Không chỉ đường Đồng Khởi, hàng loạt mặt bằng trên "đất vàng" Sài Gòn bị trả không thương tiếc

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 15/03/2021 13:50 PM (GMT+7)
Ngoài đường "5 sao" Đồng Khởi, mặt bằng trên đường Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Lê Lai, Mạc Thị Bưởi… cũng bị trả không thương tiếc. Nhiều đoạn đường, mặt bằng rao cho thuê còn nhiều hơn cả cửa hàng đang kinh doanh.
Bình luận 0
Không chỉ đường Đồng Khởi, hàng loạt mặt bằng trên "đất vàng" Sài Gòn bị trả không thương tiếc - Ảnh 1.

Sau Tết, hơn một nửa mặt bằng đường Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM), nhất là các cửa hàng quà tặng, quần áo đều đã đóng cửa, ngừng kinh doanh. Không chỉ đường Đồng Khởi, ghi nhận thêm tại hàng loạt con đường tại trung tâm quận 1 đều rơi vào cảnh tương tự, thậm chí nặng nề hơn.

Không chỉ đường Đồng Khởi, hàng loạt mặt bằng trên "đất vàng" Sài Gòn bị trả không thương tiếc - Ảnh 2.

Đường Hồ Huấn Nghiệp, Mạc Thị Bưởi, Đông Du nằm cạnh đường Đồng Khởi cũng rơi vào cảnh không sức sống. Nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, khách sạn nhỏ im lìm vài tháng qua.

Không chỉ đường Đồng Khởi, hàng loạt mặt bằng trên "đất vàng" Sài Gòn bị trả không thương tiếc - Ảnh 3.

Đường Lê Thánh Tôn, bắt đầu từ khu vực tập trung nhiều người Hàn đến đoạn qua chợ Bến Thành, vốn tập trung rất nhiều quán ăn, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ làm đẹp; nhưng hiện cũng đồng loạt đóng cửa.

Không chỉ đường Đồng Khởi, hàng loạt mặt bằng trên "đất vàng" Sài Gòn bị trả không thương tiếc - Ảnh 4.

Các ngã tư trên đường Lê Thánh Tôn được xem là những khu vực đắt đỏ hàng đầu tại TP.HCM. Trước đây, nhiều người muốn thuê cũng rất khó, nhưng hầu hết hiện nay đều rơi vào tình cảnh bỏ không. Trong ảnh là góc đường Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trước đây các mặt bằng này là khách sạn, nhà hàng, quán bar.

Không chỉ đường Đồng Khởi, hàng loạt mặt bằng trên "đất vàng" Sài Gòn bị trả không thương tiếc - Ảnh 5.

Kể từ khi Covid-19 bùng phát vào đầu năm ngoái, ngành du lịch gần như bất động. Các cửa hàng kinh doanh tour nằm tại góc đường Lê Thánh Tôn, đoạn gần chợ Bến Thành này đã đóng cửa. Đến nay, đúng 1 năm nhưng vẫn đóng cửa im ỉm và không có ai thuê.

Không chỉ đường Đồng Khởi, hàng loạt mặt bằng trên "đất vàng" Sài Gòn bị trả không thương tiếc - Ảnh 6.

Khu vực hẩm hiu nhất là một đoạn đường Lê Lai từ chợ Bến Thành đến đường Phạm Hồng Thái, khoảng 90% cửa hàng đã đóng, chi chít thông tin cho thuê mặt bằng. Tại đây, chỉ có 2-3 khách sạn nhỏ còn cầm cự.

Không chỉ đường Đồng Khởi, hàng loạt mặt bằng trên "đất vàng" Sài Gòn bị trả không thương tiếc - Ảnh 7.

Phần còn lại của đường Lê Lai, khúc giao với đường Nguyễn Thị Nghĩa, nhiều mặt bằng cho thuê cũng ít được ngó đến. Chủ một khách sạn nhỏ trên đường này cho hay, để cầm cự, họ quyết định mở quán ăn, sáng bán hủ tíu, phở, trưa cơm tấm cho dân văn phòng.

Không chỉ đường Đồng Khởi, hàng loạt mặt bằng trên "đất vàng" Sài Gòn bị trả không thương tiếc - Ảnh 8.

Đường Lý Tự Trọng, con đường tập trung nhiều cửa hàng thời trang tại trung tâm TP.HCM thậm chí còn ảm đạm hơn. So với cuối năm ngoái, số lượng mặt bằng bị trả trên đường này đang nhiều hơn. Nhiều nơi, cả chục mặt bằng liền kề đều đang đóng cửa.

Không chỉ đường Đồng Khởi, hàng loạt mặt bằng trên "đất vàng" Sài Gòn bị trả không thương tiếc - Ảnh 9.

Hàng loạt con đường xung quanh chợ Bến Thành đều được xem là "đất vàng" nhưng mặt bằng cho thuê tại đây đang bị trả không thương tiếc.

Không chỉ đường Đồng Khởi, hàng loạt mặt bằng trên "đất vàng" Sài Gòn bị trả không thương tiếc - Ảnh 10.

Cả đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám, nằm giữa Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Du đều đã ngưng hoạt động. Khung cảnh đìu hiu khiến nhiều người không khỏi xót xa so với cảnh ồn ào, náo nhiệt trước đây.

Không chỉ đường Đồng Khởi, hàng loạt mặt bằng trên "đất vàng" Sài Gòn bị trả không thương tiếc - Ảnh 11.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê: Tháng 2/2021, dù là thời điểm mùa lễ hội, nhưng vì Covid-19 nên khách nội địa giảm. Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 giảm 99% so với cùng kỳ năm trước. Sở Du lịch TP.HCM cho biết, thị trường du lịch Tết năm nay rất ảm đạm so với các năm trước. Khu vực trung tâm TP.HCM từ trước đến nay phục vụ một lượng lớn là khách du lịch nước ngoài, mất khách, các dịch vụ đều lao đao.




Không chỉ đường Đồng Khởi, hàng loạt mặt bằng trên "đất vàng" Sài Gòn bị trả không thương tiếc - Ảnh 12.

Các công ty du lịch, đơn vị tổ chức tour xung quanh khu phố Tây Bùi Viện đều đã đóng cửa, trả mặt bằng, không biết bao giờ sẽ hoạt động lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem