"Hung thần" người Trung Quốc cầm còi trận U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam

Minh Chí Thứ năm, ngày 02/06/2022 06:10 AM (GMT+7)
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa cử trọng tài người Trung Quốc cầm còi trận đấu giữa U23 Thái Lan với U23 Việt Nam ở vòng bảng giải U23 châu Á 2022.
Bình luận 0

Tối nay (2/6), U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn bảng C, vòng chung kết giải U23 châu Á 2022 với U23 Thái Lan trên sân Milliy, Tashkent, Uzbekistan. Trận đấu này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với đôi bên, bởi đội nào thắng sẽ có nhiều cơ hội giành quyền vào tứ kết.

Theo tiết lộ của Wikipedia, AFC vừa phân công trọng tài Ma Ning cầm còi ở màn đọ sức giữa 2 "ông lớn" của bóng đá Đông Nam Á. Danh tính các trợ lý của vị "vua áo đen" người Trung Quốc chưa được hé lộ.

"Hung thần" người Trung Quốc cầm còi trận U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Trọng tài Ma Ning. Ảnh: Getty.

Ma Ning sinh năm 1979, được đánh giá là một trong những trọng tài xuất sắc nhất Trung Quốc. Ông trở thành trọng tài FIFA từ năm 2011 và đã điều khiển rất nhiều trận đấu ở cấp độ khu vực.

Tuy nhiên, với phần lớn khán giả Việt Nam, Ma Ning là một "kẻ đáng ghét". Tại vòng bảng AFF Cup 2012, Ma Ning điều khiến trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Philippines. Trong trận này, ông bỏ qua khá nhiều pha chơi bóng thô bạo của các cầu thủ Philippines khiến ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-1. Giải đấu này, chúng ta dừng bước từ vòng bảng.

Khi ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Malaysia ở lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2014 diễn ra trên sân Shah Alam, Ma Ning cũng là người cầm còi. Trọng tài 42 tuổi có khá nhiều tình huống thiên vị đội chủ nhà. Ngoài ra, ông còn "tưởng tượng" ra quả phạt đền ở phút 13 giúp Mohd Safiq Rahim mở tỷ số cho Malaysia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem