Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng “vắng như chùa Bà Đanh”, nhiều năm báo lỗ

V.D Thứ sáu, ngày 25/03/2022 17:50 PM (GMT+7)
Nhiều năm qua, khu du lịch (KDL) Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng rơi vào cảnh thua lỗ. Đặc biệt, khi mở hoạt động trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch Covid-19, khu du lịch này vắng vẻ, ít du khách đến tham quan.
Bình luận 0

Khu du lịch Đại Nam rộng trên 450ha do vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng làm chủ tọa lạc tại TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).

Bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam trực tiếp điều hành hoạt động của KDL Đại Nam và các dự án khác.

Năm 2016, doanh thu thuần của chủ sở hữu Khu du lịch Đại Nam ở mức 373 tỷ đồng, lãi gộp 320 tỷ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận gộp 86% (cao so với một số doanh nghiệp cùng ngành). Tuy nhiên, công ty báo lỗ sau thuế 51 tỷ đồng. Các khoản phải chi của Đại Nam là quá lớn.

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng “vắng như chùa bà Đanh”, nhiều năm báo lỗ - Ảnh 1.

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 18/3/2022. Ảnh: V.D

Sang năm 2017, nguồn thu của công ty tăng 9%, lên mức 405 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tương ứng là 371 tỷ đồng. Dẫu vậy, doanh nghiệp vẫn không thoát khỏi cảnh thua lỗ khi lợi nhuận sau thuế âm tới 105 tỷ đồng.

Đến năm 2018, Đại Nam ghi nhận doanh thu thuần ở mức 454 tỷ đồng, tăng 49 tỷ đồng so với năm trước đó. Lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng được cải thiện, lần lượt đạt 438 tỷ đồng và âm 84 tỷ đồng.

Năm 2019 chứng kiến sự lao dốc nghiêm trọng về kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại Nam. Trong khi nguồn thu giảm 10% về 409 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2017, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm đến 154 tỷ đồng. Tính trung bình, chủ khu du lịch lớn nhất Bình Dương mỗi ngày làm ăn thua lỗ 422 triệu đồng.

Lúc này, lỗ lũy kế của Công ty Cổ phần Đại Nam đã lớn hơn vốn điều lệ 195 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2019, tổng cộng nguồn vốn công ty của ông Dũng "lò vôi" đạt 4.475 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 755 tỷ đồng, nợ dài hạn 3.915 tỷ đồng.

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng “vắng như chùa bà Đanh”, nhiều năm báo lỗ - Ảnh 3.

KDL Đại Nam thường xuyên rơi vào cảnh "vắng như chùa Bà Đanh". Ảnh: V.D

Năm 2021, KDL Đại Nam phải đóng cửa nhiều tháng vì dịch Covid-19. Đến ngày 18/3/2022, Công ty Cổ phần Đại Nam thông báo mở cửa đón khách trở lại.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế, trong tuần đầu tiên hoạt động trở lại, Đại Nam có rất ít du khách đến tham quan, vui chơi.

Ngoài KDL Đại Nam, Công ty Cổ phần Đại Nam còn là chủ đầu tư của các khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2, 3 và 2 dự án Khu nhà ở Đại Nam tại tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

Một số hình ảnh "vắng như chùa Bà Đanh" tại KDL Đại Nam sau khi mở cửa trở lại:

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng “vắng như chùa bà Đanh”, nhiều năm báo lỗ - Ảnh 4.

Lối đi vào phố đi bộ của KDL Đại Nam không một bóng người. Ảnh: V.D

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng “vắng như chùa bà Đanh”, nhiều năm báo lỗ - Ảnh 5.

Trường đua Đại Nam không có hoạt động nào diễn ra trong những ngày gần đây. Ảnh: V.D

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng “vắng như chùa bà Đanh”, nhiều năm báo lỗ - Ảnh 6.

Bên trong bãi giữ xe rộng hàng nghìn mét vuông chỉ lác đác vài chiếc xe của nhân viên bảo vệ. Ảnh: V.D

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng “vắng như chùa bà Đanh”, nhiều năm báo lỗ - Ảnh 7.

Những chiếc xe điện phục vụ du khách tham quan tại KDL Đại Nam được nằm "nghỉ ngơi" suốt thời gian dài. Ảnh: V.D

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng “vắng như chùa bà Đanh”, nhiều năm báo lỗ - Ảnh 8.

Quán hàng bên trong KDL vắng bóng người. Ảnh: V.D

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng “vắng như chùa bà Đanh”, nhiều năm báo lỗ - Ảnh 9.

Nhiều phương tiện để phục vụ du khách tham quan tại KDL Đại Nam bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng do ít được sử dụng. Ảnh: V.D

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng “vắng như chùa bà Đanh”, nhiều năm báo lỗ - Ảnh 10.

Chiều 25/3, Văn phòng của Công ty Cổ phần Đại Nam chỉ có ít nhân viên làm việc bên trong. Trước đó, vào chiều 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Bà Hằng bị khởi tố về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Ảnh: V.D


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem