HLV Kiatisak thản nhiên đáp "xoay" khi bị hỏi "xoáy" đủ điều!

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 02/04/2021 21:40 PM (GMT+7)
Sau trận thắng Hải Phòng 2-0 để duy trì ngôi đầu bảng V.League 2021, HLV Kiatisak khẳng định ông muốn các học trò luôn có niềm tin chiến thắng khi xuất trận.
Bình luận 0

HLV Kiatisak: "HAGL lọt tốp 4 là vui rồi!"

Trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng ở vòng 7 V.League 2021 chiều nay, các học trò HLV Kiatisak đã kiểm soát tốt thế trận đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 nhờ các pha lập công của Văn Toàn (phút 15), Brandao (phút 74).

Chiến thắng giúp HAGL nối dài mạch trận bất bại lên con số 6 và là trận thắng thứ 3 liên tiếp thầy trò HLV Kiatisak giữ sạch lưới.

HLV Kiatisak thản nhiên đáp "xoay" khi bị hỏi "xoáy" đủ điều! - Ảnh 1.

HLV Kiatisak khẳng định đã quên tình huống đá hỏng phạt đền trên sân Lạch Tray giúp Hải Phòng trụ hạng sau khi V.League 2004 khép lại.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisak nói: "Từ khi tôi còn là cầu thủ, mỗi khi đá trên sân Lạch Tray đều rất khó khăn.

Hải Phòng thường chơi bóng rất "nhiệt" với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

Thực tế, khi di chuyển tới Hải Phòng, HAGL chỉ đặt mục tiêu có 1 điểm thôi. Nhưng khi vào trận, các cầu thủ của tôi đã tận dụng tốt các cơ hội tạo ra để giành chiến thắng".

Khi phóng viên gợi lại "kỷ niệm" vòng cuối V.League 2004 khi HAGL đã chắc chắn vô địch, Kiatisak khi đó đã đá hỏng quả phạt đền cuối trận "giúp" chủ nhà Hải Phòng thắng 1-0, trụ hạng an toàn và "đẩy" Thể Công rớt hạng dù thắng chủ nhà Đà Nẵng 2-1? HLV Kiatisak thản nhiên cười đáp:

"Chuyện đó lâu quá rồi, tôi không nhớ nữa".

HLV Kiatisak thản nhiên đáp "xoay" khi bị hỏi "xoáy" đủ điều! - Ảnh 2.

Xuân Trường cùng HAGL thắng thuyết phục chủ nhà Hải Phòng 2-0 ở vòng 7 V.League 2021. Ảnh: 24h

Không dừng ở đó, phóng viên tiếp tục "chất vấn" việc HAGL đá quá thực dụng, không ngần ngại phạm lỗi từ xa trong cuộc đọ sức với chủ nhà Hải Phòng, khác với hình ảnh đẹp mà bầu Đức muốn xây dựng? HLV Kiatisak trả lời:

"Khi bầu Đức mời tôi trở lại Việt Nam dẫn dắt HAGL, quan điểm của bầu Đức cũng giống tôi, đó là xây dựng lối chơi đẹp, đá bóng ngắn, nhỏ, nhuyễn.

Đó cũng là cách chơi phù hợp với thể hình của cầu thủ khu vực Đông Nam Á. Chúng ta không thể đá bóng dài, như vậy rất mệt và không phù hợp.

Hôm nay, Hải Phòng đá sân nhà và đã gây áp lực lớn đối với HAGL. Chính vì vậy, chúng tôi đã phải phạm lỗi từ xa để hạn chế sức ép. Tôi nhắc các cầu thủ cố gắng tránh phạm lỗi quanh khư vực 16m50 bởi như vậy sẽ rất nguy hiểm".

Sau 7 vòng đấu được 16 điểm và đang dẫn đầu bảng tổng sắp V.League 2021, HAGL có thể coi là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch hay chưa? Một phóng viên hỏi và HLV Kiatisak chia sẻ:

"Đây mới là năm đầu tiên tôi làm việc cùng HAGL trong lần trở lại này. Bầu Đức có nói cố gắng lọt vào tốp 4 là vui rồi.

Vị trí hiện tại chưa thể nói trước điều gì cả. Chúng tôi vẫn đang cố gắng từng trận, hoàn thiện triết lý, lối chơi của mình.

Tôi nói với các cầu thủ, dù là sân nhà hay sân khách thì mỗi khi ra sân, họ phải suy nghĩ và có niềm tin chiến thắng".

HLV Hải Phòng ca ngợi Văn Toàn

Trong cuộc đọ sức với chủ nhà Hải Phòng, Văn Toàn chính là người đã ghi bàn mở ra chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đội bóng phố Núi.

HLV Phạm Anh Tuấn (Hải Phòng) đã đặc biệt dành lời khen ngợi đối với cầu thủ chạy cánh quê Hải Dương:

"HAGL có nhiều cầu thủ hay nhưng tôi đặc biệt ấn tượng với Văn Toàn. Cậu ta có tốc độ, kỹ thuật, khả năng tạo đột biến cao, gây nguy hiểm đối với mọi hàng thủ".

HLV Phạm Anh Tuấn của Hải Phòng đánh giá cao khả năng gây đột  biến của Văn Toàn. Ảnh: 24h

HLV Phạm Anh Tuấn (Hải Phòng) đánh giá cao khả năng gây đột biến của Văn Toàn. Ảnh: 24h

Theo HLV Phạm Anh Tuấn, trận đấu hôm nay, cầu thủ Hải Phòng và HAGL đã cùng nhau thi đấu hết mình, cống hiến 90 phút sôi động:

"HAGL là đội bóng được tổ chức tốt, chơi tấn công mạch lạc dựa trên dàn cầu thủ chất lượng cả nội và ngoại binh.

Dù thua nhưng tôi hài lòng với các học trò, họ đã rất cố gắng, làm tất cả những gì có thể rồi.

Chúng tôi thua vì những sai lầm cá nhân. Cụ thể là trường hợp của Adriano Schmidt, cậu ta chơi ở vị trí chốt chặn quan trọng nơi hàng thủ mà lại sai lầm quá đáng tiếc. Schmidt cần chơi an toàn hơn", HLV Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

HLV Phạm Anh Tuấn cho ràng sau khi có bàn dẫn trước, HAGL càng chơi tự tin, kiểm soát bóng tốt khiến Hải Phòng mất sức khi phải đuổi theo trái bóng:

"Xét tương quan lực lượng, HAGL tốt hơn Hải Phòng. Họ có đầy đủ ngoại binh còn chúng tôi chỉ có mỗi Fagan.

Tôi hy vọng thời gian tới Jermie Lynch sẽ trở lại để đóng góp cho đội bóng. Nếu như hôm nay Hải Phòng có đủ ngoại binh, HAGL sẽ không thể áp đặt lối chơi như vậy. Họ không thể tấn công với số đông cầu thủ bên phần sân Hải Phòng", HLV Phạm Anh Tuấn nhận định.

Chốt lại, HLV Phạm Anh Tuấn nói: "Năm nay, HAGL là ứng viên sáng giá cho Cúp vô địch V.League 2021.

Còn với Hải Phòng, chúng tôi sẽ phải rất tập trung cho chuyến làm khách gặp Đông Á Thanh Hóa ở vòng 8. Nếu Hải Phòng không có kết quả tốt thì sẽ rất nguy hiểm".

Trong trận đấu muộn vòng 7 V.League 2021 diễn ra tối nay, TP.HCM đã thua đội khách T.Bình Định 1-3. Người ghi bàn mang về 3 điểm cho T.Bình Định là Rimario (2 bàn) và Hồ Tấn Tài. Cuối trận, Xuân Nam gỡ bàn danh dự cho TP.HCM từ chấm phạt đền. Với trận thua thứ 3 liên tiếp, TP.HCM (6 điểm) dậm chân ở nhóm cuối bảng và "chiếc ghế" của HLV Alexandre Polking đang lung lay dữ dội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem