Hồ Quang Hiếu nhớ lại tuổi trẻ ngỗ nghịch, đua đòi quậy phá đến mức bị đuổi học

Châu Anh Thứ tư, ngày 07/10/2020 18:18 PM (GMT+7)
Nhớ lại tuổi trẻ ngỗ nghịch, Hồ Quang Hiếu tự nhận thấy bản thân từng có suy nghĩ lệch lạc, chưa chín chắn.
Bình luận 0

Khách mời tham gia "Ngôi sao đương thời" số mới nhất là ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Đến với chương trình, anh từng kể về tuổi trẻ nông nổi, bị nhà trường đuổi học. Nam ca sĩ còn phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trước khi gặt hái được thành công như hiện tại.

Ngồi cạnh mẹ ruột và MC Thanh Bạch, Hồ Quang Hiếu chủ động nhắc đến chuyện gia đình. Nam ca sĩ cho biết bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ. Bố bỏ đi, mẹ một mình lo lắng miếng ăn cho 7 – 8 người con. Vì thế, bà không có thời gian chăm sóc, trò chuyện. Lâu dần, hai mẹ con không hiểu nhau, không tìm được tiếng nói chung.

Hồ Quang Hiếu nhớ lại tuổi trẻ ngỗ nghịch, suy nghĩ lệch lạc đến mức bị đuổi học - Ảnh 1.

Hồ Quang Hiếu ngồi cạnh mẹ, kể về tuổi trẻ đua đòi.

Tuổi mới lớn, do suy nghĩ còn non nớt, Hồ Quang Hiếu thường xuyên nghỉ học, quậy phá cùng bạn bè. Anh còn đòi mẹ mua xe để thể hiện với đám bạn cùng trang lứa. Sau nhiều lần ngỗ nghịch, đua đòi, giọng ca "Không cảm xúc" bị nhà trường đuổi học. Mẹ phải đích thân đến trường, trình bày về hoàn cảnh gia đình và làm cam kết cho con trai.

Nhớ lại quãng thời gian đó, Hồ Quang Hiếu tự nhận thấy bản thân từng có suy nghĩ lệch lạc, chưa chín chắn. Phải đến khi vào học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh mới được rèn luyện và nhìn nhận lại chính mình.

Sau khi tốt nghiệp, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hồ Quang Hiếu một mình vào TP.HCM kiếm sống. Anh phải làm nhiều công việc khác nhau, kể cả làm phục vụ. Hồ Quang Hiếu vẫn giấu mẹ ước mơ trở thành ca sĩ. Nam ca sĩ chia sẻ: "Khi lên Sài Gòn, căn nhà tôi thuê trông rất ghê, chỉ đủ chỗ cho một mình tôi nằm. Mỗi lần mẹ vô thăm, tôi toàn phải giả bộ nói rằng mình đi ra ngoài vì không dám để mẹ thấy".

Trích đoạn "Ngôi sao đương thời": Hồ Quang Hiếu kể về giai đoạn khó khăn trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Trước khi nổi tiếng, Hồ Quang Hiếu từng loay hoay trên con đường mình lựa chọn. Một thời gian dài, anh phải đi hát lót ở các đoàn lô tô với mức cát-xê 100.000 – 200.000 đồng. Để tiết kiệm tiền, Hồ Quang Hiếu phải ăn mì tôm sống qua ngày. Số tiền tiết kiệm được, anh đầu tư vào các sản phẩm với mong muốn khán giả không quên mình.

Thời điểm đó, giọng ca "Con bướm xuân" không có tiền mua bài hát. Anh phải mượn bài của các nhạc sĩ, hát rồi đăng lên mạng. Đến nay, nam ca sĩ vẫn phải xin lỗi họ vì lấy bài mà không xin phép. Sau này, Hồ Quang Hiếu có cơ hội gặp gỡ Nguyễn Đình Vũ. Nam nhạc sĩ bán rẻ lại các ca khúc của mình cho anh. Từ đó, cả hai hợp tác và tạo ra nhiều bản hit như: "Không cảm xúc", "Chỉ cần em hạnh phúc"…

Sau hơn 10 năm hợp tác, Hồ Quang Hiếu – Nguyễn Đình Vũ vẫn là cặp bài trùng trong công việc. Họ tôn trọng và kết hợp ăn ý với nhau. Nguyễn Đình Vũ cho biết trong tương lai, anh và Hồ Quang Hiếu vẫn tiếp tục hợp tác với nhau. Cả hai đang ấp ủ dự án phối lại nhiều ca khúc nhạc xưa theo phong cách mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem