Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhóm khủng bố tuyên bố vụ tấn công do một chiến binh nước ngoài thực hiện. Theo một số báo cáo, cuộc tấn công được lên kế hoạch bởi nhóm Nhà nước Hồi giáo Khorasan ISIS-K.
Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào một cơ quan ngoại giao ở Afghanistan do ISIS công khai nhận trách nhiệm kể từ khi Taliban tiếp quản năm 2021. Trước đó, Ủy ban Điều tra Nga xác nhận rằng một trợ lý thư ký và một nhân viên bảo vệ - cả hai đều mang quốc tịch Nga - đã thiệt mạng trong vụ nổ.
Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, hầu hết nạn nhân là người Afghanistan xếp hàng xin thị thực. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, an ninh tại phái bộ đã được tăng cường sau vụ tấn công. Trong cuộc hội đàm sau đó ở Moscow, ông Lavrov và người đồng cấp Tajik Sirojiddin Muhriddin đã dành một phút mặc niệm cho các nhân viên đại sứ quán thiệt mạng.
Nga là một trong số ít quốc gia duy trì phái bộ ngoại giao ở Kabul kể từ khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan một năm trước.
Afghanistan đã nhiều lần chứng kiến các cuộc tấn công khủng bố kể từ khi Taliban tiếp quản năm 2021, mà nhóm đổ lỗi cho ISIS-K. Vào giữa tháng 8, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kabul, khiến hàng chục người thiệt mạng.