HLV Lê Huỳnh Đức làm gì sau khi chia tay SHB Đà Nẵng?

PV Thứ bảy, ngày 29/05/2021 16:40 PM (GMT+7)
Rời cương vị HLV trưởng SHB Đà Nẵng, những ngày qua, HLV Lê Huỳnh Đức dành thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời chuyên tâm cho công việc kinh doanh tại cửa hàng thể thao ở Đà Nẵng.
Bình luận 0

Đầu tháng 5 vừa qua, HLV Lê Huỳnh Đức đã quyết định đệ đơn từ chức lên Ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng vì thành tích không tốt của đội bóng sông Hàn kể từ đầu mùa, đồng thời nhận thấy rằng nhiều học trò không tôn trọng tiếng nói của mình. Ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng đã đồng ý và nhanh chóng bổ nhiệm HLV Phan Thanh Hùng thay thế.

HLV Lê Huỳnh Đức làm gì sau khi chia tay SHB Đà Nẵng? - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức.

Rời SHB Đà Nẵng sau 13 năm gắn, HLV Lê Huỳnh Đức cũng có những tiếc nuối rất lớn. Tuy vậy, nhà cầm quân 49 tuổi này khẳng định, đã đến lúc bản thân mình và CLB cần có những thay đổi.

HLV Lê Huỳnh Đức làm gì sau khi chia tay SHB Đà Nẵng? - Ảnh 2.

Gia đình điểm 10 của HLV Lê Huỳnh Đức.

"Có lẽ tôi ở SHB Đà Nẵng đã quá lâu, nên động lực làm việc cũng vơi dần. SHB Đà Nẵng cần thay đổi, tôi cũng cần thay đổi. Khi tôi đi học, các thầy bảo HLV cũng chỉ nên làm mỗi đội 3 năm rồi nghỉ, bởi hết chu kỳ 3 năm, động lực của các HLV cũng như cầu thủ đều giảm sút. Nhưng tôi có tình cảm ở SHB Đà Nẵng, nên ở đây hơi lâu", HLV Lê Huỳnh Đức nói về việc quyết định chia tay đội bóng.

HLV Lê Huỳnh Đức làm gì sau khi chia tay SHB Đà Nẵng? - Ảnh 3.

Rời xa áp lực công việc, trong khoảng 1 tháng qua, HLV Lê Huỳnh Đức dành thời gian chăm sóc gia đình. Trên facebook cá nhân, ông không ngần ngại khoe những khoảnh khắc hạnh phúc khi đi du lịch cùng gia đình.

HLV Lê Huỳnh Đức làm gì sau khi chia tay SHB Đà Nẵng? - Ảnh 4.

Nói về gia đình và con cái, hầu hết bạn bè, NHM đều chấm cho HLV Lê Huỳnh Đức điểm 10. Hai cậu con trai lớn của nhà cầm quân này là Lê Hồng Phúc và Lê Trung Hiếu đã đi nước ngoài, theo đuổi ngành hàng không. Họ từng trở về nhà trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Con cô con gái út thì đang học cấp 2 và cũng khiến bố mẹ rất tự hào về học lực.

HLV Lê Huỳnh Đức làm gì sau khi chia tay SHB Đà Nẵng? - Ảnh 5.

"HLV Lê Huỳnh Đức rất tự hào vì những người con giỏi giang. Con trai đầu theo học ngành phi công ở Úc. Con trai thứ 2 đã học hết cấp 3 ở Canada và cũng được định hướng theo học chuyên ngành cơ khí máy bay. Vợ chồng anh ấy ở nhà chỉ lo con gái út nên nhàn nhã, thừa thời gian chăm lo cho công việc kinh doanh sản phẩm. Với lại bây giờ, phong trào thể thao ở Đà Nẵng rất phát triển nên việc buôn bán sản phẩm chất lượng cao không còn khó khăn như ngày trước" – một người bạn của HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ về gia đình đáng mơ ước của nhà cầm quân này và cả việc ông lấn sang lĩnh vực kinh doanh quần áo thể thao.

HLV Lê Huỳnh Đức làm gì sau khi chia tay SHB Đà Nẵng? - Ảnh 6.

Thực vậy, những ngày qua, ngoài dành thời gian cho gia đình, HLV Lê Huỳnh Đức còn chuyên tâm hơn cho công việc kinh doanh quần áo thể thao tại cửa hàng do 2 vợ chồng quản lý. Theo tiết lộ, cửa hàng chuyên kinh doanh 2 thương hiệu Mizuno và Kamito, vốn được sửa sang lại từ chính căn nhà nơi gia đình Lê Huỳnh Đức ở khi mới đến Đà Nẵng vào năm 2004. Trước đây, vợ chồng Lê Huỳnh Đức đã từng khởi nghiệp với một cửa hàng thể thao nhưng do bận công tác huấn luyện, thường xuyên xa nhà, trong khi vợ vừa đi làm vừa chăm sóc con cái, nên về sau, việc buôn bán chỉ mang tính cầm chừng…

HLV Lê Huỳnh Đức: "Tôi quen bị CĐV Đà Nẵng chửi rồi"

Sau trận thua ngược Viettel vào ngày 2/5, HLV Lê Huỳnh Đức bị nhiều CĐV Đà Nẵng ở trên khán đài la ó, thậm chí chửi bới. HLV sinh năm 1972 không tỏ ra ngạc nhiên.

"Thật ra CĐV nhiều lần chửi tôi như thế rồi. Tôi quen bị chửi rồi. Ở Đà Nẵng này, tôi làm mười mấy năm rồi. Những sự phản ứng này tôi đã nói ở các cuộc họp báo trước đây", HLV Huỳnh Đức bình luận.

Ông nói tiếp: "Khán giả có quyền phản ứng vì họ bỏ tiền tới đây để giảm stress (căng thẳng). Cuối tuần, họ muốn được thoả mãn nhưng đội tôi hoặc cá nhân tôi không làm họ được thoả mãn thì bức xúc là chuyện bình thường. Những lúc thế này, tôi cần làm tốt hơn nếu vẫn muốn theo nghề này".

HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt B.Bình Dương?

Theo thông tin mới nhất, B.Bình Dương đã gửi lời mời HLV Lê Huỳnh Đức về dẫn dắt đội bóng đất Thủ. Họ sẵn sàng trả mức "lót tay" 1,3 tỷ đồng/mùa và mức lương 70 triệu đồng/mùa. Tuy vậy, nhà cầm quân 49 tuổi vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Có lẽ ông cần thêm thời gian nghỉ ngơi. Thực tế, V.League 2021 chỉ có thể trở lại vào tháng 7 tới nên HLV Lê Huỳnh Đức có lẽ cũng không cần quá vội vàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem