Hồ sơ những khẩu súng bí mật bất thường của các điệp viên, mật vụ

Chủ nhật, ngày 10/07/2022 14:35 PM (GMT+7)
Các thiết kế và sự phát triển khác thường nhất của vũ khí bí mật là súng của các điệp viên thuộc các thời kỳ khác nhau.
Bình luận 0

Súng được tích hợp với chìa khóa, đồng hồ bỏ túi và nhẫn

Hồ sơ những khẩu súng bí mật bất thường của các điệp viên, mật vụ - Ảnh 1.

Chìa khóa súng lục Flintlock thuộc nửa sau thế kỷ 18.

Thời trang súng ngụy trang xuất hiện vào nửa sau của thế kỷ 19. Tuy nhiên, sau đó nó được sản xuất không dành cho các mật vụ, mà dành cho những công dân bình thường, và được dùng trong các trường hợp bất khả kháng khi gặp cướp.  Chìa khóa là một trong những vật dụng gia đình đầu tiên dùng để ngụy trang súng. Những khẩu súng ngắn có khóa nòng hoặc khóa khớp như vậy đã được biết đến từ thế kỷ 16.

Hồ sơ những khẩu súng bí mật bất thường của các điệp viên, mật vụ - Ảnh 2.

Một khẩu súng lục trong một chiếc đồng hồ bỏ túi ở Anh cuối thế kỷ 19.

Một số mẫu đồng hồ bỏ túi với súng lục tích hợp vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Các bộ phận đồng hồ được thay thế bằng một cơ cấu phát nổ đơn giản với một viên đạn duy nhất. Mũi súng được ngụy trang thành một đầu nhỏ để lên dây cót cho một chiếc đồng hồ, bên cạnh là một phím bấm nhả.

Hồ sơ những khẩu súng bí mật bất thường của các điệp viên, mật vụ - Ảnh 3.

Súng lục nhẫn Femme Fatale bắn các hộp đạn Lefoshe cỡ 3,5-4,5 mm ở Anh,1870

Vào năm 1860-1870, súng lục nhẫn ổ quay trở thành mốt ở Châu Âu, chuyên dành cho phụ nữ. Một trong những mẫu nổi tiếng là khẩu súng lục ổ quay bảy phát năm 1870 của Anh với tên gọi "Femme Fatale".

Súng găng tay, dây nịt cổ tay áo và thắt lưng

Hồ sơ những khẩu súng bí mật bất thường của các điệp viên, mật vụ - Ảnh 4.

Súng ngắn găng tay của tình báo Hải quân Hoa Kỳ 1942-1945 với cần kích hoạt được đặt ở phía trước. Để kích hoạt, bạn cần phải nắm chặt các ngón tay của mình thành nắm đấm như đang đánh kẻ thù.

Hồ sơ những khẩu súng bí mật bất thường của các điệp viên, mật vụ - Ảnh 5.

Một khẩu súng lục bốn nòng được Đức quốc xã chế tạo năm 1942 nhằm trang bị cho các lực lượng an ninh và tình báo mật SS Gestapo nhằm mục đích trang bị vũ khí cho tình báo ngay cả khi đã được lục soát kỹ càng. Tuy chưa có thông tin nào về việc những chiếc mặt thắt lưng này được đưa vào sử dụng, tuy nhiên đã có những sản phẩm tìm được và cho rằng đó là bản nghiên cứu đầy đủ của người phát minh ra nó - nhà thiết kế quá cố Louis Marquis. Nếu bị bắt, họ có thể cố gắng trốn thoát hoặc tự sát với khẩu súng này. Mặc dù những chiếc khóa thắt lưng này đã không thể vượt qua giai đoạn phát triển và thử nghiệm, nhưng chúng vẫn là một kỷ vật đáng giá của Thế chiến II.


Hồ sơ những khẩu súng bí mật bất thường của các điệp viên, mật vụ - Ảnh 6.

"Súng lục ống tay" của Mỹ sản xuất. Cơ chế được vận hành bằng một sợi cáp đặc biệt gắn phía trong dây nịt cổ tay áo.

Súng ngụy trang vật dụng gia đình

Hồ sơ những khẩu súng bí mật bất thường của các điệp viên, mật vụ - Ảnh 7.

Stechkin đã ghép 3 nòng súng vào hộp xì gà bình thường, kèm theo là những viên đạn đặc biệt. Cấu trúc cò được che giấu dưới dạng lẫy bật bình thường. Những hộp thuốc như vậy đã được trang bị cho các nhân viên an ninh Liên Xô. Để dùng cho hộp xì gà - súng lục, trước đó người ta đã thiết kế ra loại đạn đặc biệt, không gây tiếng nổ.Igor Stechkin đề nghị dùng một cái đế để đẩy viên đạn đi: sau khi tạo cho viên đạn tốc độ ban đầu cái đế này dừng lại ở cuối nòng súng, chặn không cho khói thuốc thoát ra ngoài. Khi bắn viên tiếp theo cái đế trở thành đầu đạn, còn chi tiết kế tiếp sẽ chặn nòng súng. Bằng cách đó tiếng nổ và lửa không thoát ra ngoài. Đạn được đặt tên là SP1. Các tút của nó là loại các tút tiêu chuẩn dùng cho súng lục PM.

Vào những năm 1950, nhà thiết kế vũ khí Liên Xô Igor Stechkin đã tạo ra hai mẫu "súng lục hộp đựng thuốc lá" theo đơn đặt hàng của KGB: TKB-506 và TKB-506A. Sự khác biệt cơ bản là trong thiết kế của cơ chế kích hoạt. Phạm vi bắn hiệu quả của "hộp thuốc lá của Stechkin" là 5-7 mét, và phát bắn gần như không gây tiếng động.


Hồ sơ những khẩu súng bí mật bất thường của các điệp viên, mật vụ - Ảnh 8.

Một khẩu súng lục 4,5mm nằm trong ống son môi thường được ví như "nụ hôn thần chết". Các đặc vụ KGB đã sử dụng nó trong Chiến tranh Lạnh.

Những khẩu súng ngắn được "giấu" trong son môi, tẩu thuốc lá, xì gà, bút chì, bút mực và nhiều vật dụng khác không khơi dậy được sự nghi ngờ.

Năm 1978, nhà báo kiêm nhà văn người Bulgaria, Georgy Markov bị giết ở London. Sau đó, các nhà điều tra cho rằng "chiếc ô độc" do KGB phát triển, có hệ thống tiêm chất độc chỉ bằng một nút bấm chính là 'hung thủ'.


Hồ sơ những khẩu súng bí mật bất thường của các điệp viên, mật vụ - Ảnh 10.

"Chiếc ô của Bulgari" từ triển lãm của Bảo tàng Gián điệp Quốc tế ở Washington.



Bảo Linh (babel.ua)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem