Iraq đốt phá rừng, vào tận sào huyệt săn đầu khủng bố IS

Minh Nhật (theo Alaraby) Thứ hai, ngày 14/02/2022 11:25 AM (GMT+7)
Các nhà chức trách Iraq đã "đốt phá các khu rừng rậm rạp để cản trở những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trú ẩn bên trong" đồng thời phá hủy các địa điểm mà các thành viên của nhóm này tụ tập.
Bình luận 0
Iraq đốt phá rừng, vào tận sào huyệt săn đầu khủng bố IS - Ảnh 1.

Iraq đang tiếp tục chiến đấu chống lại IS. Ảnh Alaraby

Iraq đang tiếp tục cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong nỗ lực sâu rộng nhằm loại bỏ IS khỏi các khu vực nông thôn ở các tỉnh Saladin và Diyala, theo hãng tin Alaraby.

Các binh sĩ và đội xử lý bom đã càn quét Al-Udhaim - một khu vực gần Saladin ở Diyala, Hãng thông tấn Shafaq hôm Chủ nhật 13/2 dẫn lời một người trong cuộc cho biết.

Các nhà chức trách đã "đốt phá các khu rừng rậm rạp để cản trở (IS) trú ẩn bên trong" và xóa sổ các địa điểm mà các thành viên IS tụ tập, ẩn náu.

Cảnh sát đã khẩn cấp truy quét IS ở các địa điểm nông nghiệp và các khu vực nông thôn gần sông Tigris ở Saladin.

Một nguồn tin cho biết, lực lượng địa phương đã đốt cháy khu rừng rậm bên cạnh sông Tigris để các chiến binh IS không thể ẩn náu ở đó hoặc di chuyển qua đó mà không bị phát hiện.

Vùng nông thôn Diyala trong lịch sử là một địa điểm có sự hiện diện đáng kể của IS, trước khi chính phủ Iraq có trụ sở tại Baghdad và chính quyền Kurdistan tự trị đều tuyên bố chủ quyền khu vực này.

Các chiến binh IS đã sử dụng các khu vực của tỉnh này để làm căn cứ và từ đây tiến hành các vụ bắt cóc, tấn công chớp nhoáng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem