HLV U23 Saudi Arabia “xát muối” vào nỗi đau của U23 Thái Lan

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 19/01/2020 13:10 PM (GMT+7)
Sau khi dẫn dắt U23 Saudi Arabia đánh bại U23 Thái Lan 1-0 tại vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2020, HLV Saad Ali Al Shehri cho rằng, đội bóng của ông chiến thắng xứng đáng dù chỉ có được điều đó nhờ sự hỗ trợ của VAR.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, U23 Saudi Arabia chiếm thế chủ động hơn đội chủ nhà U23 Thái Lan. Mặc dù vậy, phải đợi tới phút 78, U23 Saudi Arabia mới có được bàn thắng quyết định.

Đáng chú ý, pha lập công của Hamdan được thực hiện trên chấm phạt đền, sau khi trọng tài người Oman Al-Kaf quyết định có lợi cho Saudi Arabia bởi tình huống tham khảo công nghệ VAR. Các cầu thủ U23 Thái Lan đã có phản ứng, nhưng không thay đổi được điều này.

img

U23 Saudi Arabia đã vượt qua U23 Thái Lan để lọt vào bán kết

Thắng U23 Thái Lan, U23 Saudi Arabia lọt vào bán kết. Sau trận đấu, HLV Al Shehri cho biết: "Trong trận đấu này, chúng tôi là đội chơi hay hơn và tận dụng tốt những cơ hội mà mình có được. Trong khi U23 Thái Lan không tạo ra mấy cơ hội đáng kể. Tôi tin tưởng dù không có quả phạt đền, chúng tôi vẫn sẽ giành chiến thắng".

Phân tích kỹ hơn về thế trận, HLV Al Shehri nhấn mạnh: "Trong 15 phút đầu trận, chúng tôi gặp nhiều khó khăn và đối diện với áp lực rất lớn từ người hâm mộ Thái Lan. Nhưng sau đó chúng tôi đã bình tĩnh và chơi tốt hơn rất nhiều”.

Chốt lại vấn đề, HLV Al Shehri khẳng định: “May mắn là chúng tôi sẽ vào bán kết mà không có cầu thủ nào bị treo giò vì thẻ phạt. Mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi là chức vô địch".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem