Hoa hậu Việt Nam 2020: Thí sinh trả lời ứng xử cụt lủn, thiếu chiều sâu khiến khán giả bức xúc tranh cãi

Châu Anh Thứ bảy, ngày 21/11/2020 06:20 AM (GMT+7)
Câu trả lời của thí sinh Phạm Thị Phương Quỳnh trong phần ứng xử dành cho top 5 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2020 gây tranh cãi.
Bình luận 0

Tối 20/11, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tại TP.HCM. Đêm thi đã tìm ra cô gái trở thành người kế nhiệm Trần Tiểu Vy. Theo đó, tân Hoa hậu Việt Nam là Đỗ Thị Hà. Á hậu 1 là Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu 2 là Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Hoa hậu Việt Nam 2020: Thí sinh trả lời ứng xử cụt lủn, thiếu chiều sâu khiến khán giả bức xúc tranh cãi - Ảnh 1.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa kết thúc, dân mạng nổ ra tranh cãi nảy lửa về câu trả lời ứng xử của thí sinh Phạm Thị Phương Quỳnh (SBD 146). Ở phần thi ứng xử, Phạm Thị Phương Quỳnh nhận được câu hỏi như sau: "Nếu bạn phải lựa chọn giữa người con hiếu thảo trong gia đình và người có ích cho xã hội thì bạn sẽ chọn làm người nào?".

Sau vài giây suy nghĩ, Phạm Thị Phương Quỳnh đưa ra câu trả lời: "Việc trở thành một người con hiếu thảo và việc trở thành người có ích cho xã hội là hai điều mà chúng ta luôn hướng đến trong cuộc sống. Nếu phải lựa chọn một trong hai là điều quá khó khăn. Tôi xin tham lam chọn cho mình cả hai. Tôi xin cám ơn ạ!".

Câu trả lời ứng xử của Phạm Thị Phương Quỳnh.

Câu trả lời ngắn gọn của Phạm Thị Phương Quỳnh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận dân mạng chê trách nữ thí sinh không gửi lời chào đến ban giám khảo và khán giả. Theo dân mạng, câu trả lời ứng xử của Phạm Thị Phương Quỳnh cụt lủn, kỳ cục. Không những thế, nó thể hiện cô là người thiếu chiều sâu và tinh tế. 

Khán giả không ngừng chê bai câu trả lời ứng xử của cô nàng: "Trả lời gì kỳ cục vậy?", "Xinh mà trả lời ứng xử tệ vậy?", "Nửa câu trả lời là bà ý đọc lại câu hỏi rồi còn đâu?", "Ok tham lam", "Là người có ích và hiếu thảo đều là yếu tố cần thiết mà tham lam gì trời", "146 trả lời ứng xử tệ quá tệ!", "Bà Phương Quỳnh đi thi hoa hậu cho vui à? Trả lời đúng trọng tâm ghê cơ"…

Không chỉ có Phạm Thị Phương Quỳnh, mà câu trả lời của Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh cũng bị chê trách. Nhận được câu hỏi về việc lựa chọn giữa trái tim nóng và cái đầu lạnh, Phương Anh - SBD 045, cũng trả lời vòng vo, nước đôi, là chọn cả hai, không có được lập luận thuyết phục.

Hoa hậu Việt Nam 2020: Thí sinh trả lời ứng xử cụt lủn, thiếu chiều sâu khiến khán giả bức xúc tranh cãi - Ảnh 3.

Dân mạng phản ứng với phần thi ứng xử của top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngoại trừ phần trả lời đầu tiên của Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương về quan điểm "Con người đối xử quá tàn nhẫn với thiên nhiên nên giờ đây thiên nhiên đang trả thù lại con người?” khá tốt, còn lại phần ứng xử của các thí sinh còn lại, trong đó có cả tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đều bị đánh giá là không xuất sắc.

Ban tổ chức cũng mắc lỗi trong phần thi ứng xử, khi chuẩn bị 5 câu hỏi cho top 5 thì có 2 câu trùng nhau, khiến Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2020 phải đặt câu hỏi trực tiếp cho thí sinh cuối cùng trả lời ứng xử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem