Hương Tràm trích trăm triệu làm điều bất ngờ cho đôi vợ chồng già thất lạc con 20 năm

Hương Bùi Thứ bảy, ngày 12/01/2019 10:17 AM (GMT+7)
Ngay khi liveshow vừa khép lại, nữ ca sĩ đã ôm gối gục khóc trên sân khấu vì quá hạnh phúc trước tình yêu thương của khán giả.
Bình luận 0

img

Dù đang bị dị ứng cấp tính, nổi từng mảng đỏ trên cơ thể, nhưng tối 11/1, Hương Tràm vẫn tổ chức thành công liveshow đầu tiên trong sự nghiệp với tên gọi “Hộp thư số 1” tại Hà Nội. Không chỉ lấp đầy tất cả các hàng ghế tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp thân thiết với Hương Tràm như Lệ Quyên, Đức Phúc, Ưng Đại Vệ,... cũng bay từ Sài Gòn ra Bắc để xem liveshow và ủng hộ nữ ca sĩ.

img

Tuy là giọng ca có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng nữ ca sĩ đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi mạnh dạn hát live với ban nhạc sống xuyên suốt gần 20 bài hát trong liveshow. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng rất “chịu chơi” khi đầu tư sân khấu “khủng”, sử dụng nhiều hiệu ứng 3D bắt mắt trong mỗi tiết mục.

img

Ở phần đầu chương trình với các ca khúc viết về tình yêu tuổi trẻ, Hương Tràm đã thể hiện lại những ca khúc gắn liền tên tuổi của cô như “Em gái mưa”, “Ngốc”, “Giữ em đi”, “Ngại ngùng”,... Đây cũng là thời điểm nữ ca sĩ tâm sự về những va vấp, sai lầm từng mắc phải khi còn trẻ.

img

“Thời gian qua, Tràm đã trải qua nhiều vấp váp và những sai lầm bồng bột của tuổi trẻ. Bây giờ nhìn lại, Tràm nghĩ mình đã có cách sống khác, thái độ khác, đó là hạ mình xuống và lắng nghe. Chính điều đó đã giúp Hương Tràm trưởng thành hơn mỗi ngày, ngay cả âm nhạc của Tràm cũng đã ‘tiến bộ’ lên như thế”, nữ ca sĩ cho hay.

img

Ở phần tiếp theo của chương trình nói về sự mất mát trong tình yêu, nữ ca sĩ tiếp tục chinh phục nhiều khán giả khi thể hiện loạt ca khúc “Cánh hoa tàn”, “Duyên mình lỡ”, “Ta còn thuộc về nhau”,...

img

Ngay sau phần trình diễn này, rất nhiều khán giả đã xúc động khi được xem trích đoạn của đôi vợ chồng già mòn mỏi chờ tin con trai sau 20 năm bị thất lạc. Theo đó, chàng trai mà đôi vợ chồng này đang tìm kiếm có tên là Phạm Duy Lam, sau khi anh sang Mỹ học tập, sinh sống và không may mắc bệnh trầm cảm, lần cuối cả hai được gặp con trai là khi anh về nước thăm gia đình vào năm 1999.

Suốt 20 năm xa cách và hoàn toàn mất liên lạc với con, cả hai luôn canh cánh trong lòng và mong một lần được đặt chân đến nước Mỹ để chạy ào tới bệnh viện Boston – nơi duy nhất mà cả hai từng biết con họ đã điều trị bệnh trầm cảm ở đây – để hỏi han thông tin, rằng anh ấy đang ở đâu, còn sống hay đã chết.

img

Thấu hiểu nỗi lòng của đôi vợ chồng già, Hương Tràm đã mời cả hai bay từ Nam ra Bắc xem liveshow của mình và chia sẻ về hoàn cảnh bi thương của họ. Thậm chí, nữ ca sĩ còn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi dành tặng cả hai 3 món quà đặc biệt: 100 triệu đồng tiền mặt để đôi vợ chồng này chăm lo sức khoẻ, vé máy bay khứ hồi đến Mỹ, và tìm được người có thể giúp đỡ cả hai trong việc ăn uống, đi lại khi sang Mỹ tìm kiếm con trai.

img

Sau hành động nhân văn và nhận được nhiều lời khen từ khán giả, Hương Tràm tiếp tục khiến người xem lặng người khi thể hiện các ca khúc xoay quanh tình yêu gia đình như “Mẹ tôi”, “Gặp mẹ trong mơ”,...

img

Sự xuất hiện của hai ca sĩ khách mời bí mật là Bằng Kiều và Thu Phương cũng khiến cả khán phòng vỡ oà. Thu Phương hỗ trợ Hương Tràm qua ca khúc “Nhật ký của mẹ”, “Mùa hoa trở lại”.

img

Trên sân khấu, Hương Tràm gọi Thu Phương là chị, nhưng ngoài đời, cô gọi nữ ca sĩ là “mẹ” bởi Tràm chỉ nhỏ hơn con trai của Thu Phương 1 tuổi. Nữ ca sĩ dành lời khen cho đàn em: “Có thể nói là trong thế hệ nghệ sĩ trẻ sau này, Hương Tràm là một tài năng không thể phủ nhận được".

img

Trong khi đó, giọng ca “Trái tim bên lề” cũng gây sốt không kém khi kết hợp ăn ý với Hương Tràm qua hai tiết mục “Lại gần hôn anh”, “Những ngày đẹp trời”.

img

Cũng trong đêm nhạc vừa qua, Bằng Kiều cho biết anh đã nhận Hương Tràm làm em út trong ban nhạc Quả dưa hấu. Có lẽ nhờ vậy mà tiết mục song ca của cả hai trở nên hoà quyện, mượt mà dù đây là lần hiếm hoi cả hai có dịp hát chung với nhau.

img

Sau 2 tiếng rưỡi diễn ra chương trình, Hương Tràm đã khép lại đêm nhạc bằng 2 ca khúc đầu tiên từng giúp cô ghi dấu ấn với khán giả tại The Voice là “Trên đỉnh phù vân” và “I will always love you”. Ngay khi kết thúc ca khúc cuối cùng, nữ ca sĩ đã ngồi gục xuống, ôm mặt khóc nức nở trên sân khấu vì quá hạnh phúc.

Mẹ chồng Lâm Khánh Chi tặng quà ”khủng” trong lễ kỉ niệm 1 năm ngày cưới của con

Lâm Khánh Chi vỡ òa cảm xúc vì món quà giá trị mẹ chồng tặng nhân 1 năm ngày cưới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem