Khâu hàng trăm mũi ở mặt cứu cháu bé 5 tuổi nghi bị cha ruột tâm thần chém

Duy Hậu Thứ hai, ngày 11/01/2021 10:53 AM (GMT+7)
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã khâu hàng trăm mũi ở mặt để cứu một cháu bé 5 tuổi. Các vết thương này bước đầu nghi do cha ruột bị tâm thần gây ra.
Bình luận 0

Ngày 11/1, lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận và cứu chữa cho một cháu bé bị 3 vết thương lớn ở mặt. Bệnh nhân là cháu P.N.M.K (5 tuổi, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Khâu hàng trăm mũi ở mặt cứu cháu bé 5 tuổi nghi bị cha ruột tâm thần chém - Ảnh 1.

Cháu P.N.M.K đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Theo lãnh đạo này, cháu bé được đưa vào bệnh viện chiều 10/1. Khi vào viện, cháu bé này có 3 vết thương rất lớn ở vùng mặt, mất rất nhiều máu, không bắt được mạch, không đo được huyết áp. Các vết thương dài, sâu, hộp sọ bị đứt, màng não bị rách, đứt xương hàm...

Ngay sau đó, các bác sĩ của bệnh viện đã tập trung vào cấp cứu. Mặc dù không có người nhà nhưng trước tình hình hết sức khẩn cấp, các bác sĩ đã không thể chậm trễ, đưa ngay cháu bé vào phòng mổ. Các bác sĩ phải phẫu thuật suốt 5 giờ liền, khâu gần 300 mũi để cứu cháu bé. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tạm ổn.

Liên quan đến vụ việc, sáng 11/1, Công an huyện Buôn Đôn thông tin đang tiến hành điều tra. Bước đầu xác định, cháu P.N.M.K bị cha ruột là ông P.V.B. (SN 1986) chém. Cách đây khoảng 4 tháng, mẹ cháu P.N.M.K đã đi đâu chưa rõ. Thời gian gần đây, ông B có biểu hiện trầm cảm, ít nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem