Lần đầu tiên, nông dân một xã ở Lâm Đồng tham gia giải chạy vì động vật hoang dã

P.V Thứ tư, ngày 09/11/2022 10:32 AM (GMT+7)
Tiếp tục hưởng ứng tinh thần Chạy vì động vật hoang dã thuộc khuôn khổ giải chạy UpRace 2022, Vườn quốc gia Cát Tiên phối hợp Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW), cán bộ UBND và công an xã Gia Viễn tổ chức chiến dịch Chạy vì động vật hoang dã - Run4wildlife tại xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng.
Bình luận 0

Thành phần tham gia chiến dịch Chạy vì động vật hoang dã - Run4wildlife gồm có đại diện lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên UBND xã Gia Viễn, đại diện ban lãnh đạo Vườn quốc gia Cát Tiên, kiểm lâm viên các trạm kiểm lâm trực thuộc.

Lần đầu tiên, nông dân một xã ở Lâm Đồng tham gia giải chạy vì động vật hoang dã - Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Gia Viễn phát biểu chào mừng Chiến dịch Chạy vì động vật hoang dã tại xã Gia Viễn, Cát Tiên, Lâm Đồng. Ảnh: Vườn QG Cát Tiên.

Chiến dịch còn có sự hưởng ứng sôi nổi của những người nông dân trong cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn các xã Gia Viễn, Tiên Hoàng, Đồng Nai Thượng, Phước Cát 2; Ban Giám hiệu, thầy cô và các em học sinh trường THPT Gia Viễn.

Chiến dịch Chạy vì động vật hoang dã tại Gia Viễn đã ngoạn mục đẩy thành tích của nhóm Vườn quốc gia Cát Tiên lên nhất bảng trong đội Save Vietnam's Wildlife, đạt 2,349km tính đến 6/11.

Mặc dù không phải là vận động viên chuyên nghiệp, không có nền tảng rèn luyện thể lực lâu ngày mà chỉ có sự chuẩn bị tương đối cho chiến dịch, các thành viên tham dự đều hoan hỉ và cố gắng hoàn thành trọn vẹn lộ trình 5km chạy 2 lượt từ Trường THPT Gia Viễn đến THCS Nam Ninh và ngược lại, trong bầu không khí chung sôi nổi.

Điều đẹp nhất trong buổi chạy vừa qua là tinh thần đồng lòng toàn dân với nhiều thành phần khác nhau từ bà con làm nông nghiệp quanh các khu rừng đặc dụng, cán bộ viên chức nhà nước và thế hệ trẻ là các em học sinh sinh viên đã cùng tham gia hưởng ứng, truyền thông cho công tác bảo vệ - bảo tồn các loài nguy cấp ngày càng được củng cố và nâng cao.

Lần đầu tiên, nông dân một xã ở Lâm Đồng tham gia giải chạy vì động vật hoang dã - Ảnh 2.

Chiến dịch Chạy vì động vật hoang dã tại Gia Viễn thu hút sự tham gia của cán bộ kiểm lâm, nông dân giữ rừng, các em học sinh. Ảnh: Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên chỉ rõ sứ mệnh bảo vệ - bảo tồn các loài hoang dã nguy cấp không chỉ là công việc của một đơn vị, một tổ chức riêng lẻ nào, mà là sứ mệnh của toàn thể cộng đồng, đồng thời kêu gọi sự quan tâm hơn nữa và chung tay của cộng đồng nhằm bảo tồn đa dạng sinh học cũng như bảo vệ hệ sinh thái, môi trường sống và khắc phục những ảnh hưởng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu.

Với diện tích gần 72,000ha, Vườn quốc gia Cát Tiên là khu rừng nhiệt đới tự nhiên với nhiều loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu, với tổng số 1.730 loài động vật và 1.655 loài thực vật (theo thống kê năm 2021).

Lần đầu tiên, nông dân một xã ở Lâm Đồng tham gia giải chạy vì động vật hoang dã - Ảnh 3.

Những người dân lần đầu tiên tham gia một giải chạy. Ảnh: VQG Cát Tiên.

Trong những năm gần đây, Vườn quốc gia Cát Tiên được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, chính quyền địa phương, các cơ quan trong nước và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các nhà khoa học. Về phía cộng đồng, người dân địa phương cũng đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về bảo vệ - bảo tồn rừng. 

Mặc dù công tác bảo tồn đa dạng sinh học nơi đây vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn thách thức do tác động của con người và biến đổi khí hậu, chúng ta có thể đặt niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn nếu toàn dân nâng cao nhận thức và chung tay cùng giữ gìn, bảo vệ rừng và tài nguyên sinh học rừng Cát Tiên.

Vườn quốc gia Cát Tiên thường xuyên phối hợp nhiều đơn vị nhà nước và các tổ chức phi chính phủ thực hiện nhiều Dự án nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái rừng, song song với phát triển sinh kế cho người dân địa phương, đặc biệt là các xã vùng đệm. Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong vấn đề môi trường cũng được quan tâm thúc đẩy mạnh hơn trong những năm gần đây.

Chiến dịch Chạy vì động vật hoang dã là một trăm hàng trăm sự kiện, chiến dịch hàng năm trên quy mô cả nước nhằm khuyến khích cộng đồng hưởng ứng và đóng góp cho sứ mạng nói trên.

Theo thống kê của UpRace2022, tính đến 7/11, đã có hơn 300.000 người tham gia Chạy vì động vật hoang dã, chạm mốc hơn 2,1 triệu km đường chạy tương đương gần 350 triệu đồng được các nhà tài trợ dành cho công tác bảo tồn các loài hoang dã nguy cấp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem