TP.HCM: Khu vực Bến Bạch Đằng được đề xuất lắp mái che, căng bạt, chiếu sáng mỹ thuật vào đêm

Quang Sung Thứ ba, ngày 09/05/2023 09:33 AM (GMT+7)
TP.HCM đang nghiên cứu đề xuất phương án tạo bóng mát vào ban ngày để phục vụ người dân và du khách, trong đó có giải pháp thiết kế loại hình mái che, căng bạt nghệ thuật, kết hợp chiếu sáng mỹ thuật vào ban đêm.
Bình luận 0

Ngày 8/5, UBND TP.HCM có văn bản giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp Sở Giao thông Vận tải và UBND quận 1 về các phương án chỉnh trang tại khu vực trung tâm thành phố.

Theo đó, văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp Sở Giao thông Vận tải và UBND quận 1 cùng các đơn vị liên quan căn cứ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm hiện hữu TP.HCM (930ha) để lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên Bến Bạch Đằng. Trong đó bao gồm cả định hướng phát triển giao thông, xây dựng không gian trên mặt đất và không gian ngầm.

Khu vực Bến Bạch Đằng được đề xuất lắp mái che căng bạt, chiếu sáng mỹ thuật vào đêm - Ảnh 1.

Khu vực Bến Bạch Đằng được đề xuất lắp mái che, căng bạt nghệ thuật. Ảnh: Quang Sung

Đối với tuyến đường Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND quận 1 nghiên cứu đề xuất phương án tạo bóng mát vào ban ngày để phục vụ người dân và du khách. Trong đó có giải pháp thiết kế loại hình mái che, căng bạt nghệ thuật, kết hợp chiếu sáng mỹ thuật vào ban đêm.

Đồng thời giao UBND quận 1 chủ động làm việc với các cơ quan liên quan để rà soát, xác lập vị trí cụ thể đủ điều kiện xây dựng bãi giữ xe và nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bến Bạch Đằng. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, đặc biệt là hạn chế bán hàng rong.

Nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người dân đi bộ từ phố đi bộ Nguyễn Huệ sang Bến Bạch Đằng, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và UBND quận 1 chọn các vị trí hợp lý để đề xuất làm cầu đi bộ. Cầu đi bộ sẽ nối thông qua trục đường Tôn Thức Thắng, kết nối với công viên Bến Bạch Đằng. Cầu đi bộ phải đảm bảo mỹ quan, hài hòa, an toàn và tôn thêm cảnh quan cho khu vực này.

Khu vực Bến Bạch Đằng được đề xuất lắp mái che căng bạt, chiếu sáng mỹ thuật vào đêm - Ảnh 3.

Cầu đi bộ kết nối đường Nguyễn Huệ và Bến Bạch Đằng là giải pháp nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người qua đường. Ảnh: Quang Sung

Trước đó, ngày 12/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về các phương án đề xuất chỉnh trang khu vực trung tâm thành phố; về chỉnh trang cây xanh Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; về quy hoạch, kiến trúc sắp xếp lại khu vực Bến Bạch Đằng; về tổ chức giao thông - đi bộ khu trung tâm thành phố, bao gồm các trục đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi và khu vực chợ Bến Thành cùng các đề án của quận 1 và quận 3.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem