HLV Hữu Thắng xóa định kiến "chém đinh chặt sắt"

Thứ hai, ngày 21/03/2016 11:00 AM (GMT+7)
Chưa phải chuyên môn, thành tích hay những thứ “đao to búa lớn”, điều mà HLV Hữu Thắng xác định xây dựng, thay đổi với cầu thủ là ý thức, thái độ chơi bóng.
Bình luận 0

Tiếng quát, cái bắt tay & thông điệp

Hai trận đấu ra mắt trên cương vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng được xem là thành công. Có thể để biến đội tuyển lột xác và tạo ra được một lối chơi có bản sắc, nhuần nhuyễn như chính thừa nhận của nhà cầm quân xứ Nghệ thì “phải có thời gian, chứ không thể ngày một ngay hai được”. Thế nhưng nếu nhìn đánh giá những khía cạnh ngoài chuyên môn, với hiệu ứng và thứ phong cách mang tên Hữu Thắng, ĐT Việt Nam ít nhiều có những thay đổi, ít nhất nằm ở nhận thức, phong cách chơi bóng của chính các tuyển thủ. Và câu chuyện nhỏ liên quan hậu vệ Đình Hoàng trong trận đấu tập với Than Quảng Ninh mới đây là ví dụ.

img

HLV Hữu Thắng muốn xây dựng hình ảnh một ĐT Việt Nam thi đấu máu lửa, nhưng đẹp mắt. Ảnh: IT.

Xuất phát từ tình huống vào bóng từ phía sau của Đình Hoàng, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú của đội bóng đất Mỏ tỏ ra đau đớn nằm lăn lộn trên sân. Vẫn giữ thói quen khi chơi ở V.League, hậu vệ của SLNA thay vì quay lại hỏi thăm, đỡ đối thủ đứng dậy sau pha phạm lỗi nguy hiểm đã lặng lặng quay đầu bước đi mà không có động thái hay thể hiện gì. Đứng ngoài sân, thấy cậu học trò vào bóng từ phía sau và có hành vi không chuẩn, HLV Hữu Thắng hét như thể quát: “Hoàng, quay lại đỡ bạn dậy ngay”. Thế nhưng mặc cho người thầy ở ngoài hét to, Đình Hoàng vẫn thản nhiên bước đi tiếp. Và phải đến lần gọi thứ ba, trong sự bức xúc và thiếu hài lòng ra mặt của HLV Hữu Thắng, hậu vệ trẻ này mới quay lại chìa bàn tay và hỏi thăm tiền vệ bên phía Than Quảng Ninh.

Một chi tiết nhỏ nhưng nó ít nhiều cho thấy sự khác biệt, so với tâm lý “không quan trọng, có sao đâu nên mặc kệ nó” mà hầu hết các cầu thủ vẫn quen với phong cách khi thi đấu ở V.League. Với HLV Hữu Thắng, khi khoác áo ĐTQG thì có nhiều thứ cần thay đổi, ý thức khi thi đấu trên sân có cả ngàn con mắt nhìn vào. Và tự mỗi cầu thủ chính là một hình ảnh đại diện của ĐTQG nên phải biết giữ, ý thức.

Khi nhận lời lên dẫn dắt ĐT Việt Nam, nhà cầm quân xứ Nghệ bị hoài nghi và thậm chí là cả chế giễu khi định kiến về thứ bóng đá mạnh mẽ, “chém đinh, chặt sắt” của SLNA. Khi làm SLNA, HLV Hữu Thắng từng nổi tiếng với phong cách bóng đá “theo kiểu đàn ông” và nhiều người cho rằng quan điểm đó sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển. Thế nên ngày ra mắt, đích thân ông thầy này phải lên tiếng khẳng định như cách trấn an: “ĐT Việt Nam dưới thời tôi là đội bóng mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng chơi bóng có phong cách, đẹp mắt…”.

Hơn một lần, HLV Hữu Thắng tuyên bố không cổ suý cho cái sai, bạo lực hay việc mắc lỗi lầm. Trên sân tập hay ở 2 trận đấu giao hữu mới đây, ông thầy này rất chú trọng đến những chi tiết lặt vặt. Ví dụ như sau mỗi trận đấu của ĐT Việt Nam, Hữu Thắng luôn là người chủ động vẫy tay yêu cầu các học trò lại gần cúi đầu, vỗ tay chào khán giả như cách thay lời cảm ơn, thể hiện sự trân trọng họ đến sân cổ vũ.

Giữ hình ảnh Tuyển

Trước trận ra mắt với Hà Nội T&T diễn ra, HLV Hữu Thắng cùng VFF nhận được lời đề nghị sẽ quay phát sóng trực tiếp để phục vụ NHM của lãnh đạo đội bóng Thủ đô.

Thế nhưng sau khi nghe thiện chí của Hà Nội T&T, HLV Hữu Thắng đã nói lời cảm ơn và đề nghị không cần thiết. Theo lý giải của nhà cầm quân xứ Nghệ, đây mới là trận đấu đầu tiên của mình trên cương vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam, mọi thứ chưa ổn định hay định hình lối chơi khi mới tập trung ít ngày. Nhận thấy khả năng cao là ĐT Việt Nam sẽ chơi không tốt, nếu trận đấu được phát sóng trực tiếp và khán giả tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà ít nhiều sẽ gây ra những hệ luỵ không tốt, ảnh hưởng đến chính tâm lý của các cầu thủ, HLV Hữu Thắng muốn tránh để giữ cho đội bóng.

Hai trận giao hữu với 2 đối thủ khác nhau, ĐT Việt Nam cho thấy hình hài và những ý tưởng. Nhà cầm quân xứ Nghệ thừa nhận đây mới là giai đoạn chuẩn bị và để nói về mục tiêu xa hơn như AFF Cup 2016 là quá sớm.

“Điều quan trọng với tôi là các chỉ số chuyên môn, định hình lối chơi và tỷ số cũng không quá quan trọng. 2 trận đấu tập vừa qua chỉ là để các cầu thủ thoải mái thể hiện mình và làm quen với những gì tôi muốn truyền đạt, ĐT Việt Nam vẫn còn cần nhiều thời gian hơn nữa để xây dựng, hoàn thiện mình và chặng đường hướng đến AFF Cup 2016 vẫn còn rất dài. Thế nên tôi cũng chưa dám đặt mục tiêu cụ thể cho các học trò mà chỉ cố gắng cải thiện từng bước để xây dựng lối chơi”, HLV Hữu Thắng thận trọng.

Phương Anh (Thể thao 24h)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem