Khởi công Cảng hàng không Quảng Trị: “Cú hích” để kết nối và phát triển kinh tế

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 06/07/2024 19:56 PM (GMT+7)
Cùng với những tuyến giao thông huyết mạch, có vị trí chiến lược, Cảng hàng không Quảng Trị sẽ là “cú hích” để kết nối, phát triển kinh tế.
Bình luận 0

Chiều 6/7, tại thôn Tân Kỳ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ khởi công dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Dự lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, cùng lãnh đạo bộ, ban ngành, địa phương và bà con nhân dân.

Khởi công Cảng hàng không Quảng Trị: “Cú hích” để kết nối và phát triển kinh tế- Ảnh 1.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án cảng hàng không Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị do liên danh T&T - Cienco 4 đầu tư với quy mô 265ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn cấp 4C và sân bay quân sự cấp II, nằm trên địa bàn các xã Gio Quang, Gio Hải và Gio Mai, huyện Gio Linh.

Sân bay có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E, đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Cảng hàng không Quảng Trị được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh Quảng Trị kích cầu du lịch, kết hợp vận chuyển hàng hóa, logistics, phục vụ phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, dịch vụ thương mại, đô thị sân bay; đồng thời góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh; phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn....

Bên cạnh đó, sân bay Quảng Trị đưa vào hoạt động với mong muốn tạo điều kiện quan trọng thu hút doanh nghiệp đến đầu tư tại Quảng Trị với phương châm win win, cùng nhau thắng lợi.

Khởi công Cảng hàng không Quảng Trị: “Cú hích” để kết nối và phát triển kinh tế- Ảnh 2.

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Tập đoàn T&T cam kết sẽ khởi công, đưa dự án cảng hàng không Quảng Trị đi vào hoạt động đúng tiến độ đề ra. Ảnh: Ngọc Vũ.


Được biết, Quảng Trị có vị trí chiến lược, dự địa lớn để kết nối phát triển kinh tế. Tỉnh này là điểm đầu trong tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây (về phía Việt Nam) kết nối 4 nước gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã làm tốt công tác quy hoạch hệ thống giao thông đa dạng về hình thức: Về đường bộ (theo hướng Bắc - Nam là các trục chính như Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, đường Hồ Chí Minh,… và theo hướng Đông - Tây có Quốc lộ 9, cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, Quốc lộ 15D …). Về đường sắt (theo hướng Bắc - Nam có đường sắt Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao. Về đường thủy có cảng nước sâu Mỹ Thủy, cảng Cửa Việt.

Khởi công Cảng hàng không Quảng Trị: “Cú hích” để kết nối và phát triển kinh tế- Ảnh 3.

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị. Ảnh: T&T Group cung cấp.

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của Hành lang kinh tế Đông - Tây, tỉnh Quảng Trị đang triển khai xây dựng đề án "Hợp tác triển khai hành lang kinh tế Quảng Trị (Việt Nam) - Salavan (Lào) - Ubon Ratchathani (Thái Lan)" (gọi tắt là PARA-EWEC). Đây là tuyến hành lang giao thông mới rất thuận lợi kết nối từ cực Nam của nước bạn Lào với Biển Đông của Việt Nam với chiều dài hơn 420km. Đây cũng là hành lang kết nối ngắn nhất từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương đi qua các quốc gia Myanmar, Đông Bắc Thái Lan, Lào, Việt Nam và ra cảng nước sâu Mỹ Thủy.

Và nay, Cảng hàng không Quảng Trị được khởi công, khi đi vào hoạt động sẽ là cú hích để giúp Quảng Trị "cất cánh" trên nhiều lĩnh vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem