HLV Park Hang-seo bất ngờ gọi Hồng Duy ra trao đổi riêng

Cao Oanh Chủ nhật, ngày 14/11/2021 22:33 PM (GMT+7)
Trong phần làm nóng trước buổi tập tại sân Mỹ Đình tối 14/11, HLV Park Hang-seo đã cùng trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa trao đổi rất kỹ với Hồng Duy - cầu thủ chơi rất tốt trận gặp ĐT Nhật Bản.
Bình luận 0
Thầy Park gọi Hồng Duy ra trao đổi riêng trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 1.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam - ĐT Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra lúc 19h ngày 16/11 trên SVĐ Mỹ Đình. Theo quy định của AFC, mỗi đội tuyển sẽ có 1 buổi tập làm quen với sân thi đấu chính thức trước khi trận đấu diễn ra.

Thầy Park gọi Hồng Duy ra trao đổi riêng trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 2.

Tối 14/11, ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen với sân Mỹ Đình. Báo chí được tác nghiệp 15 phút đầu buổi tập. Không khí của ĐT Việt Nam rất vui vẻ, thoải mái trước cuộc đối đầu với đội bóng đến từ Tây Á.

Thầy Park gọi Hồng Duy ra trao đổi riêng trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 3.

Như thông lệ trước khi bước vào buổi tập, thầy Park luôn chắp tay cầu nguyện.

Thầy Park gọi Hồng Duy ra trao đổi riêng trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 4.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã chơi 5 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á mà chưa có điểm nào, đồng thời nằm cuối bảng B. Mục tiêu của ĐT Việt Nam vẫn là tìm điểm số đầu tiên trong trận tiếp theo tiếp ĐT Ả Rập Xê Út – đối thủ đã từng thắng ngược chúng ta 3-1 ở lượt đi.

Thầy Park gọi Hồng Duy ra trao đổi riêng trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 5.

Về lực lượng, ĐT Việt Nam có sự điều chỉnh khi chia tay thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, đồng thời chính thức chào đón thủ môn trẻ Quan Văn Chuẩn gia nhập vào lực lượng chuẩn bị cho trận đấu gặp Ả Rập Xê Út. Theo VFF, tiền đạo Hồ Thanh Minh sau một số buổi tập thử việc trên đội tuyển quốc gia cũng đã được trả về đội trẻ U23 và chờ đợi cơ hội trong các đợt tập trung tiếp theo.

Thầy Park gọi Hồng Duy ra trao đổi riêng trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 6.

Thầy Park gọi Hồng Duy ra trao đổi trong buổi tập của ĐT Việt Nam. Trong phần trao đổi của mình, HLV Park Hang-seo dặn dò rất kỹ Hồng Duy về bước 1 và bước 2 khi xử lý bóng. Chắc chắn một điều, anh sẽ có rất ít thời gian để có thể triển khai tấn công trước sự vây ráp quyết liệt của đối thủ.

Thầy Park gọi Hồng Duy ra trao đổi riêng trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 7.

Theo những hướng dẫn của HLV Park Hang-seo, ông muốn Hồng Duy khi có bóng sẽ lập tức phất trái bóng ra phía sau hàng thủ đối phương để Tiến Linh hoặc Công Phượng tận dụng khoảng trống, bứt tốc phá bẫy việt vị.

Thầy Park gọi Hồng Duy ra trao đổi riêng trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 9.

Sau trận thua sít sao ĐT Nhật Bản 0-1, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhắc nhở các học trò tiếp tục dồn sức cho 5 trận đấu lượt về tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thầy Park gọi Hồng Duy ra trao đổi riêng trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 10.

Hồng Duy hào hứng trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình trước trận đối đầu với ĐT Ả Rập Xê Út.

Thầy Park gọi Hồng Duy ra trao đổi riêng trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 11.

Trong buổi tập tối 14/11, ông Park dành nhiều thời gian để quan sát, kiểm tra mặt cỏ, khán đài sân Mỹ Đình.

Thầy Park gọi Hồng Duy ra trao đổi riêng trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 12.

Ở trận gặp ĐT Nhật Bản, ĐT Việt Nam tấn công chủ yếu nơi cánh phải của Văn Thanh, với sự hỗ trợ thường xuyên của Quang Hải - Tuấn Anh và Công Phượng.

Thầy Park gọi Hồng Duy ra trao đổi riêng trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 13.

Các cầu thủ của ĐT Việt Nam nỗ lực tập luyện để tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thầy Park gọi Hồng Duy ra trao đổi riêng trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình - Ảnh 15.

Bên phía Ả Rập Xê Út, sau trận hòa không bàn thắng với Australia ngày 11/11, họ đã đáp chuyên cơ riêng đến Hà Nội và tập kín trên sân Hàng Đẫy. Đại diện Tây Á đang dẫn đầu bảng B sau 5 trận bất bại, bỏ túi 13 điểm, với 4 trận thắng, 1 trận hòa. Australia xếp nhì bảng (10 điểm), và lần lượt là Oman (7 điểm), Nhật Bản (7 điểm), Trung Quốc (4 điểm), Việt Nam (0 điểm).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem