Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận rằng 2 nhà lãnh đạo đã "thảo luận về bình luận của Ngoại trưởng Nga Lavrov" trong một cuộc điện đàm hôm 5/5, theo Algemeiner.
Thủ tướng (Bennett) đã chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Putin về bình luận của Ngoại trưởng Lavrov và cảm ơn Tổng thống Nga vì đã làm rõ thái độ đối với người dân Do Thái", văn phòng của Thủ tướng Israel Naftali Bennett hôm 5/5 cho biết trong một tuyên bố sau cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Italy hôm 1/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Ukraine đang được quản lý bởi những người theo chủ nghĩa tân Quốc xã dù Tổng thống Volodymyr Zelensky là người Do Thái.
“Sao lại có chủ nghĩa Quốc xã ở Ukraine nếu ông ta là người Do Thái? Tôi có thể sai nhưng Adolf Hitler cũng có dòng máu Do Thái. Những người Do Thái khôn ngoan nói rằng, những kẻ chống người Do Thái hăng say nhất thường là những người Do Thái”, ông Lavrov tuyên bố.
Tuyên bố của ông Lavrov đã gây phẫn nộ ớ Israel. Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho rằng bình luận này là "không thể tha thứ, phiến diện và sai sót lịch sử khủng khiếp". Thủ tướng Bennett chỉ trích những bình luận đó là "dối trá", "buộc tội chính người Do Thái về những tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sử" nhằm vào chính họ. Israel đã triệu đại sứ Nga để "làm rõ" những bình luận.
Tuy nhiên, bản tóm tắt của Điện Kremlin về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Bennett hôm 5/5, diễn ra vào thời điểm Israel kỷ niệm 74 năm thành lập nhà nước Do Thái, không đề cập lời xin lỗi của ông Putin.
Theo Điện Kremlin, hai lãnh đạo đã thảo luận tầm quan trọng của lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít sắp tới đối với người dân của cả hai nước.
"Tổng thống Nga nhắc lại rằng trong số 6 triệu người Do Thái bị tra tấn trong các khu ổ chuột, trại tử thần và bị Đức quốc xã giết hại trong các chiến dịch trừng phạt, 40% là công dân Liên Xô", văn phòng báo chí của Điện Kremlin cho hay. "Đổi lại, Thủ tướng Naftali Bennett nêu bật đóng góp quyết định của Hồng quân Liên Xô trong chiến thắng chủ nghĩa Quốc xã".
Israel đã cố gắng duy trì vị thế trung lập từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, khi Thủ tướng Bennett nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ của Israel với cả Moscow và Kiev. Tuy nhiên, Israle đã cung cấp áo chống đạn và mũ bảo hiểm cho nhân viên y tế, cũng như một bệnh viện dã chiến - điều được cho là khiến Điện Kremlin không hài lòng.