Kênh thủy lợi Hồng Đà ở huyện Tam Nông bị phá hủy: UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý, huyện chưa nghe?!

Hoan Nguyễn Thứ sáu, ngày 19/08/2022 06:48 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Phú Thọ đã ra văn bản số 3140/UBND-CNXD về việc triển khai xử lý và khắc phục hậu quả hành vi vi phạm pháp luật về thủy lợi tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông. Nhưng đến nay, UBND huyện Tam Nông không xử phạt hành vi phá hủy kênh thủy lợi.
Bình luận 0

Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý vi phạm kênh thủy lợi Hồng Đà một đằng...

Trước đó, Dân Việt đã có bài viết "Phú Thọ: Tuyến kênh thủy lợi duy nhất bị phá hủy, nông dân lo mất trắng cả mùa vụ""Tuyến kênh thủy lợi Hồng Đà bị phá hủy: Thực hiện ngược quy trình!".

Theo đó, cánh đồng lúa xanh tốt rộng vài chục hecta tại xứ đồng Hồng Đà (xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Nguyên nhân bởi tuyến kênh thủy lợi duy nhất, cung cấp nước tưới tiêu cho cánh đồng nơi đây đã bị phá hủy.

Ngày 3/8, Sở NNPTNT Phú Thọ có văn bản số 1210/SNN-CCTL gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật thủy lợi tại xã Dân Quyền.

Theo văn bản, Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ khẳng định, hành vi hủy hoại công trình thủy lợi Hồng Đà đã vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Thủy Lợi.

Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ yêu cầu huyện Tam Nông thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.

Yêu cầu Ban Quản lý các KCN tỉnh Phú Thọ chỉ đạo chủ đầu tư trong quá trình thi công dự án mở rộng KCN Trung Hà không làm ảnh hưởng đến công trình thủy lợi trong khu vực dự án khi chưa hoàn thành phương án thay thế các công trình sẵn có; không làm ảnh hưởng việc cấp nước phục vụ sản xuất và tiêu thoát nước trong khu vực.

Trước mắt để đảm bảo việc cấp nước phục vụ sản xuất hơn 60ha diện tích đất nông nghiệp, yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị liên quan phải khắc phục ngay bằng kênh đất, trải bạt trong lòng kênh đảm bảo vận chuyển nước, không để thất thoát nước ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất trong khu vực. Thời gian thực hiện xong trước ngày 5/8.

Về lâu dài, phải có phương án xây dựng tuyến kênh thay thế, thời gian hoàn thành xong trước ngày 31/10.

Từ đề nghị của Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ, ngày 15/8, UBND tỉnh Phú Thọ đã ra văn bản số 3140/UBND-CNXD về việc triển khai xử lý và khắc phục hậu quả hành vi vi phạm pháp luật về thủy lợi tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông.

Kênh thủy lợi Hồng Đà bị phá hủy: “Trên bảo dưới không nghe”, người nông dân vẫn không có nước tưới tiêu - Ảnh 2.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thủy lợi tại kênh Hồng Đà. Ảnh: Hoan Nguyễn

Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ đồng ý với đề xuất của Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ; yêu cầu Ban quản lý các KCN, UBND huyện Tam Nông nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đồng thời, UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả trước ngày 5/11.

Huyện Tam Nông "làm một nẻo"?

Ngày 17/8, trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cho biết: "Liên quan đến kênh thủy lợi Hồng Đà bị phá hủy, chúng tôi không ra quyết định xử phạt hành chính".

Lý giải việc huyện Tam Nông không ra quyết định xử phạt, ông Hùng nhấn mạnh: "Chúng tôi đã xử lý, khắc phục xong kênh thủy lợi. Mọi việc trở lại bình thường, không ai có ý kiến gì nữa. Do đó, chúng tôi khép lại sự việc, không làm to lên".

Tuy nhiên, thực trạng lại trái ngược với khẳng định "mọi việc trở lại bình thường" của lãnh đạo huyện Tam Nông.

Phản ánh với PV Dân Việt, người dân cho biết, đến hôm nay (ngày 18/8), kênh thủy lợi Hồng Đà vẫn tanh bành gạch vỡ, kênh đất bên cạnh được đào nham nhở, không có việc trải bạt.

Kênh thủy lợi Hồng Đà bị phá hủy: “Trên bảo dưới không nghe”, người nông dân vẫn không có nước tưới tiêu - Ảnh 3.

Gần một tháng nay, kênh thủy lợi bị phá hủy, ruộng lúa không có nước tưới tiêu. Ảnh: Hoan Nguyễn, chụp ngày 2/8

Ông Nguyễn Quyết Thắng (khu 14, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Gần một tháng nay, kênh Hồng Đà bị phá hủy, cánh đồng lúa không có nước tưới tiêu. May mắn đang mùa mưa bão, nếu không lúa đã bị chết khô. 

Tuy nhiên, thời tiết thất thường. Mưa to song nắng gắt kéo dài, hơn 4 sào lúa của gia đình đang khô hạn, gốc lúa bị bó chân, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển, năng suất, chất lượng."

Ông Thắng bày tỏ mong muốn kênh thủy lợi nhanh chóng được khắc phục chỗ bị hủy hoại, đổ vỡ, trả nguyên hiện trạng để bơm nước về cho đồng ruộng.

Ngày 17/8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Quốc Bình - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ khẳng định: "Sở NNPTNT chưa nhận được thông tin, thông báo của các bên liên quan về kết quả xử lý vụ việc cũng như quyết định xử phạt vi phạm hành chính của huyện Tam Nông. 

Còn việc đào kênh đất, trải bạt đáng nhẽ phải thực hiện xong trước ngày 5/8. Tôi sẽ cho kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem