KỶ LỤC: Xe đua Bentley cổ bán đấu giá được hơn 54 tỷ đồng

Hồng Thu (Theo DM) Thứ ba, ngày 16/09/2014 18:43 PM (GMT+7)
Chiếc xe đua cổ sản xuất năm 1936 được thiết kế bởi nhà sáng lập hãng Bentley vừa được bán với mức giá kỷ lục hơn 1,5 triệu bảng Anh (tương đương hơn 54 tỷ đồng).
Bình luận 0

 img Số tiền kể trên là mức kỷ lục thế giới cho thương hiệu xe hơi nổi tiếng của Anh này tại cuộc đấu giá.

Chiếc xe đua 2 chỗ Rapide LG45R được mô tả là chiếc xe nổi tiếng nhất trong các sản phẩm của hãng Lagonda. Nó được sản xuất vào năm 1936 sau khi Lagonda đã bổ nhiệm WO Bentley - người từng sáng lập nên công ty Bentley Motor hồi năm 1919, là nhà thiết kế chính của họ.

LG45R Rapide được phát triển nhằm mục đích cứu vãn Lagonda khỏi một cuộc đổ vỡ tài chính và nó đã gây tiếng vang lớn tại Anh vào thời kỳ đó. Chiếc xe có thể đạt vận tốc tối đa 160 km/h và từng tham gia những giải đua nổi tiếng như Le Mans 24 Hours.

Xe được trang bị động cơ V12 mạnh mẽ và vẫn hoạt động tốt cho đến nay nhờ được bảo dưỡng thường xuyên. Chiếc xe đua này được sơn màu nho chín và nội thất được bọc da đen cao cấp.

Dù Lagonda LG45R Rapide được chế tạo từ năm 1936 nhưng vẫn giữ được như thiết kế ban đầu.

Sau khi được tân trang lại, nó vẫn được mua với giá kỷ lục tại phiên đấu giá Goodwood Revival.   

James Knight, giám đốc công ty Bonhams Group, đơn vị chào bán chiếc xe cho biết: "Chiếc Lagonda LG45R Rapide đã gây sự chú ý của mọi người với lịch sử đua xe lẫy lừng của mình”.

img 
img 
img 
img 
img img 
img 
img 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem