Hội Nông dân Cẩm Lệ - Đà Nẵng tiếp sức cho hội viên phát triển nông nghiệp đô thị

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ bảy, ngày 16/09/2023 13:15 PM (GMT+7)
Thời gian qua, nhiều hội viên Hội Nông dân quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng được vay vốn Qũy Hỗ trợ nông dân với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế. Nguồn vốn này đã trở thành động lực quan trọng giúp các hộ dân từng bước cải thiện cuộc sống, phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị và vươn lên làm giàu.
Bình luận 0

Nhiều mô hình nông nghiệp đô thị hiệu quả

"Vườn hoa trong phố" của vợ chồng chị Võ Thị Thanh Hồng (53 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) từ nhiều năm nay đã trở thành điểm "check-in" nổi tiếng của thành phố biển. Nơi đây không chỉ là tâm huyết của gia đình chị, mà còn là một mô hình kinh tế tiêu biểu của địa phương.

Hội Nông dân Cẩm Lệ - Đà Nẵng tiếp sức cho hội viên phát triển nông nghiệp đô thị - Ảnh 1.

“Vườn hoa trong phố” của chị Võ Thị Thanh Hồng từ nhiều năm nay đã trở thành điểm “check-in” nổi tiếng. Ảnh: T.H.

Từ khi còn trẻ, chị Hồng đã sống bằng nghề trồng hoa cúc cảnh, nhưng diện tích đất sản xuất hẹp nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2017, được chính quyền địa phương và Hội Nông dân quận Cẩm Lệ tạo điều kiện mượn đất canh tác, chị đã mở rộng quy mô trồng hoa cây cảnh các loại lên tổng diện tích 1.500m2.

Hội Nông dân Cẩm Lệ - Đà Nẵng tiếp sức cho hội viên phát triển nông nghiệp đô thị - Ảnh 2.

Thời gian qua, Hội Nông dân quận Cẩm Lệ đã đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ hội viên vay vốn ưu đãi mở rộng sản xuất, vươn lên làm giàu. Ảnh: T.H.

Năm 2020, gia đình chị được Hội Nông dân quận tạo điều kiện cho vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Với số vốn vay 50 triệu đồng, chị Hồng đầu tư phát triển mô hình "Vườn hoa trong phố", trồng đủ các loại hoa như hướng dương, thạch thảo... để vừa làm đẹp cảnh quan đô thị, vừa gia tăng kinh tế từ hoạt động dịch vụ.

Hội Nông dân Cẩm Lệ - Đà Nẵng tiếp sức cho hội viên phát triển nông nghiệp đô thị - Ảnh 3.

Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp gia đình chị Hồng mở rộng quy mô canh tác, phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Ảnh: T.H.

Bà Hồng phấn khởi nói: "Được cán bộ Hội Nông dân quận, thành phố hướng dẫn, tôi đã mạnh dạn đăng ký vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển vườn hoa. Bên cạnh đó, tôi tham gia nhiều lớp tập huấn, đào tạo nghề do Hội Nông dân các cấp tổ chức như: trồng hoa cây cảnh, trồng nấm, rau sạch....

Nhờ nắm vững kiến thức và có nhiều năm kinh nghiệm, nên "Vườn hoa trong phố" của gia đình tôi phát triển tươi tốt, cho thu nhập 20 triệu đồng/vụ hè. Nếu tính tổng thu nhập từ nghề trồng hoa, rau màu thì trung bình đạt hơn 200 triệu đồng/năm, nhờ đó mà gia đình tôi khá giả hẳn lên, tạo việc làm ổn định cho 7 lao động là chị em phụ nữa tại địa phương".

Cùng nông dân làm giàu

Cũng là một hội viên nông dân tiêu biểu của quận Cẩm Lệ, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (trú phường Hòa Xuân) được địa phương tạo điều kiện cho mượn đất giải tỏa để sản xuất và xây dựng vườn trồng hoa lan rừng với diện tích 5.000m2.

Hội Nông dân Cẩm Lệ - Đà Nẵng tiếp sức cho hội viên phát triển nông nghiệp đô thị - Ảnh 4.

Vườn lan rừng của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho lãi hơn 500 triệu đồng/năm. Ảnh: T.H.

Chị Hiền cho biết: "Gia đình tôi may mắn được tạo điều kiện vay 80 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư cây giống, hệ thống tưới tự động, hệ thống camera an ninh, mái che, hàng rào.... Chính sự hỗ trợ kịp thời của nguồn vốn Hội đã giúp mô hình trồng hoa lan của tôi phát triển lớn mạnh, cho thu nhập cao. Nhờ đó, tôi trở thành Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp thành phố".

Hội Nông dân Cẩm Lệ - Đà Nẵng tiếp sức cho hội viên phát triển nông nghiệp đô thị - Ảnh 5.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân quận Cẩm Lệ đạt 10,19 tỷ đồng, xây dựng được 41 dự án với 310 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Ảnh: T.H.

Bên cạnh việc hỗ trợ các hội viên nông dân được vay vốn ưu đãi để làm ăn, Hội Nông dân quận Cẩm Lệ còn tạo điều kiện để nông dân tham gia các Phiên chợ, Hội chợ kết nối cung – cầu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đến với người tiêu dùng.

Hội Nông dân Cẩm Lệ - Đà Nẵng tiếp sức cho hội viên phát triển nông nghiệp đô thị - Ảnh 6.

Mô hình trồng rau mầm bằng giá thể xơ dừa của chị Huỳnh Thị Túy Hồng cho thu nhập 15 triệu đồng/tháng. Ảnh: T.H.

Hội Nông dân Cẩm Lệ - Đà Nẵng tiếp sức cho hội viên phát triển nông nghiệp đô thị - Ảnh 7.

Là một nông dân đang phát triển mô hình trồng rau mầm bằng giá thể xơ dừa, bà Huỳnh Thị Túy Hồng (63 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Được Hội Nông dân quận thường xuyên thăm hỏi, chỉ dẫn, nên mô hình trồng rau mầm của gia đình tôi phát triển thuận lợi và được nhiều người biết đến. Thời gian tới, tôi dự định làm hồ sơ xin vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để tiếp tục mở rộng quy mô trồng rau, đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao thu nhập".

Bà Hứa Thị Thùy Phương – Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ cho biết, hàng năm, Hội đã hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để hội viên xây dựng và nhân rộng các quy mô, thúc đẩy sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế mới theo định hướng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp đô thị, qua đó đời sống các hội viên ngày một nâng cao.

Hội Nông dân Cẩm Lệ - Đà Nẵng tiếp sức cho hội viên phát triển nông nghiệp đô thị - Ảnh 8.

Mô hình trồng nấm bào ngư theo hướng nông nghiệp đô thị của ông Lê Văn Giới ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân quận Cẩm Lệ đạt 10,19 tỷ đồng, xây dựng được 41 dự án với 310 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Tăng trưởng nguồn vốn đạt 4,1 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ và không có nợ quá hạn.

Nhằm đa dạng nguồn vốn vay, các cấp Hội đã chủ động phối hợp nhận ủy thác với các ngân hàng, tổ chức tín dụng giúp hội viên, nông dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bà Phương chia sẻ thêm: "Đến nay, hiệu quả từ các nguồn vốn vay ưu đãi mang lại khá rõ nét, đã góp phần mở rộng quy mô, diện tích sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; giải quyết mỗi năm hơn 200 lao động, tăng thu nhập đáng kể cho hội viên nông dân; góp phần chuyển đổi ngành nghề khi đất nông nghiệp dần bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn quận".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem