Kon Tum: Dưa hấu vẫn bán được 4.000 đ/kg dù ảnh hưởng virus corona

Văn Hà Thứ tư, ngày 05/02/2020 11:21 AM (GMT+7)
Các cửa khẩu đều hạn chế giao thương để chống dịch virus corona, người trồng dưa hấu tại Kon Tum có gặp khó khăn hơn, song giá bán đến tay người dân vẫn đạt trên 4.000 đồng/kg.
Bình luận 0

Dịch Corona đang diễn biến phức tạp khiến một số mặt hàng chủ lực như thanh long, dưa hấu và nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam không thể xuất khẩu sang Trung Quốc, ùn ứ ngay tại nơi sản xuất. Tại tỉnh Kon Tum, hàng trăm tấn dưa hấu thu hoạch xong chưa có thương lái đến thu mua đành phải “nằm đường” bán lẻ, với giá rẻ hơn so với trước Tết, khoảng từ 4.000 đồng/kg trở lên.

                    img

Dọc QL14 đoạn qua xã Diên Bình, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum), hàng trăm tấn dưa hấu được người dân đưa ra đường để bán trực tiếp thay vì đợi thương lái để gom tập trung như trước đây.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, anh Nguyễn Văn Khải, người trồng dưa hấu tại xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) than thở, gia đình anh năm nay trồng 1ha dưa hấu, dày công chăm sóc hơn 3 tháng trời với chi phí khoảng 120 triệu đồng. Năm nay ít dịch bệnh, dưa được mùa, quả to, năng suất được 35 tấn nhưng thời điểm này giá rẻ, thương lái ít mua hơn.

“Hàng ngày gia đình tôi phải thu hoạch từng xe tải nhỏ, chở đi nhiều nơi để bán lẻ, bán tháo cho người dân đi đường hoặc bỏ cho các điểm bán dưa. 35 tấn dưa với giá từ 2.000 - 4.000 đồng/kg, song cũng phải chấp nhận thôi vì bây giờ đang có dịch bệnh mà”, anh Khải cho biết.

                      img

Những trái dưa loại 1 được nông dân bán với giá từ 4.000 đồng/kg.

Còn anh Võ Ngọc Hưng cho biết, năm ngoái giá dưa hấu 5.000 - 6.000 đồng/kg, với 2ha trồng tại Kon Tum anh lãi gần 100 triệu đồng, năm nay thì lỗ nặng. “Gần 2ha dưa hấu đang kỳ thu hoạch, với giá bán tại vườn 800 – 1.200 đồng/kg thì tôi phải bù lỗ hơn 100 triệu đồng”, anh Hưng buồn bã nói.

Chị Hoa, một thương lái vừa thu mua 5 tấn dưa hấu tại rẫy với giá 2.000 đồng/kg, rồi đem ra bán lại cho người đi đường với giá 4.000 đồng/kg, cho biết nếu bán hết đống dưa này, trừ hết công vận chuyển với công đứng bán thì cũng không lời được bao nhiêu.

 "Chủ yếu là mình san sẻ chút ít cho người trồng, giúp họ tiêu thụ một phần nào đó thôi. Dưa hấu ở đây nếu người trồng không thể bán sang Trung Quốc, tiêu thụ trong nước khó mà hết được”, chị Hoa nhận định.

                     img

Không có thương lái đến mua, người trồng dưa hấu phải dựng lều bên quốc lộ bán lẻ với giá rẻ

Trao đổi với phóng viên, anh Đăng (một thương lái chuyên thu mua dưa hấu xuất sang Trung Quốc) cho biết: “Trước tết tôi vào Kon Tum mua khoảng 3.000 tấn dưa hấu với giá 6.000 - 8.000 đồng/ký để xuất sang Trung Quốc, còn hiện nay các cửa khẩu đang đóng cửa để phòng dịch viêm phổi cấp do virus Corona, vốn ít nên không dám đứng ra mua số lượng dưa lớn. Tôi chỉ mua ít với giá từ 900 – 1.400 đồng/kg để vận chuyển ra Quảng Nam, Quảng Ngãi bỏ sỉ cho các cửa hàng, quán nước nhằm cứu vớt cho người trồng phần nào đó thôi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem