Iran có nước này tâm đầu ý hợp, Mỹ không có cửa tấn công

Văn Giang Thứ tư, ngày 05/06/2019 21:00 PM (GMT+7)
Iran không tìm kiếm xung đột với các nước khác, nhưng sẽ có câu trả lời kiên quyết nếu cần thiết, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố trong cuộc nói chuyện điện thoại với nhà lãnh đạo Qatar.
Bình luận 0

img

"Iran cố gắng củng cố an ninh trong khu vực, chúng tôi không mong muốn sa vào đụng độ với các quốc gia khác hoặc bất kỳ lực lượng lớn nào. Tuy nhiên nếu họ hành động thiếu sáng suốt thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với phản ứng kiên quyết khiến họ lấy làm tiếc", tuyên bố của ông Rouhani đăng trên trang web chính thức của Tổng thống. 

Trong cuộc trò chuyện, Tổng thống Iran và nhà lãnh đạo Qatar cũng thảo luận các vấn đề của Trung Đông – ông Rouhani tuyên bố không thể giải quyết vấn đề bằng con đường quân sự, còn nhà lãnh đạo Qatar khẳng định đối thoại là phương thức khả thi duy nhất để tháo gỡ vấn đề.

Tổng thống Rouhani hoan nghênh lập trường của Qatar tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và tại cuộc gặp của Liên đoàn các quốc gia Ả Rập, ông lưu ý rằng lập trường của Doha có tác dụng góp phần hạ nhiệt căng thẳng. 

Tuần trước tại thành phố Mecca thuộc Saudi Arabia đã diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo các nước Ả Rập, kết thúc với tuyên bố gay gắt về Iran. Nổi bật trong nghị quyết là ngôn từ hùng biện chống Iran khắc nghiệt nhất của lãnh đạo các nước vùng Vịnh, đòi hỏi cộng đồng thế giới hành động để chặn đứng chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Qatar tuyên bố rằng Qatar không đồng ý với hàng loạt tuyên bố đưa ra tại Mecca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem