Kiểu nuôi gà của một nông dân Thái Nguyên lạ lắm, gà ăn ngon ngủ yên, khỏe thêm, nhanh lớn

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ sáu, ngày 08/03/2024 05:33 AM (GMT+7)
Anh Nguyễn Tiến Đông (xóm Đồng Lâm, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) thành công với mô hình nuôi gà khép kín, thường xuyên cho gà nghe nhạc. Nhờ đó, gà nuôi quen với âm thanh, dễ ăn dễ ngủ hơn, khỏe mạnh, nhanh lớn.
Bình luận 0

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Nguyễn Tiến Đông – Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Lợi (xóm Đồng Lâm, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ, khi học hết lớp 9, anh nghỉ học rồi đi bộ đội. 

Sau khi xuất ngũ, anh làm nhiều công việc tự do khác nhau, trong đó có nghề cơ khí. Đến năm 2019, anh nghỉ công việc cơ khí và bắt đầu chuyển sang chăn nuôi gà thả đồi.

Đến năm 2023, anh Đông đầu mở rộng quy mô chăn nuôi, xây dựng chuồng trại diện tích 800m2, chi phí khoảng trên 800 triệu đồng để nuôi gà theo quy trình khép kín.

Kiểu nuôi gà này của anh Đông có một số công đoạn chăn nuôi được thực hiện theo hình thức tự động. Việc chăn nuôi gà khép kín giúp giảm thiểu và hạn chế đáng kể dịch bệnh xảy ra.

Với diện tích chuồng trại như vậy, anh Đông có thể nuôi tối đa khoảng 8.000 con gà. Trung bình mỗi năm anh vào 3 lứa gà, trong đó mỗi lứa khoảng 6.000 gà.

Kiểu nuôi gà của một nông dân Thái Nguyên lạ lắm, gà ăn ngon ngủ yên, khỏe thêm, nhanh lớn- Ảnh 2.

Hệ thống chuồng trại nuôi gà kiểu khép kín, bật nhạc cho nghe với diện tích 800m2 được anh Nguyễn Tiến Đông – Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Lợi (xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đầu tư xây dựng năm 2023. Ảnh: Hà Thanh

Kiểu nuôi gà của một nông dân Thái Nguyên lạ lắm, gà ăn ngon ngủ yên, khỏe thêm, nhanh lớn- Ảnh 3.

Trại gà của anh Đông có số lượng 6.000 con mỗi lứa. Trang trại nuôi gà của anh Đông ở xóm Đồng Lâm, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, (tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Hà Thanh

Giống gà được anh Đông lựa chọn nuôi chủ yếu là gà lai mía 1 – Dabaco, vì giống gà này có đầu ra ổn định. Hiện con giống được anh mua với giá 14.000 đồng/con, trước đó giá gà giống rẻ hơn chỉ 10.000 đồng/con.

Thời gian anh Đông nuôi gà kéo dài khoảng 120 ngày, sau 2 tháng nuôi khép kín sẽ tiến hành thả đồi để gà có điều kiện chạy nhảy giúp thịt chắc, thơm, ngon rồi mới xuất bán. 

Thông thường lúc xuất bán, gà đạt trọng lượng trung bình từ 2,4 – 2,5kg/con. Hiện gà của gia đình anh Đông chủ yếu được bán cho các thương lái với số lượng lớn.

Theo anh Đông, trong quá trình nuôi, gà thường hay mắc các bệnh như hen phế quản vào những thời điểm lạnh, giao mùa hoặc những khi thời tiết thay đổi thất thường. 

Do đó, để phòng tránh bệnh cho gà, ngoài việc tiêm phòng định kỳ, anh Đông còn thực hiện phun thuốc sát trùng thường xuyên cho gà và không cho người lạ vào khu vực chăn nuôi. 

Ngoài ra, thực hiện việc giữ ấm cho gà vào mùa lạnh và thiết kế chuồng trại thoáng mát vào mùa hè.

Kiểu nuôi gà của một nông dân Thái Nguyên lạ lắm, gà ăn ngon ngủ yên, khỏe thêm, nhanh lớn- Ảnh 5.

Trước khi cho gà ăn, hệ thống máng ăn được vệ sinh, khử trùng sạch sẽ để phòng ngừa dịch bệnh. Ảnh: Hà Thanh

Đặc biệt, anh Đông đã nghĩ ra cách mở nhạc cho gà nghe thường xuyên giúp gà làm quen dần với âm thanh xung quanh. Do đó, khi có tiếng động bất ngờ như tiếng sấm sét hoặc tiếng động lạ với cường độ âm thanh mạnh, gà cũng không bị hoảng loạn, giật mình, dẫn đến giẫm đè lên nhau mà chết.

Theo anh Đông, việc cho gà nghe nhạc không những giúp gà bạo dạn mà còn giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi cho gà, giúp gà ăn ngủ tốt hơn, từ đó gà sẽ phát triển tốt và ổn định.

Kiểu nuôi gà của một nông dân Thái Nguyên lạ lắm, gà ăn ngon ngủ yên, khỏe thêm, nhanh lớn- Ảnh 6.

Anh Đông, nông dân đầu tư nuôi gà kiểu khép kín, cho gà nghe nhạc để giúp gà bạo dạn, làm quen với những tiếng động lạ, không bị hoảng loạn, giật mình. Ảnh: Hà Thanh

Trong quá trình chăn nuôi, anh Đông cũng gặp phải rất nhiều khó khăn như: Chi phí thức ăn chăn nuôi cao, đầu tư chuồng trại lớn, dịch bệnh nhiều, đầu ra lại bấp bênh. 

Tuy nhiên, quá trình chăn nuôi anh đã rút kinh nghiệm dần, từng bước tìm cách khắc phục những khó khăn để duy trì sản xuất và có nguồn thu nhập ổn định.

Trước một số khó khăn hiện nay, anh Đông mong muốn được các cấp, ngành địa phương hỗ trợ về nguồn vốn để gia đình phát triển sản xuất, đồng thời hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm, để sản phẩm được tiêu thụ thuận lợi và dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, anh Đông cũng dự tính sẽ chuyển hướng một phần sang nuôi gà sạch với thời gian nuôi kéo dài hơn để cung cấp ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, trong tương lai anh sẽ chế biến gà thành các sản phẩm chuyên sâu để đảm bảo thị trường đầu ra được ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem