Indonesia không cấm du khách quan hệ tình dục ngoài hôn nhân khi tới Bali

Thứ ba, ngày 13/12/2022 06:18 AM (GMT+7)
Luật tình dục gây tranh cãi của Indonesia sẽ không ảnh hưởng đến khách du lịch nước ngoài đến thăm Bali.
Bình luận 0

Tuần trước, quốc hội Indonesia thông qua Bộ luật hình sự trong đó có nội dung cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và cấm sống thử. Người quan hệ tình dục ngoài luồng có thể bị phạt một năm tù trong khi các cặp đôi chưa kết hôn mà sống thử có thể lãnh án 6 tháng tù. Ngoài ra, họ có thể bị phạt 10 triệu rupiah (640 USD).

Tại cuộc họp báo diễn ra vào hôm qua, Thứ trưởng Hiariej nói rằng bộ quy tắc mới đã làm dấy lên lo ngại vì nhiều người không hiểu các điều khoản về quan hệ tình dục trước hôn nhân và sống thử. Ông Hiariej nói: “Hãy để tôi nhấn mạnh, du khách nước ngoài, hãy đến đây vì bạn sẽ không phải chịu điều khoản này”. Ông cho biết rằng, bộ luật hình sự mới nhằm thay thế bộ luật hiện hành do chính quyền thuộc địa Hà Lan ban hành trước khi Indonesia giành được độc lập vào năm 1945.

Indonesia không cấm du khách quan hệ tình dục ngoài hôn nhân khi tới Bali - Ảnh 1.

Du khách tới Bali sẽ không nằm trong các đối tượng áp dụng luật tình dục mới của Indonesia. (Ảnh: IT).

Indonesia không cấm du khách quan hệ tình dục ngoài hôn nhân khi tới Bali

"Dựa trên các quy định của bộ luật hình sự mới của Indonesia, du khách đến thăm hoặc sống ở Bali sẽ không cần phải lo lắng", thống đốc Bali Wayan Koster nói và cho biết thêm rằng sẽ không kiểm tra tình trạng hôn nhân tại các cơ sở lưu trú du lịch như khách sạn, biệt thự, nhà khách, hoặc spa...

Giống như hầu hết các điểm nóng du lịch lớn trên thế giới, Bali phải chịu bất ổn kinh tế lớn trong đại dịch Covid-19. Khách du lịch quốc tế đã quay trở lại hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng khi đại dịch lắng xuống, nhưng bộ luật hình sự mới của đất nước có thể khiến người nước ngoài đổi ý.

Thống đốc Bali Wayan Koster đang phải giải đáp các thắc mắc công chúng về việc bộ luật mới sẽ ảnh hưởng đến du khách quốc tế như thế nào.

"Bali vẫn hoạt động như bình thường - thoải mái và an toàn khi đến thăm," ông nói. "Chúng tôi mong được chào đón du khách với lòng hiếu khách của người Bali và khuyên tất cả các bên không đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm về bộ luật hình sự Indonesia có thể làm gián đoạn du lịch Bali," ông nói thêm.

Lời nói của ông theo sau lời giải thích chính thức từ người phát ngôn của chính phủ Albert Aries vào tuần trước, người nói rằng các nhà đầu tư và khách du lịch nước ngoài không phải lo lắng về luật pháp. "Quyền riêng tư của mọi người vẫn được luật pháp đảm bảo nên thực sự không có gì phải lo lắng", ông nói. "Bộ luật Hình sự mới không quy định thêm các yêu cầu hành chính đối với các chủ thể kinh doanh trong lĩnh vực du lịch là phải quan tâm tới tình trạng hôn nhân của du khách."

Indonesia không cấm du khách quan hệ tình dục ngoài hôn nhân khi tới Bali - Ảnh 2.

Ảnh: The Way To Wherever

Các quan chức trước đó nói rằng bộ luật mới cấm ngoại tình, sống thử trước hôn nhân và bỏ đạo cũng sẽ áp dụng cho cư dân nước ngoài và khách du lịch.

Có thể nói rằng khách du lịch ở Bali sẽ không bị ảnh hưởng bởi luật mới. Nhưng đối với hàng trăm triệu người Indonesia, thực tế vẫn còn đáng lo ngại.

Rebekah Moore, giáo sư tại Đại học Đông Bắc và là người đồng sáng lập Dự án Bersama, một tổ chức phi lợi nhuận về văn hóa và nghệ thuật Indonesia cho biết: "Trong nhiều thập kỷ nay, Indonesia đã nổi tiếng là một nền dân chủ đa nguyên, có rất ít xung đột tôn giáo, sắc tộc hoặc chính trị, do quy mô và sự đa dạng về văn hóa của nó". 

Moore nói thêm, nhiều nhóm như các nhà hoạt động, nhà báo, tôn giáo thiểu số và thành viên của cộng đồng người đồng tính vẫn gặp rủi ro và sẽ bị tổn hại bởi bộ luật mới này.

Trọng Hà (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem