giải đấu có ý nghĩa bước đệm cho SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới mà xa hơn là SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023, sáng nay (9/2), Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn với HLV Đinh Thế Nam.

Ông có thể cho biết những điều đã làm được cũng như những hạn chế cần hoàn thiện thêm của U23 Việt Nam sau khoảng 1 tháng tập trung rèn giũa?

- Nhìn chung thời gian tập luyện tính tới lúc này vẫn là chưa đủ. Do nhiệm vụ cũng như những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chúng tôi đã phải tập luyện xuyên Tết tại Trung tâm đào tạo bóng trẻ Việt Nam và tư tưởng VĐV trẻ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Từ mùng 5 Tết vừa qua, U23 Việt Nam đã di chuyển vào Bình Dương thay đổi môi trường tập luyện và tinh thần của các cầu thủ đã tập trung hơn nhiều, đặc biệt khi ngày diễn ra giải cũng đã cận kề.

HLV Đinh Thế Nam chỉ ra 5 "viên ngọc thô" của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Việt Nam sẵn sàng so tài tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF

Về chuyên môn, ban huấn luyện chúng tôi đã cơ bản định hình được bộ khung nhưng vẫn chưa công bố chính thức ai sẽ đá chính, ai dự bị. Thời gian vẫn còn để các em thể hiện năng lực, hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội.

Cũng phải nói thêm rằng do đội có nhiều cầu thủ mới nằm trong độ tuổi U21 nên cũng không thể một sớm một chiều có thể "ăn khớp", hiểu ý nhau.

Điều đáng mừng là U23 Việt Nam đã thể hiện được sự tiến bộ qua từng trận giao hữu. Chúng tôi đã có những trận giao hữu với CLB Hà Nội (thua 0-1, 0-2), Phú Thọ (hòa 0-0), U17 Việt Nam (thắng 3-2). Mới đây nhất, chiều tối 8/2, đội đã thắng U19 Bình Dương 3-0 nhờ những bàn thắng của Văn Hữu, Quang Nho, Văn Toản

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc đã được HLV Park Hang-seo trao cơ hội tập trung U23 Việt Nam như Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Mai Xuân Quyết..., ông đã phát hiện thêm được nhân tố tiềm năng nào?

- Đợt tập trung lần này vẫn chưa hội đủ những cầu thủ tốt nhất thuộc lứa U21, sinh năm 2001, 2002, thậm chí có em sinh năm 2003. Lý do là sau giải U21 QG, một số CLB cần quân chuẩn bị cho giải hạng Nhất, V.League cộng thêm một số cầu thủ chấn thương không thể lên tập trung.

HLV Đinh Thế Nam chỉ ra 5 "viên ngọc thô" của U23 Việt Nam - Ảnh 3.

U23 Việt Nam thắng U19 Bình Dương 3-0 trong trận giao hữu ngày 8/2. Ảnh: VFF

Sau một quá trình tập trung tập luyện, một số nhân tố cũng đã thể hiện được năng lực. Chúng tôi đánh giá cao trung vệ Lương Duy Cương (SHB.Đà Nẵng), hậu vệ trái Võ Minh Trọng (Đồng Tháp), tiền vệ Đức Hoàng (Hà Nội T&T), tiền đạo Văn Tùng (Hà Nội T&T) và đặc biết là vua phá lưới giải U21 QG vừa qua Nguyễn Quốc Việt của Học viện Nutifood.

Cháu sinh năm 2003, chiều cao 1m74 và còn có thể phát triển hơn nữa trong tương lai. Theo kế hoạch, ngày mai (10/2), chúng tôi sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng với Long An trước khi lên đường sang Campuchia.

Qua trận đấu này, tôi sẽ chốt được đội hình thi đấu chính thức dự giải u23 Đông Nam Á.

VFF có đặt mục tiêu cụ thể cho U23 Việt Nam tại giải vô địch ĐNÁ 2022 không, thưa ông?

Ở bất kỳ giải đấu nào lãnh đạo cũng giao nhiệm vụ. Ban huấn luyện chúng tôi cũng như các cầu thủ luôn xác định phấn đấu, nỗ lực tối đa để giành thành tích cao nhất.

Mục tiêu quan trọng khác là thông qua giải đấu lần này tìm ra những nhân tố nổi bật bổ sung vào thành phần U23 Việt Nam bảo vệ HCV SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Xa hơn là chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia năm 2023.

Ông sẽ mang sang Campuchia bao nhiêu cầu thủ?

Như mọi năm, các đội sẽ dự giải với danh sách tối đa 23 cầu thủ. Nhưng do tình hình dịch bệnh, ban tổ chức cũng đã mở rộng tối đa 28. U23 Việt Nam sang Campuchia với 27 cầu thủ trong đó có 3 thủ môn.

Lúc này có 2 cầu thủ chấn thương nhẹ là Quyền đá tiền vệ và Thắng hậu vệ biên phải. Nhưng tôi vẫn đưa các cháu sang Campuchia, chờ bình phục chấn thương ra sân thi đấu.

Xin cảm ơn ông! Chúc ông cùng U23 Việt Nam có một giải đấu thành công, phát hiện nhiều nhân tố mới bổ sung cho ĐT Việt Nam trong tương lai.

HLV Đinh Thế Nam chỉ ra 5 "viên ngọc thô" của U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem