Lá xông, gừng, xả, vỏ bưởi bất ngờ tăng giá phi mã, nhiều người ở Sơn La vẫn mua tới tấp, vì sao vậy?

Hà Hoàng Thứ năm, ngày 24/02/2022 13:15 PM (GMT+7)
Hiện nay nhiều ca F0 trên địa bàn tỉnh Sơn La tăng cao, nhiều người đã phải tự điều trị tại nhà, còn các ca F0 có triệu chứng nặng phải đến khu cách ly tập trung điều trị. Ngoài chợ, người dân đổ xô đi mua gừng, sả, vỏ bưởi… khiến các mặt hàng nông sản trên tăng phi mã.
Bình luận 0

Clip: Người dân nhiều nơi ở Sơn La đổ xô mua gừng, sả, vỏ bưởi… xông mũi, khiến các mặt hàng trên tăng phi mã.

Thời điểm trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các ca F0 chưa xuất hiện nhiều như hiện nay nên các mặt hàng như: Gừng, sả, hương nhu, vỏ bưởi, lá bưởi, chanh…giá cả đều rẻ, có khi đến chợ không ai để ý tới. 

Nhưng do gần đây có nhiều thông tin về các mặt hàng nông sản trên dùng làm thuốc xông, giúp ngăn ngừa được covid-19, người dân đã đổ xô đến các chợ trung tâm, chợ dân sinh mua về cho gia đình xông mũi để ngăn ngừa virut, khiến các mặt hàng tăng giá gấp 3 – 4 lần ngày bình thường.

Sơn La: Người dân đổ xô mua gừng, sả, vỏ bưởi… xông mũi, khiến các mặt hàng trên tăng phi mã - Ảnh 2.

Một người dân đang chọn mua thuốc về xông mũi phòng chống dịch Covid-19 cho gia đình tại chợ Nong Đúc. Ảnh: Hà Hoàng.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Cà Thị Thương, tiểu thương bán hàng nông sản nhiều năm tại chợ Nong Đúc (phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết: "Trước đây tôi chủ yếu bán các loại rau, củ, quả thôi. Thấy nhiều khách hàng tìm mua sả, gừng, lá bưởi, vỏ bưởi, chanh để xông mũi nên tôi hái ở nương bó thành từng mớ mang đi bán. Mỗi 1 mớ đầy đủ các loại tôi bán từ 15.000 – 20.000 đồng. Bình quân mỗi ngày, tôi bán được khoảng 40 mớ thu về khoảng 800.000 đồng".

Sơn La: Người dân đổ xô mua gừng, sả, vỏ bưởi… xông mũi, khiến các mặt hàng trên tăng phi mã - Ảnh 3.

Các mớ lá thuốc được các tiểu thương bó buộc rất cận thận để bán cho khách hàng. Ảnh: Hà Hoàng.

Vào vai 1 người dân đi chợ Nong Đúc (phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La) tìm mua thuốc về xông cho gia đình, phóng viên nhìn thấy các gian hàng trong chợ đều trưng bày bán các mặt hàng gừng, sả, hương nhu, vỏ bưởi…bó thành từng mớ với nhiều chủng loại khác nhau rất nhiều. 

Các tiểu thương đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi khi có khách hàng đi qua gian hàng đều í ới mời chào mua thảo dược trên về xông mũi điều trị hoặc phòng ngừa Covid-19.

Sơn La: Người dân đổ xô mua gừng, sả, vỏ bưởi… xông mũi, khiến các mặt hàng trên tăng phi mã - Ảnh 4.

Mỗi bó thuốc đều có đẩy đủ các loại như: Sả, lá bưởi, hương nhu, vỏ bưởi... Ảnh: Hà Hoàng.

Theo như lời chia sẻ của bà N.T.H (bản Hẹo, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La) chia sẻ: Tôi nghe nhiều người nói các loại thảo dược mang về đun sôi, khi hơi nước bốc lên thì dùng khăn phủ lên đầu rồi xông, hơi nước nóng sẽ làm giãn mạch ngoại biên, lượng máu được tăng cường. Kích thích tuyến mồ hôi hoạt động, đào thải các chất độc trong cơ thể ra ngoài giúp người bệnh có cảm giác dễ chịu.

Xông hơi nóng giúp làm mềm vảy mũi, giảm nhanh các triệu chứng nghẹt mũi, giảm sung huyết niêm mạc mũi, giúp người bệnh phục hồi khứu giác. Chính vì vậy, hôm nay tôi mới đi mua về xông cho cả nhà ngăn ngừa dịch Covid-19.

Do nhiều người dân đổ xô đi mua về xông phòng dịch Covid-19, nên các loại mặt hàng như: Sả, gừng, chanh, vỏ bưởi, hương nhu… tăng phi mã. Có thời điểm 1 trong những số dược liệu trên rất khan hàng, nếu có thì bán với giá đắt gấp 3 – 4 lần so với trước kia, điển hình như là sả và chanh.

Sơn La: Người dân đổ xô mua gừng, sả, vỏ bưởi… xông mũi, khiến các mặt hàng trên tăng phi mã - Ảnh 6.

Hàng ngày có rất đông người dân tìm đến chợ Nong Đúc (phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) và các chợ dân sinh khác tìm mua thuốc về xông cho gia đình phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Hà Hoàng.

Là 1 trong những tiểu thương bán rau, củ, quả gần 20 năm tại chợ Nong Đúc (phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La), bà Quàng Thị Quân cho hay: Trước đây tôi bán rau ở chợ là chủ yếu, thấy khách tìm mua sả và chanh nhiều nên tôi hái ở vườn nhà đi bán, nhưng vì nhu cầu tiêu thụ quá lớn nên vườn gia đình cũng hết sạch. 

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, vào khoảng 3h sáng tôi đến chờ các xe tải chở nông sản về bán đổ tại chợ Nong Đúc mua sả, chanh. Hôm nào đến sớm thì kịp mua được nhiều, còn đến muộn thì không mua được lạng nào.

Sơn La: Người dân đổ xô mua gừng, sả, vỏ bưởi… xông mũi, khiến các mặt hàng trên tăng phi mã - Ảnh 7.

Một khách hàng đang mua sả về dự trữ để xông ngăn ngừa dịch Covid-19. Ảnh Hà Hoàng.

"Do nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao nên sả cũng tăng giá theo từng giờ, trước đây tôi chỉ bán được 3.000 – 4.000 đồng/kg. Nhưng nay thì khác, mỗi 1kg sả tôi bán được 20.000 đồng/kg, sau khi trừ tiền nhập hàng tôi cũng lãi khoảng 11.000 đồng/kg", bà Quàng Thị Quân chia sẻ.

Sơn La: Người dân đổ xô mua gừng, sả, vỏ bưởi… xông mũi, khiến các mặt hàng trên tăng phi mã - Ảnh 8.

Bà Quàng Thị Quân, bản Hẹo (phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La) người bên trái, bày bán sả tại chợ Nong Đúc. Mỗi bó được bà Quân bán với giá 20.000/kg. Ảnh: Hà Hoàng.

Trong tình hình hiện nay, để phòng chống Covid-19 hiệu quả người dân cần thực hiện đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế là rất quan trọng. Mọi người cần ăn uống đủ chất, luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng. Nên thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch  theo hướng dẫn của ngành y tế, không nên lạm dụng liều xông, có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem