HLV Phố Hiến nói gì sau hành động bóp cổ cầu thủ An Giang?

Thứ tư, ngày 08/07/2020 11:10 AM (GMT+7)
Không hài lòng với thái độ của học trò cũ trong ngày gặp lại, HLV Hứa Hiền Vinh đã có hành động bộc phát khiến dư luận bức xúc.
Bình luận 0

Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 giải Hạng Nhất 2020, HLV Hứa Hiền Vinh của CLB Phố Hiến đã có hành động phản cảm khi bóp cổ trò cũ Võ Văn Huy (An Giang) sau tình huống đá bóng về phía cabin huấn luyện chủ nhà.

HLV Phố Hiến nói gì sau hành động bóp cổ cầu thủ An Giang? - Ảnh 1.

HLV Hứa Hiền Vinh.

Tình huống xảy ra ở phút 90+1 khi Phố Hiến đang dẫn đối thủ 2-1. Đội khách rất gấp rút đưa bóng vào cuộc. Khi Văn Huy thực hiện pha ném biên trước khu kỹ thuật Phố Hiến, một quả bóng bất ngờ lăn vào sân, buộc anh phải dùng chân phá ra. Không may, bóng đi về khu vực ban huấn luyện chủ nhà đang ngồi. Điều này vô tình tạo ra sự hiểu lầm về việc Huy "khiêu khích" đội bóng cũ.

Không hài lòng, HLV Hứa Hiền Vinh lao đến bóp cổ Văn Huy, rồi dí cùi chỏ vào cổ học trò cũ (vốn trưởng thành từ lò PVF và từng khoác áo Phố Hiến năm rồi). Trong lúc cầu thủ hai đội tranh cãi, Trịnh Quang Vinh của chủ nhà đã dùng tay bóp cổ đối thủ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Tuy nhiên sau cùng, chỉ có HLV Hiền Vinh và Văn Huy phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Cầu thủ An Giang rời sân vì đây là tấm thẻ thứ hai anh phải nhận. Trong khi Quang Vinh không chịu án phạt nào. Điều này khiến HLV Trịnh Văn Hậu của đội khách tức giận, ông liên tục gào thét trên sân.

Sau khi tiếng còi tan trận vang lên, HLV Hứa Hiền Vinh đã tiến tới bắt tay dàn hòa với học trò Võ Văn Huy. Tuy nhiên hình ảnh phản cảm kể trên đã gây ra sự bức xúc cực lớn trên cộng đồng mạng. Nửa ngày sau trận, bản thân cựu tiền đạo Công An TP.HCM cũng thừa nhận mình đã sai.

Chia sẻ với Báo Lao Động, ông nói: "Sau trận đấu tôi và Huy đã ra ôm nhau, trước giờ Huy là một cầu thủ ngoan, hôm nay thấy cậu ấy có thái độ không đúng nên tôi đã rất nóng và mất kiểm soát. Sau trận đấu tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi thấy mình quá sai, đây là điều không nên cho một cuộc chơi vì sau cùng nó cũng chỉ là một trận bóng mà thôi".

Giành chiến thắng 2-1 trước An Giang, Phố Hiến vươn lên vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp với 12 điểm, kém đội đứng đầu 4 điểm.

Võ Văn Huy (sinh năm 2000) trưởng thành từ PVF nhưng mùa này đã về đầu quân cho An Giang. Trong ngày gặp lại đồng đội cũ, hậu vệ này đã chơi một trận khá máu lửa. Nếu không có sự nương tay từ các vị vua áo đen, hậu vệ người Quảng Trị có thể đã bị truất quyền thi đấu trong giờ đá chính.

Minh Phương (Theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem