Khởi tố thêm 13 bị can liên quan đến ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC

A.T Thứ bảy, ngày 21/11/2020 13:03 PM (GMT+7)
Công an TP.HCM đã khởi tố, khám xét 13 bị can liên quan đến ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).
Bình luận 0

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố và khám xét 13 bị can liên quan đến vụ án của ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) do vi phạm pháp luật trong việc quản lý vốn nhà nước tại công ty IPC và SADECO.

Khởi tố thêm 13 bị can liên quan đến ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC - Ảnh 1.

Công an khám xét căn nhà của ông Phạm Văn Thông ở Bình Thạnh.

Tất cả 13 bị can bị khởi tố về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trong đó có ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM và ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty IPC.

Theo đó, từ 10h sáng 21/11, lực lượng Công an TP.HCM cùng với đại diện VKS TP.HCM đã có mặt tại 1 căn nhà 3 tầng trên đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM để tiến hành khám xét. Sau đó, lực lượng di chuyển vào căn nhà đóng kín cửa.

Khởi tố thêm 13 bị can liên quan đến ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC - Ảnh 2.

Ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Căn nhà được lực lượng khám xét ở quận Bình Thạnh là nhà của ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Hơn 12h cùng ngày, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan và lên xe rời đi.

Trước đó, tháng 5/2019, Công an TP.HCM quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Tế Trí Dũng về hành vi tham ô tài sản và vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bước đầu, cơ quan công an xác định có những dấu hiệu sai phạm, gây thiệt hại về kinh tế cho Nhà nước xảy ra tại Công ty Tân Thuận. Ông Tề Trí Dũng, người đại diện pháp luật, cùng một số lãnh đạo khác của công ty này phải chịu trách nhiệm về mặt chính quyền đối với những sai phạm đó.

Chiều 17/6, Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can với Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận), Huỳnh Phước Long (nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty SADECO) và Đỗ Công Hiệp (nguyên kế toán trưởng SADECO) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cả 3 bị can bị khởi tố vì liên quan đến bị can Tề Trí Dũng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (Công ty Tân Thuận - gọi tắt là IPC), đơn vị 100% vốn Nhà nước do Thành ủy TP.HCM quản lý và Hồ Thị Thanh Phúc - nguyên Tổng Giám đốc Công ty SADECO trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem