Khai mạc chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp"

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 25/11/2022 13:20 PM (GMT+7)
Cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp giúp học sinh sinh viên thể hiện các ý tưởng, sự sáng tạo của mình thông qua các dự án đồng thời có cơ hội khởi nghiệp, vận dụng tối đa kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề của xã hội.
Bình luận 0

Sáng 25/11, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Khai mạc vòng chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" Startup Kite 2022 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (quận Tân Bình, TP.HCM).

Startup Kite: Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

Tham dự khai mạc vòng chung kết có lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành cùng cuộc thi và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc.

Khai mạc chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" - Ảnh 1.

Ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại lễ khai mạc cuộc thi. Ảnh: Hữu Lộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, các dự án tham gia có sự sáng tạo, khả thi, có chất lượng và thể hiện sự tìm tòi, nỗ lực. Ông Khánh nhắn nhủ, các em học sinh, sinh viên cần tập trung nghiên cứu, thể hiện được đầy đủ tâm huyết và trí tuệ của mình với tinh thần đổi mới sáng tạo, vận dụng tối đa các kiến thức, kỹ năng để đưa ra những sáng kiến, giải pháp giải quyết các vấn đề của xã hội.

Ông Khánh cũng tin tưởng rằng, những dự án khởi nghiệp tốt của các em học sinh, sinh viên không chỉ để tham dự cuộc thi mà còn được triển khai trong thực tiễn đời sống, mang lại giá trị hữu ích cho bản thân, cộng đồng và xã hội. Bên cạnh đó, ông Khánh hy vọng các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục gắn kết với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là quan tâm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước.

Khai mạc chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" - Ảnh 2.

Sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng trả lời câu hỏi của ban giám khảo về dự án khởi nghiệp của đội. Ảnh: Hữu Lộc

Theo ban tổ chức, Startup Kite là cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, kích thích khả năng sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh, thúc đẩy việc ứng dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị trong nhà trường vào cuộc sống cho học sinh, sinh viên.

1.512 ý tưởng, dự án tham dự

Năm nay, cuộc thi Startup Kite được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 11, thu hút 1.512 ý tưởng, dự án tham dự vòng sơ tuyển. Trong đó, có 206 dự án của các em học sinh, sinh viên của 57 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại 30 tỉnh, thành phố được lựa chọn vào vòng bán kết và 80 ý tưởng, dự án được lựa chọn vào vòng chung kết.

Trong sáng nay, có 5 đội thuyết trình dự án và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo.

Khai mạc chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" - Ảnh 4.

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" nhận được sự hưởng ứng tham gia của rất nhiều học sinh, sinh viên trên cả nước. Ảnh: Hữu Lộc

Theo ghi nhận, đội thi của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thuyết trình về dự án "Thiết bị giám sát điều khiển tự động hệ thống trồng rau thủy canh - khí canh". Theo đó, hệ thống sẽ giúp các hộ gia đình có nhu cầu trồng rau sạch tại nhà kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ dinh dưỡng... và giám sát điều khiển việc tưới nước thông qua điện thoại thông minh. Trong khi đó, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang thì đưa đến dự án về "Sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ ván tàu thuyền cũ" - một phương án tái chế những tấm ván từ tàu thuyền thành các sản phẩm hữu ích như thớt, đồ lưu niệm...

Ngoài ra, sinh viên Trường Cao đẳng Thái Nguyên mang đến dự án "Sự sáng tạo của những viên sỏi"; Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt dự thi với dự án "Thiết bị điều chỉnh chiếu sáng nuôi cấy mô thông minh" và dự án "Sản xuất, kinh doanh chẩm chéo hương vị Tây Bắc" của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên.

Khai mạc chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" - Ảnh 5.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Điện Biên giới thiệu đặc sản chẩm chéo đến ban giám khảo. Ảnh: Hũu Lộc

Được biết, vòng chung kết sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25-27/11 với 2 chặng thi. Ở chặng 1, 80 đội thi sẽ thuyết trình trên sân khấu trước ban giám khảo; chặng 2, top 6 đội thi xuất sắc nhất được chọn lọc từ 80 đội ở chặng 1 sẽ được tham gia phần Gọi vốn. Vòng này, các đội thi sẽ trực tiếp kêu gọi vốn đầu tư (thuyết trình và thương thuyết với các nhà đầu tư) cũng như xử lý tình huống do Ban giám khảo đưa ra.

Đặc biệt, các đội thi xuất sắc sẽ được ban tổ chức kết nối với các doanh nhân và hướng dẫn hoàn thiện ý tưởng dự án. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, tối đa 2 giải Nhì, tối đa 3 giải Ba, dự kiến 30 giải Khuyến khích và 1 giải được yêu thích nhất. Mỗi giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm tiền thưởng và có cơ hội nhận hỗ trợ triển khai dự án từ các nhà đầu tư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem