Làng hoa lớn nhất Hải Phòng vào mùa, đào, quất, hải đường thi nhau lên xe đi các ngả

Thu Thủy Thứ năm, ngày 19/01/2023 14:36 PM (GMT+7)
An Dương là huyện có diện tích trồng hoa nhiều nhất TP.Hải Phòng, với trên 600ha diện tích trồng hoa, cây cảnh. Không khí mua bán đào, quất, hải đường tại đây diễn ra khá tấp nập những ngày cận Tết.
Bình luận 0

Trên cánh đồng quất tại thôn Minh Kha (xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) không khí mấy ngày gần Tết nhộn nhịp khác thường. Năm nay, bà con tại đây vui mừng phấn khởi vì quất được mùa, cây nào cũng đẹp, quả sai, chín vàng đúng vụ.

An Dương( Hải Phòng) nhộn nhịp vào mùa, đào, quất, hải đường thi nhau lên xe đi các ngả, nông dân đón tết ấm no - Ảnh 1.

Những cây quất đang được nông dân đánh lên cho khách. Ảnh :Thu Thủy

An Dương( Hải Phòng) nhộn nhịp vào mùa, đào, quất, hải đường thi nhau lên xe đi các ngả, nông dân đón tết ấm no - Ảnh 2.

Vườn quất chín rộ mười cây như một đang chờ chủ nhân đến chở về chơi Tết. Ảnh: Thu Thủy

Ông Đinh Văn Cường cho biết, sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, tình hình giá cả tại các vườn quất có phần khởi sắc. Những cây quất bình dân giá bán năm trước khoảng 600.000 -700.000 đồng/cây thì năm nay tăng lên 800.000 - 900.000 đồng cây. Cây nào đầy đủ quả xanh, quả chín, hoa, lộc bán được cả tiền triệu ngay tại ruộng. Những cây quất cỡ trung, cỡ lớn có thể bán từ 2 - 5 triệu đồng/ cây.

Năm nay, người trồng quất có phần dễ chịu, theo khảo sát của phóng viên tại các vườn quất khách đến thăm mua từ sớm, quất đánh lên cây nào hết cây đó. Dân buôn đến mua hết cả vườn đánh chở lên phố.

Clip: Anh Hiệp chia sẻ về bí quyết trồng hoa hải đường trong vườn nhà. Video: Thu Thủy

Gia đình anh Nguyễn Sinh Hiệp, thôn Dân Hạnh (xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) năm nay trồng khoảng 300 gốc hải đường, với 150 cây cho hoa bán phục vụ tết.

Theo anh Hiệp, giá cây hải đường vẫn ổn định nhưng lượng người đến thăm vườn có giảm hơn so với mọi năm. Tính đến thời điểm hiện tại anh Hiệp mới bán được khoảng 80 – 90 cây lớn nhỏ, so với năm trước là hơi chậm.

An Dương( Hải Phòng) nhộn nhịp vào mùa, đào, quất, hải đường thi nhau lên xe đi các ngả, nông dân đón tết ấm no - Ảnh 4.

Vườn hoa hải đường nhà anh Hiệp đẹp có tiếng trong làng Dân Hạnh, xã Đặng Cương. Ảnh :Thu Thủy

"Thời tiết năm nay có phần thuận lợi hơn nên hoa Hải đường khá đẹp, nụ vừa tới, lá dài, dày dặn, xanh đậm hơn mọi năm. Tuy nhiên, giá bán hải đường lại giảm tới 15 – 20%, những cây mọi năm gia đình vẫn bán 9-10 triệu thì năm nay chỉ bán được 7 – 8 triệu. Hy vọng những cây còn lại sẽ sớm bán hết trước tết", anh Hiệp nói.

Khảo sát tại vườn đào cảnh thôn Văn Phong, xã Đồng Thái (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) giá cây đào cũng không tăng hơn trước. Anh Nguyễn Văn Đức có vườn đào 30 gốc, như mọi năm anh bán trung bình từ 1 - 1,5 triệu đồng/gốc, năm nay giá giảm hơn một chút.

An Dương( Hải Phòng) nhộn nhịp vào mùa, đào, quất, hải đường thi nhau lên xe đi các ngả, nông dân đón tết ấm no - Ảnh 5.

Vườn đào nhà anh Lê Văn Lâm, thôn Kiến Phong (xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) đã được khách đặt mua cả vườn từ sớm. Ảnh : Thu Thủy

An Dương( Hải Phòng) nhộn nhịp vào mùa, đào, quất, hải đường thi nhau lên xe đi các ngả, nông dân đón tết ấm no - Ảnh 6.

Những gốc đào đang được vận chuyển đi nơi khác. Ảnh : Thu Thủy.

Theo anh Đức, năm nay thời tiết khá đẹp, nông dân trồng đào có thể nói là được mùa. Với mức giá bán đào cảnh như hiện nay nông dân đã có thu nhập cao hơn những năm trước.

"Sau Covid -19, kinh tế cũng còn nhiều khó khăn, sức mua giảm đi. Nhưng với riêng tôi cảm thấy hài lòng vì vườn đào năm nay khá đẹp, thương lái đến vườn mua đông. Cho đến nay, số đào trên đã bán được gần hết, số cây còn lại cũng chỉ một hai ngày tới nữa là bán hết"- anh Đức phấn khởi nói.

An Dương( Hải Phòng) nhộn nhịp vào mùa, đào, quất, hải đường thi nhau lên xe đi các ngả, nông dân đón tết ấm no - Ảnh 7.

Những cây đào đã được đánh sẵn chờ thương lái đến chở đi. Ảnh: Thu Thủy

Xã Đặng Cương có diện tích trồng đào nhiều nhất huyện An Dương, chủ yếu là đào cổ thụ. Người dân trồng đào phấn khởi vì năm nay cây đẹp, cho ra hoa đều. Những cây đào tán to, gốc có tuổi thọ càng nhiều, dáng độc sẽ có giá bán cao, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đồng. Đa phần người dân ưa chuộng những cây có giá từ 2-5 triệu đồng.

Trao đổi cùng Dân Việt, anh Nguyễn Xuân Trưởng – Chủ tịch UBND xã Đặng Cương cho biết, toàn xã đang có khoảng 130 ha diện tích trồng cây cảnh, trong đó đào cảnh chiếm khoảng 90 ha, còn lại là quất và hải đường. Năm nay người dân xã Đặng Cương rất phấn khởi vì đào được mùa, được giá. Nông dân  đón Tết ấm no, trọn vẹn.

"Nghề trồng cây cảnh nói chung và trồng đào nói riệng, nhiều năm qua đã mang lại cho người dân trong xã nguồn thu nhập khá ổn định mỗi dịp cuối năm. Với giá bán hiện nay, ước tính toàn xã thu nhập từ hoa cây cảnh khoảng trên, dưới 50 tỷ đồng" – anh Trưởng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem