Khách trúng 65 tỷ đồng xổ số Vietlot "sốt nóng xình xịch"

Trần Đáng Thứ năm, ngày 03/11/2016 13:46 PM (GMT+7)
Việc người chơi xổ số kiểu Mỹ (Vietlott) liên tiếp trúng giải jackpot (đặc biệt) lên đến hàng chục tỷ đồng trong thời gian qua khiến giới chơi vé số đang sôi sục không chỉ nội thành mà cả ngoại thành TP.HCM.
Bình luận 0

img

Thông tin lại một người chơi vé sổ kiểu Mỹ trúng gần 65 tỷ đồng, khiến mới sáng sớm, ngày 3.11, quán ăn của anh Nguyễn Tuấn Hưng (ấp 1, Tân Nhựt, Bình Chánh) đã ỏm tỏi giới chơi xổ số bán tán.

Chơi xổ số kiểu Mỹ dễ trúng?

“Ngày nào cũng “đốt” 5, 6 tờ vé số kiểu Mỹ, nhưng vé số jackpot (vé độc đắc) cứ chạy về các tỉnh, tức không chịu được”, anh Tuấn Hưng phàn nàn.

Theo anh Tuấn, từ khi có vé số kiểu Mỹ ở Sài Gòn là anh đã chơi. Lúc đầu, tò mò, anh chạy đi tìm các điểm bán vé số điện toán trong nội thành mua vài tấm vé. Sau này, anh chỉ ngồi ở quán là có người mang vé số điện toán đến bán với giá chênh lệch 12.000 đồng/vé thay vì giá chính thức là 10.000 đồng.

img

Anh Nguyễn Tuấn Hưng và những tấm vé sổ xố kiểu Mỹ vừa mới mua.

Anh Lê Ngọc Lâm – một “phe số” ngồi chung bàn cho biết, chơi “số kiểu Mỹ” đang náo loạn trong xã. “Trước cửa Trường tiểu học Tân Nhựt vào giờ đón con, mấy người bán vé số dạo mời mọc, quảng cáo ầm trời xổ số điện toán với phụ huynh”, anh mách.

Ông Trần Thanh Dũng – một người bán vé số dạo ở đây cho biết, mỗi ngày, ngoài vé số kiến thiết, ông bán thêm được khoảng 50 vé số điện toán. Hỏi ông không sợ sẽ bị xử lý vì bán chênh lệch giá (12.000 đồng/vé thay vì 10.000 đồng), ông thản nhiên: “Phạt gì chứ, mua 10.000 đồng/vé thì phải cho tui bán 12.000 đồng chứ, không thì ai ngu gì đi bán. Mà bán có nhiều nhặn gì đâu, mấy chục vé số thì ai phạt làm gì”.

Không chỉ ở Bình Chánh, người dân huyện Củ Chi cũng đang xôn xao chuyện chơi vé số kiểu Mỹ. Chị Nguyễn Thanh Mai – một dân nuôi bò sữa ở xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM cho biết: Giờ chơi xổ số kiểu Mỹ dễ như chơi xổ số kiến thiết, không cần phải đến điểm bán, chỉ cần ngồi quán cà phê là có thể mua vé từ người bán vé số dạo.

img

Giới chơi số điện toán ngồi túm tụm trong quán anh Tuấn Hưng bàn chuyện một người vừa trúng giải jackpot gần 65 triệu đồng.

Bán 5 triệu đồng tiền vé số mỗi ngày

Theo công bố của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), hiện 5 huyện ngoại thành Sài Gòn, gồm: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ có 47 điểm bán vé số điện toán.

Giờ thì vé số kiểu Mỹ cũng đã vượt sông Nhà Bè tấn công rừng Sác (Cần Giờ). Qua phà Bình Khánh (xã Bình Khánh), gần đây đã thấy xuất hiện điểm bán vé số điện toán.

Anh Nguyễn Văn Nhiên – một người dân ở đây cho biết, điểm bán vé số kiểu Mỹ này “làm ăn cũng đỡ lắm”. “Xã này còn nghèo, hầu hết người dân chỉ làm nông sống, vậy mà thấy vé số kiểu Mỹ giải cao, tò mò, ham hố cũng cố gắng chơi”, anh nói.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Cần Giờ Đặng Xuân Bình cho biết, hiện trên địa bàn huyện đã có vài điểm bán vé số điện toán hoạt động. “Dân Cần Giờ nghèo nhưng việc chơi vé số kiến thiết chẳng thua kém ai, giờ có thêm vé số điện toán”, anh lo lắng.

Trên đường Trần Đại Nghĩa (huyện Bình Chánh), đoạn khu vực ấp 7 (xã Lê Minh Xuân) giờ cũng mọc lên điểm bán vé số điện toán Cát Tường. Anh Tường – Chủ điểm bán vé số cho biết, mất hơn 100 triệu đồng anh mới mở được điểm vé số này. “Khu vực này dân còn nghèo, phần lớn là nhập cư làm công nhân trong các công ty, nhà máy, nhưng khoái chơi vé số lắm. Những ngày cận ngày công bố giải họ kéo đến mua khá nhiều, mỗi ngày tôi bán khoảng 5 triệu đồng”, anh nói.

Hỏi đợt anh đi tập huấn để mở điểm bán vé số điện toán có bao nhiêu người, anh thổ lộ: “Đợt tôi học có hơn 150 người, toàn là ở huyện Bình Chánh. Họ học để xin mở điểm bán vé số. Tôi không biết chính xác có bao nhiêu người đã được công ty cho mở điểm bán vé số, nhưng với số người học như thế thì điểm bán vé số điện toán hiện nay trên địa bàn huyện là không ít”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem