Không cần học thêm, không xài điện thoại: Bí kíp gì để trở thành thủ khoa?

Nhật Hạ Thứ sáu, ngày 19/07/2024 09:40 AM (GMT+7)
Hầu hết các thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại TP.HCM đều là học sinh trường ngoài công lập. Trong số này, có em không xài điện thoại, có em chẳng đi học thêm nhưng vẫn đạt số điểm nhiều người mơ ước.
Bình luận 0

Những ngày gần đây, sau khi Bộ GDĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, các tân thủ khoa của kỳ thi với số điểm gần như chạm đỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Tại TP.HCM, kỳ thi có 5 thủ khoa thành phố thuộc các khối A01, B, C và D. Các tân thủ khoa này hầu hết đều đến từ trường THPT ngoài công lập.

Không cần học thêm, không xài điện thoại: Bí kíp gì để trở thành thủ khoa?- Ảnh 1.

Em Lê Quốc Thịnh, thủ khoa khối C tại TP.HCM (áo đỏ, hàng trên cùng). Ảnh: NVCC

Không học thêm, học sao để giỏi?

Để trở thành thủ khoa khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là một việc rất khó, nhiều thí sinh dí dỏm cho rằng, "khó như lên trời". 

Bởi lẽ, các môn tự nhiên còn có công thức, có con số để tính toán. Còn với các môn xã hội, ngoài nắm vững kiến thức, thí sinh còn cần rất nhiều yếu tố khác như năng lực bản thân, khả năng Văn chương, chiến lược học tập hiệu quả, tâm lý vững vàng và may mắn…

Thông thường, để đạt được thành tích "khủng", nhiều học sinh đã phải học tập với cường độ cao, chạy show hết lớp học thêm này đến lò luyện thi khác. 

Thế nhưng với Lê Quốc Thịnh, học sinh Trường THCS, THPT Nam Việt – thủ khoa khối C kỳ thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM năm nay thì ngược lại. Thịnh không học thêm, chỉ học theo giảng dạy của thầy cô trên lớp và mày mò tự học.

"Ở trên lớp, em luôn tập trung lắng nghe giáo viên giảng bài, xây dựng một hệ thống kiến thức riêng bằng cách ghi chép theo hình thức sơ đồ tư duy, hệ thống kiến thức theo phương pháp logic. Em cũng xác định từ đầu là học đến đâu, ghi nhớ kiến thức đến đó để tránh phải ôn tập lại, mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, quan trọng nhất vẫn là tinh thần tự học, tự tìm tòi kiến thức để bổ trợ cho bài học. Đồng thời, phải có sự đam mê, niềm yêu thích đối với môn học", Thịnh nói.

Không cần học thêm, không xài điện thoại: Bí kíp gì để trở thành thủ khoa?- Ảnh 2.

Chàng thủ khoa từng rớt cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập. Ảnh: NVCC

Ngoài các yếu tố trên, Thịnh cũng chia sẻ thêm một bí kíp rất quan trọng với em, đó là môi trường học tập.

Nhiều năm trước, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, Thịnh bị rớt cả 3 nguyện vọng. Không chới với, mất thăng bằng ở độ tuổi 15, Thịnh và gia đình tìm hiểu, lựa chọn Trường TH - THCS - THPT Nam Việt để tiếp tục học cấp 3.

Tại nơi này, Thịnh nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của thầy cô và bạn bè; đặc biệt là việc thấu hiểu tâm lý học sinh của thầy cô. Với Thịnh, sự gần gũi, chân tình, những bài giảng dạy tỉ mỉ, bám sát trình độ học sinh và sự gợi mở, tạo động lực cho học sinh tìm kiếm thêm kiến thức ngoài sách vở… đã giúp các em học tập hiệu quả, nắm vững kiến thức.

Theo kết quả, thủ khoa khối D (Văn, Toán, Ngoại ngữ) thuộc về em Lê Hoàng, học sinh Trường THPT Phú Nhuận và Nguyễn Hạo Thiên, học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, cả hai đều có tổng điểm 3 môn đạt 27,85. Trong đó, Ngữ văn: 8,35 điểm; Toán: 9,8 điểm; ngoại ngữ: 9,8 điểm.

Nguyễn Hạo Thiên, học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông tiếp tục lập cú đúp khi trở thành thủ khoa khối A01 (Toán, Vật lý, Ngoại ngữ) với tổng điểm 3 môn đạt 29,6 điểm (Toán: 9,8 điểm; Vật lý: 10 điểm; ngoại ngữ: 9,8 điểm).

Thủ khoa khối B (Toán, Hóa, Sinh) là em Trần Trí Đức, học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, với tổng điểm 3 môn đạt 29,35 điểm. Trong đó, Toán: 9,6 điểm; Hóa: 10 điểm; Sinh: 9,75 điểm.

Đặc biệt, thủ khoa khối C (Văn, Lịch sử, Địa lý) là em Lê Quốc Thịnh, học sinh Trường TH-THCS-THPT Nam Việt. Thịnh đạt tổng điểm 3 môn là 28,75 điểm, trong đó, Văn: 8,75 điểm; Lịch sử: 10 điểm; Địa lý: 10 điểm.

Với điểm số của mình, Thịnh dự định đăng ký vào ngành tâm lý học Trường Đại học Sư phạm TP.HCM để trở thành nhân viên tư vấn tâm lý trường học. 

Lựa chọn này xuất phát từ những tình cảm, sự bao dung, quan tâm của thầy cô trường Nam Việt dành cho học sinh, thôi thúc Thịnh phấn đấu trở thành người có thể "đem yêu thương trao yêu thương" đến với nhiều người khác.

"Bí kíp" để tự học

Trong khi đó, Nguyễn Hạo Thiên, học sinh Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông giành cú đúp với danh hiệu thủ khoa toàn quốc khối A01 với mức điểm gần tuyệt đối và thủ khoa khối D. Đây là niềm vui vỡ òa đối với nam sinh và cả gia đình, trường học.

Được biết, bên cạnh danh hiệu thủ khoa, Thiên còn sở hữu nhiều thành tích học tập đáng nể như giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp thành phố, giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi giải Toán bằng máy tính cầm tay năm 2024 cấp thành phố và điểm IELTS 8.0.

Thiên chia sẻ, từ nhỏ em có niềm đam mê đặc biệt với môn Toán. Cũng vì thế, Thiên tự học môn Toán rất nhiều, tìm tòi nhiều cách giải khác nhau cho mỗi bài Toán và thường xuyên tự ra đề cho bản thân. Về bí quyết học tập tiếng Anh, Thiên cho biết, mẹ là người thầy đầu tiên, dạy em từ bé. Song song đó, Thiên kết hợp với kiến thức học trên trường, video học tiếng Anh online và từ Youtube.

Không cần học thêm, không xài điện thoại: Bí kíp gì để trở thành thủ khoa?- Ảnh 3.

Nguyễn Hạo Thiên không sử dụng điện thoại trong quá trình học cấp 3 tại trường. Ảnh: NVCC

Đối với bí kíp học tập để trở thành tích thủ khoa toàn quốc, Thiên tập trung học tập một cách nghiêm túc, chăm chỉ; ôn kỹ lưỡng các bài học và rèn luyện kỷ luật học tập cho bản thân.

"Hai tháng trước khi thi, em chỉ đạt 27 điểm trong bài kiểm tra định kỳ, điều này đã tạo nhiều áp lực với em. Chính vì thế, em đã quyết tâm ôn tập một cách nghiêm túc, có những ngày học từ 6 giờ sáng hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Việc nghỉ ngơi, vui chơi trong thời gian này được hạn chế tối đa", Thiên nói.

Một chia sẻ thú vị của Thiên, đó là trong suốt 3 năm học THPT nội trú, Thiên không sử dụng điện thoại di động. Sau giờ học, em dành thời gian tự học và được giáo viên hỗ trợ, kiểm tra tiến độ học tập. Không dùng điện thoại giữa thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ, nhưng với Thiên, điều này không gây áp lực, căng thẳng hay thiệt thòi gì cho học sinh. Ngược lại, còn khiến các em chăm chỉ, nghiêm túc và tự giác hơn.

Với thành tích xuất sắc của mình, Thiên đã đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học Bách Khoa và nguyện vọng 2 vào ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Ước mơ của Thiên là trở thành nhà lập trình game, góp phần phát triển ngành game Việt Nam và khẳng định tên tuổi trên bản đồ game thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem