Học vấn cầu thủ bóng đá Việt Nam: Người cao thủ tiếng Anh, người cùng lúc học 2 đại học

Tào Nga Thứ ba, ngày 15/06/2021 10:32 AM (GMT+7)
Không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, làm nức lòng khán giả, ngoài đời các cầu thủ này còn có học vấn đáng nể.
Bình luận 0

Học vấn cầu thủ Việt Nam

Nguyễn Tuấn Anh - Học đều, 9 điểm môn Hóa

Là một trong những cầu thủ nổi danh của Đội tuyển bóng đá Việt Nam với khả năng thi đấu tốt, Nguyễn Tuấn Anh ghi dấu ấn với trình độ học vấn của mình.

Học vấn của cầu thủ bóng đá Việt Nam: Người siêu cao thủ tiếng Anh, người cùng lúc học 2 trường Đại học - Ảnh 1.

Cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh học đều ở các môn. Ảnh: Tú Phạm

Trước đây, bầu Đức từng hết lời khen ngợi cho Tuấn Anh: "Trong số khóa 1, Tuấn Anh học giỏi nhất. Văn hóa giỏi, tiếng Anh giỏi, đá banh cũng giỏi. Mà tính nó hiền hòa, lại hay bị đau quá... Tôi thương nó nhất".

Tuấn Anh luôn được đánh giá cao khi có học vấn ngoài sân cỏ "khủng" nhất so với đồng đội. Trong kỳ thi tốt nghiệp, Tuấn Anh đã để lại ấn tượng khi giành được 8 điểm Toán, 7,5 Sinh và đặc biệt là ở môn Hóa lên đến 9 điểm. Tổng điểm tốt nghiệp của Tuấn Anh là 46/60 điểm - cao hơn 10 điểm so với những người bạn cùng trang lứa là Xuân Trường và Đức Huy.  Được biết bố của Tuấn Anh là bác sĩ nên ngay từ nhỏ, anh chàng đã được dạy học khối Tự nhiên rất nghiêm túc.

Không chỉ giỏi ở 3 môn thuộc khối B, Tuấn Anh còn có thành tích khá tốt ở các môn Văn, Vật lý, Ngoại ngữ, Địa lý khi đều đạt từ điểm khá trở lên.

Lương Xuân Trường - Có thể làm phiên dịch tiếng Anh

Trong cuộc trò chuyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (PVF), tiền vệ người Tuyên Quang Lương Xuân Trường đã chia sẻ cách học ngoại ngữ siêu giỏi của mình: "Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang cố gắng để học thêm tiếng Anh mỗi ngày. Tôi có may mắn khi bản thân thích tiếng Anh nên việc học ngoại ngữ có thể dễ dàng hơn những bạn không thích.

Học vấn của cầu thủ bóng đá Việt Nam: Người siêu cao thủ tiếng Anh, người cùng lúc học 2 trường Đại học - Ảnh 2.

Lương Xuân Trường học tiếng Anh mỗi ngày (Ảnh: Đông Hưng)

Tôi có xem những bộ phim mình thích, xem đi xem lại, xem đến lúc không cần đọc phụ đề phía dưới nữa. Tôi nghe những bài hát bằng tiếng Anh hay xem bài phỏng vấn của các cầu thủ lớn trên thế giới bằng tiếng Anh, những buổi nói chuyện của họ bằng tiếng Anh. Từ đó, mình có thể học nhiều hơn từ ngữ tiếng Anh trong bóng đá. Nếu muốn tốt hơn, mỗi ngày có thể học thêm một chút, 10-15 phút, học thêm vài từ vựng, sau một thời gian mình sẽ thấy sự khác biệt.

Vì học tiếng Anh từ nhỏ nên khi tôi thi đấu ở nước ngoài, giao tiếp với huấn luyện viên, khi đi điều trị chấn thương ở nước ngoài một mình, không có phiên dịch, tiếng Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều".

Xuân Trường cho biết công việc sau khi giải nghệ: "Nếu có tiếng Anh, sau này mình có thể làm thêm các công việc như phiên dịch tiếng Anh cho HLV chẳng hạn. Mình có sẵn chuyên môn nên phiên dịch sẽ rất hay. Mình cũng có thể tìm hiểu thêm những nền văn hóa mới, gặp gỡ và kết bạn với mọi người trên thế giới".

Tại ngôi trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM, Xuân Trường học rất giỏi, có thể tốt nghiệp loại giỏi.

Quang Hải - Cùng lúc học 2 trường đại học

Sáng 12/4 vừa qua, Quang Hải chính thức trở thành tân sinh viên sau khi được cấp học bổng học bổng toàn phần chuyên ngành Quản trị Kinh doanh thể thao từ Đại học Kinh Tế  - Đại học Quốc gia Hà Nội. Bạn học lớp cùng với cầu thủ Quang Hải còn có 12 vận động viên khác.

Học vấn của cầu thủ bóng đá Việt Nam: Người siêu cao thủ tiếng Anh, người cùng lúc học 2 trường Đại học - Ảnh 3.

Quang Hải nhận học bổng tại trường Đại học Kinh tế. Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã khai giảng chương trình quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao khóa 1. Chương trình được xây dựng dành riêng cho các vận động viên chuyên nghiệp, cung cấp nền tảng kiến thức, kỹ năng, bài học thực tiễn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và kinh doanh, mở rộng cơ hội việc làm sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Trước đó, ngày 3/12, Quang Hải và Đình Trọng có mặt tại Trường đại học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh để hoàn thiện thủ tục nhập học. Cả hai trở thành tân sinh viên khoa Huấn luyện thể thao K56. 

Như vậy, cùng với việc thi đấu trên sân cỏ, Quang Hải cũng đã trở thành sinh viên của 2 trường đại học.

Đức Huy - Nhà giàu, học giỏi

Cầu thủ Phạm Đức Huy, sinh năm 1995, quê ở Hải Dương. Trong một bài phỏng vấn cách đây chưa lâu, Đức Huy tiết lộ gia đình mình thuộc diện có điều kiện, "ở nhà mặt đường, xây rất to".

Học vấn của cầu thủ bóng đá Việt Nam: Người siêu cao thủ tiếng Anh, người cùng lúc học 2 trường Đại học - Ảnh 4.

Đức Huy từng đi thi học sinh giỏi môn Toán. Ảnh: FBNV

Theo tiết lộ của Đức Huy, hồi cấp 1, anh học giỏi Toán, từng đi thi học sinh giỏi môn này cấp huyện. Khi đó, gia đình muốn Đức Huy theo học văn hóa, tương lai làm công việc kinh doanh. Tuy nhiên Đức Huy lại đam mê đá bóng và dành thời gian cho niềm đam mê này.

Được biết, ngoài tài năng trên sân cỏ, Đức Huy còn khiến nhiều người yêu mến và đôi lúc không nhịn được cười bởi sự dí dỏm vô cùng đáng yêu. 

Có lần sau khi bị Xuân Trường trêu: "Đến Đức Huy còn đỗ tốt nghiệp thì các bạn không phải lo", ngay lập tức anh đã lên tiếng đáp trả: "Tôi thi tốt nghiệp dư có hơn chục điểm thôi. Nên lời chúc Xuân Trường chỉ là cho tôi vào thêm phần thú vị thôi chứ điểm thi tốt nghiệp chắc gì đã hơn tôi". Sau đó, cư dân mạng nhanh chóng khai quật lại bảng điểm toàn 7-8 của Đức Huy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem