Huỳnh Như báo tin buồn đến ĐT nữ Việt Nam

PV Thứ sáu, ngày 14/04/2023 18:40 PM (GMT+7)
Tiền đạo Huỳnh Như sẽ không thể lên tập trung ĐT nữ Việt Nam sau khi tỏa sáng tại Vòng loại thứ nhất Olympic 2024.
Bình luận 0

Trở về hội quân cùng ĐT nữ Việt Nam tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024, Huỳnh Như ngay lập tức khẳng định được giá trị của mình và trở thành mắt xích không thể thiếu trong hành trình giành vé vào vòng đấu tiếp theo của đội tuyển nước nhà.

Huỳnh Như báo tin buồn đến ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Huỳnh Như được lựa chọn làm gương mặt đại diện poster thi đấu (Ảnh: Lank FC).

Huỳnh Như đã lập một cú đúp góp công vào thắng lợi với tổng tỷ số 7-1 của ĐT nữ Việt Nam trước Nepal. Hai bàn thắng này cũng giúp nữ tiền đạo gốc Trà Vinh chấm dứt chuỗi 4 trận "tịt ngòi" tại Bồ Đào Nha trong màu áo của Lank FC.

Màn trình diễn của Huỳnh Như trong màu áo ĐT nữ Việt Nam lập tức gây ấn tượng với Lank FC. Mới đây, đội bóng châu Âu đã đăng tải video ghi lại hai pha lập công của Huỳnh Như với chia sẻ đầy tự hào.

Tuy nhiên, có điều đáng tiếc là trong chuyến tập huấn của ĐT Việt Nam kéo dài khoảng 10 ngày tại Nhật Bản, Huỳnh Như lại không thể góp mặt cùng các đồng đội. Lý do là bởi chân sút này phải tiếp tục phục vụ CLB chủ quản Lank FC ở giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như báo tin buồn đến ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Huỳnh Như sẽ không thể cùng ĐT nữ Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản

Dẫu vậy Huỳnh Như vẫn có thể thi đấu cho ĐT nữ Việt Nam, muộn nhất là kể từ vòng bán kết của SEA Games 32, điều này đã được chính HLV Mai Đức Chung xác nhận trong buổi tập chiều 14/4 của ĐT nữ Việt Nam. Ông Chung khẳng định:

"Hôm nay, tôi chính thức nói với người hâm mộ bóng đá cả nước, là Huỳnh Như sẽ về thi đấu SEA Games. Tôi tin người hâm mộ và cả bản thân chúng tôi đều mong mỏi tin này. Huỳnh Như ra nước ngoài để học tập những thứ ưu tú nhất rồi trở về cống hiến cho đội tuyển".

Dự kiến, ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 32 vào ngày 17/4 tới. Tại kỳ Đại hội thể thao lần này, ĐT nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn. Theo đó, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng A cùng ĐT nữ Philippines, Myanmar và Malaysia. Trước đó còn có ĐT nữ Indonesia nhưng đội bóng này đã bỏ giải vào phút chót.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem