Hoãn phiên tòa xét xử giữa chừng vì bị cáo không trả lời

Kim Oanh Thứ bảy, ngày 21/09/2019 11:13 AM (GMT+7)
Sau khi sát hại vợ "hờ" bằng búa, Thanh đã chạy xe về nhà mẹ ruột tự thú và được đưa về Đà Nẵng.
Bình luận 0

Sáng 21/9, tại UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xử lưu động bị cáo Nguyễn Hoài Thanh (SN 1986, ngụ quận Thanh Khê) về tội “Giết người”. 

Nạn nhân vụ của vụ án là chị Võ Thị Thúy Vân (SN 1982, trú quận Thanh Khê) bị tử vong do chấn thương sọ não sau khi bị chồng sát hại bằng búa .

Tuy nhiên, tại phần làm thủ tục để tiến hành xét xử phiên sơ thẩm, chủ tọa liên tục hỏi bị cáo có đủ sức khỏe tham gia phiên tòa không nhưng bị cáo lại không trả lời. Cán bộ dẫn giải hỏi gì, bị cáo cũng không trả lời.

Do bị cáo không thể nghe và trả lời câu hỏi nên HĐXX đã cho hoãn phiên tòa. 

Theo cáo trạng, khoảng 9h sáng 29/10/2016, Nguyễn Hoài Thanh đón xe ôm về phòng trọ nằm tại số 20 Hoài Nam, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Được biết, Thanh và Võ Thị Thúy Vân (SN 1982, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) thuê phòng trọ ở đây và sống như vợ chồng được một thời gian.

Trên đường về phòng trọ, Thanh thấy trên xe máy của người xe ôm có chiếc búa đóng đinh nên ngỏ ý mượn để đập ổ khóa phòng trọ. Trước đó, Thanh và Vân có cãi nhau nên Vân thay đổi ổ khóa cửa phòng trọ.

Về đến phòng trọ, Thanh nói với Vân: “Anh và em sống với nhau không hợp nữa”. Sau đó, Thanh lấy quần áo bỏ ra hành lang.

img

Phiên tòa xét xử phải hoãn do bị cáo không trả lời.

Vân không đồng ý nên dùng tay đánh trúng vào mặt của Thanh. Do bị ảo giác sau khi nhiều lần dùng ma túy, Thanh đã dùng búa đập liên tiếp vào đầu Vân khiến nạn nhân ngã gục xuống nền phòng trọ.

Lúc này, Thanh vứt búa ra bãi đất trống, rồi lấy thanh gỗ đánh Vân tử vong, sau đó kéo xác vào trong phòng và khóa cửa lại.

Do thấy máu nạn nhân chảy quá nhiều nên Thanh chạy đi mượn chiếc xẻng rồi đổ cát lên vết máu chảy lan ra cửa phòng.

Sau đó, Thanh điều khiển xe máy mang BKS 43K5-4872 của nạn nhân để chạy về nhà mẹ ruột (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) rồi thông báo rằng mình đã giết vợ vì cho rằng Vân là “con rắn 6 đầu”.

Gia đình đã đưa Thanh đến công an trình báo vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem