Lan tỏa phong trào hiến đất ở Ba Vì, có nhà 3 lần tiên phong hiến hàng trăm m2

Thoa Chu Thứ sáu, ngày 26/11/2021 05:28 AM (GMT+7)
Dù đồi keo đang vào độ xanh tốt nhưng khi được cán bộ thôn tuyên truyền, vận động, gia đình bà Ma Thị Tiền (ở thôn Phú Lội, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) sẵn sàng chặt bỏ để hiến đất cho địa phương làm đường giao thông nông thôn.
Bình luận 0

3 lần tiên phong hiến đất

Đến Minh Quang hỏi bà Tiền ai cũng biết, mọi người đều hết lời khen ngợi mỗi khi nhắc về thành tích mà gia đình bà này đã cống hiến cho quê hương.

"Bà Tiền và các thành viên trong gia đình không chỉ nhiệt tình trong các hoạt động, công việc của địa phương mà bà con đi đầu trong việc hiến đất cho thôn, xã làm nông thôn mới (NTM)", bà Nguyễn Thị Trọng - Trưởng thôn Phú Lội, xã Minh Quang nói.

Theo bà Trọng, với các thành tích trong sản xuất và xây dựng NTM, trong các cuộc họp, hội thảo, cán bộ thôn, xã luôn lấy việc làm của gia đình bà Tiền làm tấm gương "người tốt, việc tốt" để bà con trong địa phương học tập, noi theo.

Trao đổi với PV NTNN, bà Ma Thị Tiền bảo: "Nhà mình ở trong khu đồi, đường đi lại nhỏ hẹp, việc sản xuất gặp nhiều khó khăn nên khi nhà nước có chủ trương làm đường chúng tôi sẵn sàng hiến đất ngay".

Lan tỏa phong trào hiến đất ở Ba Vì - Ảnh 1.

Bà Tiền chỉ nơi gia đình đã hiến đất cho địa phương xây dựng hồ sinh thái ở thôn Phú Lội, xã Minh Quang. Ảnh: Thoa Chu

Ông Đỗ Văn Minh - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Minh Quang: Sau khi cán đích NTM năm 2019, cán bộ và nhân dân Minh Quang đang cùng nhau nỗ lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí và hướng đến xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Cụ thể năm 2014, gia đình bà Ma Thị Tiền đã hiến hơn 100m2 đất để thôn mở rộng đường thêm từ 1 - 1,5m so với con đường cũ. 

Tiếp đến là đầu năm 2021, gia đình bà tiếp tục ủng hộ hơn 300m2 (chiều dài khoảng 100m và chiều rộng từ 2 - 4m) đất cho nhà nước mở rộng tuyến đường liên thôn. Mới đây, gia đình bà Tiền lại tiếp tục ủng hộ thêm nhiều diện tích đất để xã xây dựng công trình hồ sinh thái.

Điều đặc biệt là vào thời điểm góp đất, các diện tích đất trên của gia đình bà Tiền đang là vườn keo mấy năm tuổi, xanh tốt nhưng vợ chồng bà sẵn sàng thu hoạch non để lấy mặt bằng cho địa phương làm đường.

Trước tấm gương tiên phong của gia đình bà Tiền, nhiều hộ dân nơi đây cũng đã tình nguyện tham gia hiến thêm nhiều diện tích đất sản xuất, đất ở giúp thôn xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thuận lợi và nhanh chóng hơn.

"Giờ có đường rộng, khang trang bà con đi lại, làm ăn thuận tiện, các cháu trong xóm đi học an toàn hơn trước nên chúng tôi rất phấn khởi" - bà Tiền chia sẻ.

Dân đồng lòng, xã về đích sớm

Không chỉ tham gia hiến đất cho địa phương xây dựng NTM, vợ chồng bà Tiền còn tích cực tham gia các hoạt động, công việc của địa phương...

Đánh giá về việc làm của gia đình bà Tiền, ông Đỗ Văn Minh - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Minh Quang cho rằng: Dù gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn nhưng bà vẫn tiên phong và đi đầu trong hiến đất, góp công cho địa phương xây dựng NTM.

"Dù các diện tích đất mà các hộ hiến không quá lớn nhưng đây là các tấm gương sáng giúp lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng thôn, xã xây dựng NTM thành công" - ông Minh khẳng định.

Cùng với hộ gia đình bà Tiền, xã Minh Quang cũng ghi nhận công sức đóng góp của nhiều hộ dân khác như hộ ông Dương Hùng Sơn hiến 400m2 đất thổ cư; hộ ông Nguyễn Văn Mạnh, thôn Vống Gốc Vải hiến 1.250m2 đất nông nghiệp và 40.000 viên gạch, ủng hộ 40 triệu đồng tiền mặt; hộ ông Phạm Tiến Dũng ở thôn Cốc Đồng Tâm hiến 400m2 đất thổ cư và 320m2 đất nông nghiệp...

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã được huyện Ba Vì chọn về đích NTM năm 2019. Ông Minh cho biết, xác định công tác xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nên khi bắt tay vào thực hiện, xã Minh Quang đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền.

Theo đó, xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM, xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công từng cán bộ, lãnh đạo xã phụ trách từng thôn, từng chi bộ để đôn đốc chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM gặp rất nhiều thuận lợi.

Ông Minh cho biết thêm, tính từ năm 2012 đến nay, xã Minh Quang đã huy động gần 354 tỷ đồng cứng hóa được 89km đường giao thông nông thôn, trục chính nội đồng; xây dựng 3 trường học đạt chuẩn quốc gia; 6 nhà văn hóa thôn, 1 chợ dân sinh…

Xã cũng đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế giúp bà con có thu nhập cao hơn trước. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem