Huỳnh Như gây ấn tượng trong trận Lank FC thua Benfica

Song Minh Thứ hai, ngày 06/03/2023 04:37 AM (GMT+7)
Đêm 5/3, Lank FC đã thua đậm ĐKVĐ Benfica 1-7 ở vòng 14 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Liga BPI). Điểm đáng chú ý là kể từ khi Huỳnh Như vào sân phút 73, Lank FC đã chơi đôi công ngang ngửa với Benfica.
Bình luận 0

Huỳnh Như dự bị, Lank FC thua đậm Benfica

Trước khi bước vào trận tiếp Benfica đêm 5/3, Lank FC (20 điểm) đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Liga BPI sau 13 vòng đấu.

Còn Benfica được coi như "độc cô cầu bại" tại giải với 13 trận toàn thắng, dẫn đầu bảng với 39 điểm tuyệt đối. Trận lượt đi hồi cuối tháng 10 năm ngoái, Lank FC đã thua Benfica 0-2. Trận đấu ấy, Huỳnh Như được HLV Daniel Pacheco đưa vào sân phút 73 nhưng không thể cùng các đồng đội thay đổi cục diện.

Tới trận tái ngộ đêm nay, Huỳnh Như tiếp tục ngồi dự bị. Lank FC bất ngờ vượt lên dẫn trước đối thủ với bàn thắng của Francisca Silva ở phút thứ 9.

Nhưng bàn thua trước như động tới sự tự ái của các cô gái Benfica. Khoảng thời gian sau đó, họ gia tăng sức ép, tấn công dồn dập trên toàn mặt sân và Lank FC không thể đứng vững.

Kết thúc hiệp 1, Benfica đã dẫn lại Lank FC 3-1 nhờ các bàn thắng của Jessica Silva (phút 11 và 45'+2), Pauleta (phút 42).

Sau giờ nghỉ, Lank FC vẫn tiếp tục chơi lép vế hoàn toàn trước Benfica. Trong một ngày hàng tiền vệ không làm tốt nhiệm vụ đánh chặn từ xa và hàng thủ lộ ra quá nhiều sơ hở, Lank FC đã bị đối phương dẫn tới 6-1 chỉ sau 54 phút thi đấu.

Người ghi bàn trong khoảng 10 phút đầu hiệp 2 giúp Benfica khẳng định sức mạnh là Lacasse (phút 47), Kika (phút 50 và 54).

Huỳnh Như gây ấn tượng mạnh trong trận Lank FC thua Benfica - Ảnh 2.

Huỳnh Như vào sân phút 73 khi Lank FC đã thua Benfica 1-6. (Ảnh chụp màn hình)

Khi thế trận đã an bài, Huỳnh Như mới được vào sân phút 73 (tương tự như trận lượt đi) thế chỗ Cris (số 25).

Trong khoảng 20 phút có mặt trên sân (trận đấu được bù giờ 3 phút), Huỳnh Như đã khiến hàng thủ Benfica lao đao với những pha xử lý kỹ thuật, tinh tế, chính xác, hợp lý của mình.

Phút 77, Huỳnh Như chọc khe thông minh cho Malu bứt tốc băng xuống xâm nhập vòng cấm đối mặt thủ môn đối phương. Đáng tiếc, Malu lại dứt điểm không đủ hiểm hóc để ghi bàn.

Ngay sau tình huống bỏ lỡ đó, Lank FC nhận thêm bàn thua ở phút 78. Người ghi bàn cho Benfica là Lacasse.

Huỳnh Như gây ấn tượng mạnh trong trận Lank FC thua Benfica - Ảnh 3.

Lank FC thua đậm Benfica 1-7 trong trận đấu mà Huỳnh Như đã chơi hay kể từ khi được vào sân. Ảnh: Lank FC

Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến nỗ lực tìm thêm bàn thắng danh dự của Lank FC. Phút 81, Huỳnh Như dứt điểm hiểm hóc ngay sát vòng cấm nhưng thủ môn Benfica đã xuất sắc bay người cứu thua.

Phút 85, Huỳnh Như tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương nhưng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc.

Phút 90, Huỳnh Như một lần nữa kiến tạo "dọn cỗ" cho Malu nhưng cú sút cận thành quyết đoán của Malu lại đưa bóng tìm trúng xà ngang hỏng ăn, khép lại trận thua chung cuộc 1-7 của Lank FC.

Sau trận thua này, vào ngày 11/3 tới, Lank FC sẽ tiếp Braga ở vòng 15 Liga BPI.

Tính tới trước trận đấu với Benfica, Huỳnh Như đã thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Lank FC khi đóng góp 6 bàn thắng cho đội bóng sau 13 trận ra sân trên mọi đấu trường.

Trong khuôn khổ Liga BPI 2022-2023, Huỳnh Như đã ghi được 4 bàn trong 10 trận. Tại vòng 6 Liga BPI, trong lần đầu được HLV Daniel Pacheco trao cơ hội đá chính, Huỳnh Như đã vinh dự nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" với cú đúp bàn thắng cùng đường kiến tạo thành bàn trong trận Lank FC hòa Famalicao 3-3 trên sân nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem