Ngọn lửa tri thức khoa học sẽ 'bùng cháy' trong tim tân học viên, thạc sĩ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

PV Thứ sáu, ngày 26/05/2023 15:00 PM (GMT+7)
Ngày 26/5, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Cao học khóa 4 và trao bằng Thạc sĩ khóa 2 ngành Luật hình sự và Tố tụng hình sự. Đây là ngày vinh dự của những người đã vượt qua những khó khăn, thách thức để nhận được bằng thạc sĩ danh giá, từ đó đóng góp cho xã hội.
Bình luận 0

Vinh dự lớn lao thuộc về những người có chí lớn, có tố chất đam mê NCKH

Dự và chỉ đạo có TS Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chủ tịch Hội đồng Trường. Phía Nhà trường có TS Nguyễn Văn Khoát - Hiệu trưởng; PGS.TS Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng.

Ngọn lửa tri thức khoa học sẽ 'bùng cháy' trong tim tân học viên, thạc sĩ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - Ảnh 1.

TS Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Ảnh: Ngọc Thọ

Phát biểu chào mừng, TS Nguyễn Văn Khoát - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội chúc mừng 40 tân học viên cao học và 39 tân thạc sĩ, những người đã vượt qua khó khăn, thách thức để nhận được bằng thạc sĩ, học vị khoa học cao trong các nấc thang đào tạo. Và cũng là vinh dự mà không phải ai cũng có.

Ngọn lửa tri thức khoa học sẽ 'bùng cháy' trong tim tân học viên, thạc sĩ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - Ảnh 2.

Lãnh đạo Nhà trường đón nhận bức tranh Bác Hồ từ tân thạc sĩ khóa 2. Ảnh: Ngọc Thọ

"Vinh dự lớn lao này chỉ thuộc về những người không chỉ có chí lớn về mặt khoa học, có tố chất đam mê nghiên cứu khoa học, biết vượt qua những khó khăn, gian khổ mà còn được đào tạo tại cơ sở đào tạo có chất lượng và được các thầy giáo, cô giáo có năng lực chuyên môn giỏi, có cách tiếp cận vấn đề đúng đắn tận tình hướng dẫn.

Ngọn lửa tri thức khoa học sẽ 'bùng cháy' trong tim tân học viên, thạc sĩ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - Ảnh 3.

TS Nguyễn Văn Khoát - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thọ

Vinh dự lớn lao này, hôm nay thuộc về 39 tân thạc sĩ. Vinh dự lớn lao này cũng thuộc về các dòng họ, gia đình, người thân và bạn bè của 39 tân thạc sĩ. Và vinh dự lớn lao này thuộc về các thầy giáo, cô giáo - những người đã vì sự nghiệp khoa học, vì những học viên thân yêu đã tận tình hướng dẫn để các em có được kết quả ngày hôm nay" - TS Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Nhà trường. 

Đích đến là đóng góp cho xã hội...

TS Nguyễn Văn Khoát nhấn mạnh, tấm bằng thạc sĩ mà các học viên nhận được ngày hôm nay là bằng chứng cho sự kiên trì, lòng say mê khoa học nhưng đây mới chỉ là dấu mốc của sự thành công bước đầu, cái đích cần phải tiếp tục phấn đấu là những đóng góp của mình cho ngành, cho xã hội.

Thầy Hiệu trưởng mong rằng, các tân thạc sĩ phát huy tốt nhất những kiến thức, phương pháp, cách tiếp cận nghiên cứu và giải quyết vấn đề đã lĩnh hội và tích tụ được trong quá tình học tập tại Trường vào các công việc chuyên môn hàng ngày của mình.

Ngọn lửa tri thức khoa học sẽ 'bùng cháy' trong tim tân học viên, thạc sĩ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - Ảnh 4.

PGS.TS Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trao bằng cho các tân thạc sĩ. Ảnh: Ngọc Thọ

"Hãy để cho ngọn lửa khoa học mãi bùng cháy trong trái tim và khối óc để đến với những đỉnh cao mới. Đó chính là cách tri ân tốt nhất với cơ sở đào tạo, với các thầy, cô giáo kính yêu của mình" - TS Nguyễn Văn Khoát.

PGS.TS Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông tin, thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ, trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho năm học 2022-2023, Trường đã thực hiện kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 4 ngành Luật hình sự và Tố tụng hình sự theo định hướng ứng dụng (ứng dụng vào công tác xây dựng, thực hiện pháp luật trong thực tế đời sống xã hội - pv) năm 2022 nghiêm túc, đúng quy định.

Kết quả, có 42 học viên trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật hình sự và Tố tụng hình sự theo định hướng ứng dụng. Trong đó có 40 học viên nhập học.

Song song với việc tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 4, Trường đã tổ chức đánh giá luận văn, xét tốt nghiệp cho các học viên khóa 2 đã hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu của mình.

Ngọn lửa tri thức khoa học sẽ 'bùng cháy' trong tim tân học viên, thạc sĩ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - Ảnh 5.

Buổi lễ diễn ra rất trang trọng, xúc động. Ảnh: Ngọc Thọ

Theo đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, đã ký Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho 39 học viên, trong đó có 1 học viên được khen thưởng vì có thành tích học tập xuất sắc.

Ngày đặc biệt với niềm vui lớn!

Phát biểu chỉ đạo, TS Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nói: "Năm học 2022-2023, ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục đào tạo.

Trong bối cảnh đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiều giải pháp đổi mới trong giảng dạy; phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên…".

Ngọn lửa tri thức khoa học sẽ 'bùng cháy' trong tim tân học viên, thạc sĩ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - Ảnh 5.

Sự kiện diễn ra trang trọng, xúc động. Ảnh: Ngọc Thọ

"Tôi thực sự vui mừng khi năm học vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Nhà trường vẫn phát huy tốt truyền thống của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra để có được những kết quả tốt đẹp. Tôi ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà Nhà trường đã đạt được. Đối với Nhà trường và các bạn tân học viên, tân thạc sĩ có mặt ngày hôm nay, đây là một ngày rất đặc biệt. Với các bạn tân học viên, dự tuyển và trúng tuyển khóa đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là một niềm vui và niềm vinh dự lớn.

Với các tân thạc sĩ, các em chính thức hoàn thành chương trình đào tạo, được công nhận tốt nghiệp và nhận tấm bằng thạc sĩ danh giá. Đây chính là kết quả chân thực nhất, đẹp đẽ nhất, ấn tượng nhất, phản ánh định hướng và chất lượng đào tạo mà Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã xây dựng trong thời gian qua" - TS Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Ngọn lửa tri thức khoa học sẽ 'bùng cháy' trong tim tân học viên, thạc sĩ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - Ảnh 7.

TS Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Ban giám hiệu Nhà trường chụp hình lưu niệm cùng tập thể lớp cao học khóa 4.

Nhà báo Ngọc Thọ - Lớp trưởng lớp Cao học Khóa 4 ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự theo định hướng ứng dụng gửi lời chúc mừng đến các tân thạc sĩ khóa 2 đã hoàn thành xuất sắc quá trình đào tạo và nhận được bằng Thạc sĩ danh giá. Đại diện cho tân học viên cao học, hứa với Ban giám hiệu Nhà trường, các bạn học viên khóa 4 sẽ không ngừng cố gắng, rèn luyện và nghiên cứu để hoàn thành tốt chương trình Cao học. Luôn tuân thủ quy chế của Nhà trường, tôn trọng các thầy cô giáo, đoàn kết với các bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động khoa học và xã hội, trong thời gian hai năm học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, tập thể lớp sẽ hoàn thành đúng hạn chương trình đào tạo với khối lượng 60 tín chỉ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem