Hưởng "núi tiền" ở Trung Quốc, các sao bóng đá thế giới nói gì?

Tùng Lâm Chủ nhật, ngày 24/05/2020 05:10 AM (GMT+7)
Giải VĐQG Trung Quốc là bến đỗ đầy hứa hẹn, thu hút nhiều sự quan tâm của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sau quãng thời gian họ gắn bó, có rất nhiều ý kiến trái chiều về hệ thống chất lượng bóng đá tại đây...
Bình luận 0

Carlos Tevez

Tiền đạo Carlos Tevez gia nhập Shanghai Shenhua hồi tháng 12/2016 với bản hợp đồng hai năm kèm mức lương kỷ lục 630.000 Bảng/tuần. Tuy nhiên, mới chỉ được một năm chân sút người Argentina đã nhanh chóng tìm cách đào tẩu khỏi đây.

Hưởng "núi tiền" ở Trung Quốc, các sao bóng đá thế giới nói gì? - Ảnh 1.

Chia sẻ về quãng thời gian thi đấu tại châu Á, Tevez luôn cho rằng đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh. Ngôi sao sinh năm 1984 thậm chí còn không đánh giá cao những người đồng đội của mình:

"Các cầu thủ Trung Quốc không có tố chất kỹ thuật như những cầu thủ Nam Mỹ hay châu Âu. Họ không đủ giỏi. Ngay cả 50 năm nữa thì họ cũng không thể cạnh tranh với những nơi khác."

Oscar

Trái ngược với Tevez, Oscar lại tin rằng sức hấp dẫn của Chinese Super League sẽ chẳng thua kém gì so với Premier League bởi họ đang có những dự án rất lớn và vẫn đang đi đúng hướng.

Hưởng "núi tiền" ở Trung Quốc, các sao bóng đá thế giới nói gì? - Ảnh 2.

"Tất nhiên là Ngoại Hạng Anh có những cầu thủ đẳng cấp hơn, các cầu thủ Trung Quốc cũng rất giỏi. Tôi rất vui khi đến với Chinese Super League bởi việc đó tốt cho tôi và tốt cho cả Shanghai." – cựu sao Chelsea chia sẻ.

Anderson Talisca

Tháng 6/2018, Anderson Talisca quyết định chuyển đến Trung Quốc trong màu áo Guangzhou Evergrande để tìm kiếm những thử thách mới cho bản thân.

Mặc dù được nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu theo đuổi nhưng cầu thủ người Brazil vẫn chọn dừng chân tại mảnh đất châu Á.

Hưởng "núi tiền" ở Trung Quốc, các sao bóng đá thế giới nói gì? - Ảnh 3.

Anh khẳng định: "Mọi người nghĩ tôi đến Trung Quốc chỉ vì tiền, nhưng thực tế không phải vậy."

"Tôi đến đây để phát triển khả năng của mình. Ở đây chúng tôi sống rất tốt, điều kiện ăn uống và an ninh đều tốt, chẳng khác gì châu Âu cả."

John Obi Mikel

Tháng 1/2017, Obi Mikel ký hợp đồng với Tianjin TEDA tại Chinese Super League theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, sau khi rời đi, cựu sao Chelsea không ngần ngại buông những lời chê bai về hệ thống bóng đá tại Trung Quốc.

Hưởng "núi tiền" ở Trung Quốc, các sao bóng đá thế giới nói gì? - Ảnh 4.

"Khi bạn đã thi đấu cho một CLB như Chelsea ở Premier League trong vòng 11 năm, rất khó để thích nghi với môi trường mới. Các đội bóng thiếu thốn về cơ sở vật chất, SVĐ thì nghèo nàn, các cơ sở y tế không giống như những gì tôi đã quen."

Mikel cho rằng sẽ rất khó khăn để phát triển ở CSL, chính vì vậy, các cầu thủ dưới 30 tuổi có thể sẽ cảm thấy hối tiếc khi đến đây.

Ezequiel Lavezzi

"Tôi đã hạnh phúc trong suốt quãng thời gian ở Trung Quốc", Lavezzi chia sẻ với Sportskeeda.

"Tôi quyết định đến Trung Quốc vì đó là một cơ hội tuyệt vời. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi chơi bóng đá một cách cạnh tranh ở châu Âu. Cá nhân tôi thấy đó là một trải nghiệm thú vị và là một điều rất mới mẻ cho cuộc sống của tôi".

Hưởng "núi tiền" ở Trung Quốc, các sao bóng đá thế giới nói gì? - Ảnh 5.

"Khi các cầu thủ nước ngoài đến Trung Quốc, họ giúp bóng đá nơi này trở nên cạnh tranh và phát triển hơn. Đó thực sự là một hướng đi tích cực" – cựu cầu thủ người Argentina cho biết thêm.

Renato Augusto

Về chất lượng của Chinese Super League, Augusto cho biết giải đấu này xứng đáng được xếp là một trong số những giải đấu hấp dẫn nhất trên thế giới; ngoài việc thu hút các ngôi sao toàn cầu Trung Quốc còn tự hào có các sân vận động và cơ sở đào tạo đẳng cấp thế giới.

Hưởng "núi tiền" ở Trung Quốc, các sao bóng đá thế giới nói gì? - Ảnh 6.

Anh chia sẻ: "Khi tôi đến, các quan chức Beijing Sinobo Guoan đã hỏi tôi về những thứ tôi cần. Tôi đã đưa cho họ một danh sách các khuyến nghị và họ bắt đầu thay đổi. Họ đã cải thiện phòng thay đồ, phòng tập... cứ thế, CLB phát triển rất nhiều.

Bóng đá Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng. Ngày càng có nhiều cầu thủ hàng đầu thử sức tại đây."

Odion Ighalo

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Odion Ighalo – cầu thủ từng có thời gian tỏa sáng tại Trung Quốc cho biết: "Trước khi tôi đến đó, mọi người đã nói rằng trình độ của bóng đá Trung Quốc rất thấp và bạn sẽ dễ dàng ghi được những bàn thắng".

Hưởng "núi tiền" ở Trung Quốc, các sao bóng đá thế giới nói gì? - Ảnh 7.

"Nhưng sự thật là mọi thứ rất khác. Có rất nhiều HLV và các cầu thủ nước ngoài giúp cải thiện giải đấu và khiến nó ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tôi cảm thấy khá bất ngờ với sự phát triển của bóng đá tại đây", tiền đạo người Nigeria bày tỏ.

Marek Hamsik

Marek Hamsik rời Napoli để đến Trung Quốc khoác áo DL Yifang vào tháng 2/2019 nhưng không thể để lại nhiều ấn tượng. Thậm chí, anh còn trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi buông lời chê bai chất lượng của giải đấu hàng đầu Trung Quốc.

Hưởng "núi tiền" ở Trung Quốc, các sao bóng đá thế giới nói gì? - Ảnh 8.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, Hamsik bày tỏ sự thất vọng nặng nề: "Trình độ bóng đá Trung Quốc khá thấp, cầu thủ yếu về chiến thuật. Dù vậy, tôi vẫn sẽ tôn trọng bản hợp đồng ba năm với CLB."

Yaya Toure

Gần đây, một số nguồn tin đăng bài nói Toure chê bóng đá Trung Quốc, các đồng đội không đủ đẳng cấp để thi đấu cùng và đang tập luyện tại Brazil.

Hưởng "núi tiền" ở Trung Quốc, các sao bóng đá thế giới nói gì? - Ảnh 9.

Tiền vệ huyền thoại của Man City lập tức bác bỏ thông tin này trên Weibo, khẳng định mình đang ở London, không tập cùng đội bóng nào ở Brazil và cũng không trả lời phỏng vấn tờ báo nào tại đây.

Anh nhấn mạnh rằng bản thân rất trân trọng quãng thời gian tại Qingdao Huanghai và sẽ kiện trang tin nào đăng tải thông tin sai lệch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem