Kon Tum: Hỗ trợ hàng nghìn lít xăng, bánh, sữa... cho người về từ vùng dịch đi qua địa bàn

Trần Hiền Chủ nhật, ngày 25/07/2021 20:27 PM (GMT+7)
Nhận thấy lượt người trở về từ vùng dịch bằng xe máy rất đông, cần các nhu yếu phẩm thiết yếu nên UBND TP.Kon Tum (Kon Tum) đã trích kinh phí mua hàng nghìn lít xăng, bánh, sữa các nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ cho người dân.
Bình luận 0

Theo thống kê của UBND TP.Kon Tum, trong ngày 25/7 có đến hàng trăm lượt người đi xe máy từ các địa phương như TP.HCM, Bình Dương... trở về các tỉnh Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam đi qua địa bàn tỉnh.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân từ vùng dịch trở về Nghệ An, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam..., không để người dân dừng lại địa bàn, UBND TP.Kon Tum đã trích chi phí mua xăng, nước lọc, bánh mì cùng các nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ. Bên cạnh đó, TP.Kon Tum còn cử lực lượng chức năng dẫn đoàn, giám sát và đưa người dân đi qua.

Kon Tum: Hỗ trợ hàng nghìn lít xăng, bánh, sữa..cho người về từ vùng dịch đi qua địa bàn - Ảnh 1.

Ngày 25/7 có đến hàng trăm lượt người đi xe máy từ các địa phương như TP.HCM, Bình Dương... trở về các tỉnh Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam đi qua địa bàn tỉnh Kon Tum (Ảnh T.H)

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi, di chuyển từ TP.HCM đi qua địa bàn tỉnh Kon Tum) phấn khởi nói: "Thật ấm lòng khi được lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch Sao Mai (TP.Kon Tum) hỗ trợ xăng xe, bánh mì và nước lọc. Mỗi người khi đến đây đều được hỗ trợ và sau đó sẽ được lực lượng chức năng hướng dẫn cụ thể, đi theo đoàn di chuyển qua địa bàn tỉnh Kon Tum và không được dừng lại giữa đường".

Theo đó, mỗi người dân khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Sao Mai sẽ được hỗ trợ 2 lít xăng, bánh mì, nước lọc và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Ông Nguyễn Thanh Mân - Chủ tịch UBND TP.Kon Tum cho biết, trước nhu cầu cấp thiết đón người dân về từ vùng dịch và người dân đi xe máy di chuyển qua địa bàn, thành phố đã lên kế hoạch cụ thể, bỏ kinh phí mua nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân, không để người dân dừng lại trong tỉnh gây nguy hiểm cho công tác kiểm soát và phòng dịch.

Kon Tum: Hỗ trợ hàng nghìn lít xăng, bánh, sữa..cho người về từ vùng dịch đi qua địa bàn - Ảnh 2.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân từ vùng dịch trở về Nghệ An, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam... không để người dân dừng lại địa bàn, UBND TP.Kon Tum đã trích chi phí mua hàng nghìn lít xăng, nước lọc hỗ trợ người dân. (Ảnh V.H)

"Sau khi nhận hỗ trợ, thành phố sẽ không đưa người dân vào chốt kiểm soát dịch mà phân công trực tiếp cho lực lượng CSGT dẫn đoàn, giám sát và trực tiếp đưa người dân từ chốt Sao Mai đi qua địa bàn tỉnh và đến điểm cuối tại chốt kiểm soát dịch bệnh đèo Lò Xo, không để người dân dừng lại giữa đường trong địa bàn tỉnh", ông Mân thông tin.

Cùng với đó, để hỗ trợ, giúp đỡ người dân từ vùng dịch vượt qua đại dịch, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ủng hộ hàng trăm tấn rau, củ, quả đến người dân TP.HCM.

Kon Tum: Hỗ trợ hàng nghìn lít xăng, bánh, sữa..cho người về từ vùng dịch đi qua địa bàn - Ảnh 3.

Hàng nghìn lốc sữa và các nhu yếu phẩm cần thiết đã đến tay người dân vùng dịch khi di chuyển qua địa bàn TP.Kon Tum (ảnh V.H)

Cụ thể, chỉ trong 4 ngày phát động đợt 1 chương trình "San sẻ yêu thương" cùng TP.Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch Covid-19. Sáng 25/7, khoảng 50 tấn rau, củ, quả của các đoàn viên thanh niên trong tỉnh Kon Tum đã chính thức đến tay người dân TP.Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum cũng phát động Chương trình "Phụ nữ Kon Tum đồng hành cùng phụ nữ TP.Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch Covid-19", tiếp nhận khoảng 20 tấn thực phẩm gồm: Gạo, bí đao, bí đỏ, cà rốt, khoai lang, măng... trị giá khoảng 200 triệu đồng vận chuyển đến tận tay hỗ trợ cho phụ nữ TP.Hồ Chí Minh.

Kon Tum: Hỗ trợ hàng nghìn lít xăng, bánh, sữa..cho người về từ vùng dịch đi qua địa bàn - Ảnh 4.

Tính đến thời điểm hiện tại, Kon Tum đã ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trong đợt dịch thứ 4 (Ảnh T.H)

Nguồn thực phẩm trên do Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, phụ nữ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum ủng hộ. Sau khi tiếp nhận, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum tiến hành phân loại và gửi xe chuyển về Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Hồ Chí Minh.

Song song với việc quyên góp ủng hộ rau củ đến vùng dịch, người dân tỉnh Kon Tum còn muốn gửi lời chúc đến người dân thành phố mang tên Bác sớm vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem