Khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: Nhà thầu lo lắng thiếu cát ảnh hưởng đến tiến độ

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 17/06/2023 10:31 AM (GMT+7)
Phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1), đại diện các nhà thầu cho rằng, nếu nguồn vật liệu cát không được các địa phương quan tâm chia sẻ, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chất lượng công trình cũng như áp lực lớn đối với các nhà thầu.
Bình luận 0

Sáng nay 17/6, tại khu dân cư vượt lũ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (dự án thành phần 3).

Khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: Nhà thầu lo lắng thiếu cát ảnh hưởng đến tiến độ - Ảnh 1.

Ông Vũ Phúc Hậu - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) - đại diện các nhà thầu phát biểu tại lễ khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: H.B

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Phúc Hậu - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) - đại diện các nhà thầu nói: "Để sớm hoàn thành đưa vào khai thác đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cần phải đảm bảo đủ nguồn cát".

"Nếu nguồn vật liệu cát không được các địa phương quan tâm chia sẻ, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chất lượng công trình cũng như áp lực lớn đối với các nhà thầu" - ông Hậu nói.

Ông Hậu nói tiếp: "Chúng tôi dự báo, nguồn cát đắp nền đường sử dụng trong 3 năm tới là vô cùng lớn, không chỉ cho đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng mà còn cho cả dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Do vậy, chúng tôi rất mong chính quyền địa phương có nguồn cát, xem xét, hỗ trợ chúng tôi có đủ nguồn vật liệu để triển khai dự án".

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là tuyến cao tốc trục ngang trung tâm vùng ĐBSCL, có chiều dài hơn 188km, điểm đầu kết nối quốc lộ 91 thuộc TP.Châu Đốc (An Giang), điểm cuối giao quốc lộ Nam sông Hậu, kết nối đường dẫn cảng Trần Đề (Sóc Trăng).

Dự án yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao, tiến độ khẩn trương và thi công trong điều kiện nền đất yếu, địa chất phức tạp, nguyên vật liệu khan hiếm, vận chuyển khó khăn… sẽ là những dự báo khó khăn cho nhà thầu thi công thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, ông Hậu đại diện các nhà thầu thi công dự án hứa với Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung mọi nguồn lực từ con người, tài chính, thiết bị và các điều kiện có liên quan để tổ chức thi công quyết liệt, khoa học, đúng quy trình kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng tốt nhất.

Cũng tại buổi lễ khởi công, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, trong dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho tỉnh làm cơ quan chủ quản để thực hiện 1 dự án thành phần, với chiều dài 37km.

Khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: Nhà thầu lo lắng thiếu cát ảnh hưởng đến tiến độ - Ảnh 2.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra của dự án. Ảnh: H.G

Theo ông Thanh, có 1.118 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, diện tích đất thu hồi 260ha. Theo sự phân công, địa phương tiến hành triển khai đồng thời công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với công tác lập dự án đầu tư và bàn giao mặt bằng 70% diện tích trước ngày 30/6/2023.

Đây là dự án quan trọng quốc gia, với trách nhiệm cao, tỉnh đã nỗ lực để thực hiện hoàn thành vượt tiến độ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo chất lượng. Đến nay, Hậu Giang đã hoàn thành tất cả các thủ tục và đủ điều kiện khởi công dự án theo quy định, đặc biệt là đã thu hồi đất đạt 84,6%, sẵn sàng bàn giao cho đơn vị thi công.

Để đạt được kết quả trên, theo ông Thanh, tỉnh đã nhận được sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ phối hợp của Bộ Giao thông vận tải, sự ủng hộ và đồng thuận rất cao của bà con nhân dân nơi dự án đi qua.

"Trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, cùng các Bộ, ngành trung ương để tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ, triển khai dự án sớm hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào khai thác sử dụng" - ông Thanh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tham gia dự án phải có kế hoạch, tiến độ cụ thể từng hạng mục theo từng tháng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, có giải pháp xử lý ngay các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Đặc biệt, phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Theo Bộ Giao thông vận tải, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) sẽ được khởi công vào sáng 17/6 tại 4 điểm cầu: An Giang (dự án thành phần 1), Cần Thơ (dự án thành phần 2), Hậu Giang (dự án thành phần 3), Sóc Trăng (dự án thành phần 4).

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng chiều dài hơn 188km, với mức đầu tư hơn 44.690 tỷ đồng.Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027.

Trên tuyến đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dự kiến có 3 trạm dừng chân. Cụ thể, 1 trạm tại xã Bình Phú (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), 1 trạm tại xã Đông Thắng (huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) và 1 trạm tại xã Long Hưng (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem