ĐT Việt Nam sở hữu đội hình giá trị gấp đôi ĐT Malaysia
Ở ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sở hữu đội hình giá trị hơn 6 triệu euro, gấp hơn 2 lần so với ĐT Malaysia.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 9/5/2025, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Tập đoàn PAN tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Đổi mới công nghệ chọn tạo giống cây trồng trong doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu”. Hội thảo là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Festival hoa, cây cảnh VNUA 2025 diễn ra từ ngày 5/5 - 18/5/2025.
Hội thảo quy tụ hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu đến từ Tập đoàn PAN, Công ty Vinaseed, Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, các viện – trường trong nước, Hội Giống cây trồng Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng.

Tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (bên trái) và bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN cùng ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn PAN/Vinaseed với Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Tại Hội thảo, GS.VS.TSKH.Trần Đình Long, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam cho biết, trong những năm qua, ngành trồng trọt Việt Nam đã có những thành tựu nổi bật, đặc biệt trong năm 2024 với kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 62,5 tỷ USD, trong đó gạo đạt kỷ lục 9 triệu tấn.
Về giống cây trồng, đến năm 2024 có 1.008 giống được công nhận, bao gồm 455 giống lúa và 206 giống ngô, cùng với hàng loạt giống cây ăn quả, cây công nghiệp và giống rau hoa. Hệ thống bảo hộ giống cây trồng đang được cải thiện, với tổng số bằng bảo hộ lên đến 1249 tính đến năm 2024.
Tuy nhiên, theo GS.VS.Trần Đình Long, hiện nay vẫn có sự mất cân đối trong nghiên cứu giữa cây lương thực và cây ăn quả, hạn chế trong cải tiến giống lâm nghiệp, và hệ thống sản xuất giống còn manh mún, chưa đạt quy mô công nghiệp; tỷ lệ sử dụng giống đạt chuẩn trong sản xuất vẫn thấp, đặc biệt tại ĐBSCL.
Ngành giống cây trồng đặt mục tiêu đến năm 2035 lưu giữ và khai thác hiệu quả 20.000 – 25.000 nguồn gen; chọn tạo giống có năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh, thích ứng biến đổi khí hậu và thân thiện với môi trường; nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển giống theo hướng công nghệ cao (chỉnh sửa gen, giải mã hệ gen, GWAS, vi nhân giống sạch bệnh...).
Trong khi đó, theo PGS.TS.Vũ Thị Thúy Hằng, Khoa Nông học, Nhóm nghiên cứu mạnh Công nghệ chọn tạo và phát triển giống cây trồng, Phòng Thí nghiệm di truyền – Chọn giống cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, công nghệ sinh học ngày càng có vai trò quan trọng trong chọn tạo giống cây trồng, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với biến đổi khí hậu, gia tăng dân số và suy giảm tài nguyên thiên nhiên. CNSH được xem là giải pháp chiến lược nhằm tạo ra các giống cây trồng có năng suất cao, kháng sâu bệnh, chịu hạn mặn và thích ứng với điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Trong đó, công nghệ chỉnh sửa gen (CRISPR/Cas9) cho phép sửa đổi gene nội sinh một cách chính xác mà không cần đưa gene ngoại lai, rút ngắn thời gian chọn tạo giống và đảm bảo an toàn sinh học.
Tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp còn ở giai đoạn khởi đầu. Hiện chỉ có ngô biến đổi gen được cấp phép sản xuất đại trà. "Để tận dụng tối đa tiềm năng công nghệ sinh học trong phát triển giống cây trồng, Việt Nam cần tăng đầu tư, hoàn thiện khung pháp lý và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa giống cây công nghệ sinh học", bà Hằng nói.

Đối với vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long, theo TS.Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, với diện tích gieo trồng lúa hàng năm gần 3,82 triệu ha, nhu cầu giống lúa đạt trên 300.000 tấn/năm, trong đó giống cấp xác nhận chiếm tỷ lệ chủ đạo (khoảng 80%).
Viện Lúa ĐBSCL đóng vai trò trung tâm trong nghiên cứu và chọn tạo giống lúa. Từ năm 1977 đến nay, Viện đã lai tạo thành công và được công nhận 163 giống lúa OM, chiếm 60–65% diện tích gieo trồng tại vùng. Công nghệ chọn tạo giống bao gồm lai truyền thống, lai hồi giao, đột biến (vật lý, hóa học), kết hợp chỉ thị phân tử (MAS) và ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại như chuyển gen (Bt, vàng hóa) và chỉnh sửa gen (CRISPR – OsBADH2 tạo giống lúa thơm từ OM5451).
Tuy nhiên, ông Thạch cũng nêu một thực tế, hệ thống sản xuất giống tại ĐBSCL hiện nay còn phân tán, phần lớn là quy mô nhỏ, năng lực kiểm định chất lượng hạt giống vẫn còn hạn chế. Cơ cấu giống đang dịch chuyển mạnh sang nhóm giống thơm, chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS.Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, với bề dày gần 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện tự hào là đơn vị hàng đầu cả nước trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.
Trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng, Học viện quy tụ đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, đã nghiên cứu, phát triển nhiều giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng vượt trội như thầy Lương Định Của, Trần Như Nguyện, Trần Thị Tú Ngà, Nguyễn Thị Trâm, Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Hồng Minh… Vũ Văn Liết….

Sau gần 70 xây dựng và phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đào tạo được gần 10.000 sinh viên ngành trồng trọt (cây trồng, khoa học cây trồng, chọn giống cây trồng), hơn 600 thạc sĩ và 110 tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng, Di truyền và chọn giống cây trồng.
Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học về chọn tạo giống cây trồng đạt được nhiều thành tựu.
Giai đoạn 1956-1976, Học viện nghiên cứu được các giống lúa Nông nghiệp 1 (NN1), 813 và 828 của GS. Lương Định Của; các giống Đông Xuân 1, Đông Xuân 2, Đông Xuân 3, Đông Xuân 4, Đông Xuân 5 của GS. Vũ Tuyên Hoàng, các giống VN10 (NN 75 – 3), A4 (NN 75 – 5) của thầy Trần Như Nguyện.
Giai đoạn 1976-1996: các giống lạc B5000, Sen lai 75-23, V79, các giống đậu tương M103, DT93, giống đậu xanh ĐX04, các giống lúa ĐH60, Nếp 44, đậu tương V48, cà chua MV1;
Giai đoạn 1996 – 2010: có 3 thành tựu nổi bật về lai giống cây trồng: Lúa lai, cà chua lai và Đậu tương. Một số giống cây trồng như: Giống lúa thuần ĐH60, 136, ĐH32, QC1, 256, Nếp 44, ĐH104, Hương cốm, TN135; giống lúa lai: Việt lai 20, TH3-3, TH3-4; giống đậu xanh ĐX044; đậu tương M103, DN42, ĐH93, D104, V48; giống lạc B5000; giống cà chua lai;
Giai đoạn 2011-2016: Một số giống cây trồng của Học viện đã được công nhận như: Giống lúa thuần Hương cốm, ĐH6; giống lúa lai: Việt lai 24, Việt lai 50, TH3-5, TH7-2, TH3-7, CT16, HQ19, TH5-1, TH17; giống cà chua lai HT144, HT152, HT160;
Giai đoạn 2016 – Nay: Một số giống cây trồng được công nhận như: Giống lúa thuần DCG66, DCG72, ĐH8, ĐH9, ĐH15, TH6-6,…giống ngô (VNUA69, VNUA 144, giống dược liệu (Đinh lăng VT-ĐL2.1, Đương quy Nhật Bản V-ĐQ.02, Chè dây VT-CD02, Giảo cổ lam VB-GCL 02, Ba kích VLK-Bk21), giống khoai tây Bliss 1, giống hoa lan huệ.
Học viện có đầy đủ phòng thí nghiệm về di truyền và chọn giống cây trồng, chỉnh sửa gene, chọn lọc bằng chỉ thị phân tử, công nghệ hạt giống, nhà lưới, đồng ruộng; có hợp tác quốc tế với Nhật Bản, IRRI, Trung Quốc... trong trao đổi vật liệu, học thuật và công bố khoa học; hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong nước thử nghiệm, mở rộng sản xuất giống các giống cây trồng của Học viện.

"Chúng tôi mong muốn thông qua hội thảo sẽ xây dựng một cầu nối bền vững giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu; giữa nghiên cứu cơ bản và nhu cầu thực tiễn sản xuất, trong đó tập trung vào việc chia sẻ những xu thế công nghệ tiên tiến trong chọn tạo giống như: công nghệ chỉnh sửa gen, công nghệ chọn giống nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ đột biến,... đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý và khai thác nguồn gen trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu", GS.TS Phạm Văn Cường nhấn mạnh.
Bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN nhấn mạnh: "Chọn tạo giống cây trồng là nền tảng của nông nghiệp. Trong bối cảnh khí hậu biến đổi nhanh, thị trường đòi hỏi cao hơn, người tiêu dùng ngày càng khắt khe, thì giống – công nghệ giống – chính là điểm khởi đầu của mọi chuỗi giá trị. Tập đoàn PAN luôn xác định đây là trọng tâm chiến lược. Và để làm tốt việc này, không thể thiếu sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các nhà khoa học".
Chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp công nghệ cao (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) được xây dựng dựa trên cách tiếp cận mới trong đào tạo đại học ở các nước châu Âu và các nước phát triển trên thế giới, tăng thời lượng thực hành và trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, trang trại sản xuất nông nghiệp tiên tiến.
Trong quá trình đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thường xuyên mời các cán bộ có kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, trao đổi kinh nghiệm và giảng dạy.
Các em học sinh có đam mê với ngành Nông nghiệp công nghệ cao (Nông nghiệp đô thị) hãy đăng ký với các thông tin sau: Mã trường: HVN; Mã nhóm ngành: HVN03; Tên nhóm ngành: Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị.
Thông tin chi tiết xem tại: https://tuyensinh.vnua.edu.vn/nganh-nong-nghiep-cong-nghe-cao/
Cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên (địa phận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ) tích cực luyện tập chuẩn bị diễn tập chiến đấu, phòng thủ phường...
Ở ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sở hữu đội hình giá trị hơn 6 triệu euro, gấp hơn 2 lần so với ĐT Malaysia.
Trong lúc ăn nhậu trên địa bàn phường Phú Mỹ, TP.HCM, 1 nhóm cho rằng bị “nhìn đểu”, sau đó 2 nhóm vác hung khí đánh nhau náo loạn.
Từ những chai nhựa, lon, giấy, bìa carton được thu gom, phân loại, Hội Nông dân xã Hùng Đức, tỉnh Tuyên Quang triển khai mô hình "Ngôi nhà xanh Nông dân", vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo nguồn quỹ phục vụ hoạt động Hội và hỗ trợ cộng đồng.
SLNA bước vào mùa giải 2026/2027 với 5 nội binh trở lại sau thời gian thi đấu cho các đội bóng khác. Không phải ai cũng có cơ hội như nhau, nhưng với nhu cầu làm mới lực lượng, một vài cái tên đang cho thấy khả năng được HLV Văn Sỹ Sơn trao nhiều cơ hội.
Con động vật hoang dã nói trên là một tê tê Java quý hiếm nặng tới gần 7kg, mang lớp vảy cứng như áo giáp bò trên đường dân sinh ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An thì gặp tổ công tác cảnh sát cơ động đang tuần tra. Sau đó, con tê tê Java đã được bàn giao về vườn quốc gia Pù Mát.
Tin mưa lớn Hà Nội và miền Bắc mới nhất, cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm 17 đến ngày 21/8, miền Bắc (trong đó có Hà Nội) sẽ có mưa lớn diện rộng. Dự báo trong 1 tháng tới, miền Bắc có tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Hải, TP.HCM đã biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% chưa thật sự cần thiết sáp nhập với các xã, phường lân cận. Trong khi đó, TP.HCM đang đồng loạt rà soát 168 đơn vị hành chính cấp xã để đề xuất điều chỉnh đối với những trường hợp thật sự cần thiết.
Sáng 16/8, Học viện Tài chính tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 60. NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng – Giám đốc Học viện đã gửi gắm "tâm tư" tới hơn 3.000 tân cử nhân.
Số người mất tích mà Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đang tìm kiếm liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine đã lên tới 266.000 người, tổ chức này cho biết với RIA Novosti.
Hải quân Mỹ xác nhận kế hoạch đóng một tàu ngầm hạt nhân Virginia Block V chuyên thực hiện các nhiệm vụ bí mật dưới đáy biển, từ thu thập tình báo, cắt cáp quang đến phá hoại đường ống và triển khai UAV dưới nước.
Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cảnh báo người dân, du khách không tự ý vào các khu vực, đường mòn chưa được phép, nhất là Hục Lỡ, Mũi Nghê và Bãi Đá Đen.
Ngày 16/8, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu D.O.
Sau khi đột nhập một villa tại khu nghỉ dưỡng lúc rạng sáng, lấy đồng hồ Rolex cùng nhiều tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng, nữ du khách nước ngoài bị Công an TP Đà Nẵng lần theo dấu vết và bắt giữ chỉ sau hơn một ngày.
Dù có lợi thế sân nhà ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, ĐT Malaysia nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng trước ĐT Việt Nam.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk vừa thu hồi thẻ KOL, yêu cầu TikToker viết cam kết và công khai xin lỗi sau khi người này có phát ngôn tục tĩu tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk.
Ít nhất 6 người ở thôn Thanh Hương, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa bị đàn chó nghi mắc bệnh dại cắn hoặc tiếp xúc với chó qua vết thương hở. Ngành y tế đang khẩn trương rà soát người có nguy cơ, tư vấn tiêm vắc-xin, huyết thanh kháng dại và tăng cường quản lý đàn chó, mèo.
Tận dụng phụ phẩm, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và nâng giá trị sản xuất đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp tuần hoàn ở tỉnh Vĩnh Long (gồm địa phận tỉnh Trà Vinh, tỉnh Bến Tre cũ).
Sau tiếng va chạm lớn, chị T ngồi ở hàng ghế sau cùng bị hất văng lên tới giữa xe. Trên xe mọi người la hét thất thanh, hoảng loạn. Chiếc xe gặp nạn đang trên đường chở đoàn khách từ tỉnh Phú Thọ đi du lịch. Đoàn xe gồm 15 chiếc với khoảng 600 khách.
Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, dù ngành y tế liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn tin vào thuốc nam, thuốc gia truyền hoặc tìm đến thầy lang sau khi bị chó, mèo cắn. Sự chủ quan và niềm tin thiếu cơ sở khoa học này đã khiến không ít người bỏ lỡ cơ hội phòng bệnh, thậm chí phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.
Mười hai năm trước, Võ Huy Toàn ghi bàn gỡ hòa trong chiến thắng 2-1 của ĐT Việt Nam trước Malaysia ngay tại Shah Alam, ở lượt đi bán kết AFF Cup 2014. Đó là một đêm đặc biệt với sức ép khủng khiếp từ khán đài, cuộc ngược dòng đầy bản lĩnh của thầy trò HLV Toshiya Miura, nhưng đồng thời cũng để lại những hình ảnh buồn khi một nhóm CĐV Malaysia quá khích tấn công người hâm mộ Việt Nam. Trước cuộc đối đầu giữa hai đội tối nay, ký ức Shah Alam lại trở về với Võ Huy Toàn như một lát cắt khó quên của tuổi trẻ.
Bộ Nông nghiệp Philippines dự kiến chấm dứt mức giá trần 50 peso/kg đối với gạo nhập khẩu do giá thị trường đã ổn định dưới mức trần, đồng thời tiếp tục nhập khẩu gạo, trong đó nguồn cung lớn vẫn là Việt Nam.
Tối 15/8, Phương Viên – bà xã của tài tử Hong Kong (Trung Quốc) Quách Phú Thành bất ngờ chia sẻ loạt ảnh gia đình trong chuyến du lịch gần đây. Gia đình cô đã cùng nhau đặt chân tới nhiều địa điểm, tận hưởng những khoảnh khắc quây quần hiếm hoi bên nhau. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi những khoảnh khắc đời thường đầy hạnh phúc của gia đình 5 người.
Tòa xác định, Công ty Tư vấn Red Brick lấy lý do giao kết hợp đồng là bản “báo giá” bị đánh máy nhầm thành hợp đồng để từ chối thực hiện là sai nên tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của doanh nhân người Mỹ.
Cô hỏi: "2 tỷ để mua lấy thanh danh cho con trai mẹ chẳng phải quá rẻ sao"?
Danh sách các phường đông dân nhất tỉnh Hưng Yên (gồm địa phận tỉnh Thái Bình cũ) thì cái tên phường Trần Lãm (một siêu phường ở địa phận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ) đứng vị trí số 1. Phường Trần Lãm được đặt theo tên Trần Lãm-người lãnh đạo một trong mười hai sứ quân cát cứ ở Việt Nam giữa thế kỷ 10 (thời kỳ loạn 12 sứ quân).
Tôi được Giáo sư Dương Hùng Đỗ - Chủ tịch Viện Công nghệ sinh học miền Nam, Tổng giám đốc Công ty Địa Long gửi tặng hai bịch gạo thơm sinh học ST Địa Long (mỗi bịch 5kg). Vì là quà quý nên tôi không nấu ăn liền mà chờ có dịp tụ họp bằng hữu thân thiết mới nấu đãi khách quý.
Theo các báo cáo chính thức được Ukraine công bố vào giữa tháng 8/2026, tháng 7 vừa qua ghi nhận những thiệt hại về nhân lực và phương tiện lớn kỷ lục đối với quân đội Nga kể từ đầu cuộc xung đột. Song song với đó, các lực lượng Ukraine đã triển khai chiến dịch phản công tiến sâu, giành lại hàng trăm km2 lãnh thổ tại mặt trận phía Nam.
Sau khi Đặng Nhữ Lâm về nước, nhà Trần tự tính được lịch mà không cần nhà Nguyên ban. Triều đình phương Bắc cáo buộc đây là dấu hiệu ông đã thu thập có hệ thống các loại tri thức chiến lược, trong đó có lịch pháp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, ngành hàng sầu riêng phải chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, lấy chất lượng, công nghệ và dữ liệu làm động lực. Tỉnh cam kết chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp và người dân.
Gần 7 năm trước, Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal đến Malaysia với hy vọng lớn được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia, nhưng giấc mơ ấy phải tạm gác lại vì vấn đề giấy tờ.