Hội Nông dân TP.HCM nâng cao công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội

Quang Sung Thứ ba, ngày 20/09/2022 18:02 PM (GMT+7)
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/HNDTW, Hội Nông dân TP.HCM đã có những thành quả nhất định. Nhiều đồng chí có trình độ thạc sĩ, chuyên môn lý luận chính trị cao, tham gia công tác Hội.
Bình luận 0

Chiều ngày 20/9, Hội Nông dân TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/HNDTW ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về "Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022".

Hội Nông dân TP.HCM nâng cao công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội - Ảnh 1.

Đồng chí Phạm Minh Hùng - UVBTV, Trưởng cơ quan thường trực Trung ương hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Sung

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Hùng - UVBTV, Trưởng cơ quan thường trực Trung ương hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà Hội Nông dân TP.HCM đã đạt được trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. 

“Công tác bồi dưỡng cán bộ được Hội Nông dân thành phố thực hiện tốt. 5 năm qua, thành phố đã có sự chủ động, kết hợp với Trường cán bộ Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng. Qua đó nâng cao trình độ cán bộ, chuẩn hơn về nghiệp vụ trong điều hành”, ông Phạm Minh Hùng phát biểu.

Đồng thời, ông Phạm Minh Hùng cũng đưa ra những giải pháp chỉ đạo, nhằm khắc phục những hạn chế mà Hội Nông dân TP.HCM đang gặp phải trong công tác đào tạo cán bộ Hội. 

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đại diện Trung ương hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời có những đề xuất, kiến nghị cho công tác đào tạo cán bộ trên địa bàn thành phố trong thời gian sắp tới.

Cũng tại hội nghị, đại diện Hội Nông dân huyện Củ Chi, Hội Nông dân Hóc Môn, Hội Nông dân TP.Thủ Đức đã có báo cáo tham luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong 5 năm qua tại địa phương. Các đơn vị đã nêu rõ những thành tựu đạt được, những hạn chế gặp phải và định hướng trong thời gian sắp tới.

Hội Nông dân TP.HCM nâng cao công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội - Ảnh 3.

Các cá nhân, tập thể xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/HNDTW được trao bằng khen. Ảnh: Quang Sung

Hội Nông dân thành phố đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội về "Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem