Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đối thoại với nông dân

Công Nam Thứ ba, ngày 24/09/2024 13:16 PM (GMT+7)
Sáng 24/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và nông dân, năm 2024. Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính dự hội nghị.
Bình luận 0

Hội nghị đối thoại có chủ đề: “Cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân thực hiện tốt vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững”.

44 ý kiến, 5 nhóm vấn đề lớn được đưa ra tại Hội nghị đối thoại với nông dân

Phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại với nông dân, ông Ya Toan Ênuôl, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngành nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống dân cư. Hiện nay, tỉnh đang phát huy lợi thế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng quy mô, tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến. Một số vùng nguyên liệu tập trung đã hình thành, nông nghiệp công nghệ cao được triển khai, và chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nông dân ngày càng chủ động liên kết sản xuất và bán theo đơn hàng qua các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đối thoại với nông dân  - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và nông dân, năm 2024.

Tuy nhiên, nông nghiệp tỉnh vẫn chưa phát triển ổn định và bền vững, với chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh còn thấp. Việc sản xuất theo chuỗi giá trị chưa được nhiều, và vùng sản xuất quy mô tập trung còn hạn chế. Nông nghiệp công nghệ cao còn ít, trong khi lực lượng lao động nông nghiệp chất lượng cao vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Đời sống nông dân ở một số khu vực vẫn gặp khó khăn, nhất là khi đối mặt với biến động của thị trường và điều kiện thời tiết bất lợi. Biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường tiếp tục là những thách thức lớn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đối thoại với nông dân  - Ảnh 2.

Tham dự hội nghị, có 300 cán bộ Hội Nông dân cơ sở, Chi hội tiêu biêu, hội viên nông dân là Giám đốc Hợp tác xã, Tổ trưởng Tổ hợp tác, Chi hội trưởng Chi hội nông dân nghề nghiệp và Tổ hội trưởng Tổ hội nông dân nghề nghiệp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đại diện cho hơn 194 nghìn hội viên trong toàn tỉnh.

Từ thực tế đó, Hội Nông dân tỉnh đã đề xuất UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với nông dân năm 2024, với chủ đề: "Cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân phát huy vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững". Hội nghị nhằm lắng nghe, giải đáp và tháo gỡ những khó khăn của nông dân, giúp họ tiếp cận chính sách, cập nhật phương thức sản xuất hiện đại để nâng cao giá trị, hiệu quả, hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh, bền vững.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đối thoại với nông dân  - Ảnh 3.

Ông Ya Toan Ênuôl, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, Phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo kết quả triển khai lấy ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân và các vấn đề đặt ra hiện nay liên quan đến nông dân, ông Ya Toan Ênuôl, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, cho biết để chuẩn bị nội dung Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với nông dân, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tuyên truyền và triển khai lấy ý kiến sâu rộng trong các cấp hội, cán bộ, hội viên, nông dân. Qua tổng hợp có gần 44 ý kiến, kiến nghị liên quan đến 5 nhóm vấn đề được gửi tới lãnh đạo UBND tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đối thoại với nông dân  - Ảnh 4.

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham dự hội nghị.

Cụ thể: Nhóm vấn đề thứ nhất: Những khó khăn, vướng mắc chung về cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất và đời sống của nông dân, nông thôn; khó khăn bất cập của nông dân trong việc tiếp cận, thụ hưởng từ các chính sách của nhà nước; quy hoạch vùng sản xuất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất mở rộng sản xuất kinh doanh.

Nhóm vấn đề thứ hai: Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, dịch vụ, du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp, làng nghề, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, nhất là ở các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhóm vấn đề thứ ba: Các chính sách để nông dân nâng cao chất lượng cuộc sống, chỉ số phát triển con người; chính sách hỗ trợ sinh kế, nguồn lực để nông dân phát triển sản xuất; chính sách bảo hiểm xã hội, y tế; bảo hiểm nông nghiệp; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu; khoa học công nghệ,... trong sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân và cư dân nông thôn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đối thoại với nông dân  - Ảnh 5.

Các lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đối thoại với nông dân.

Nhóm vấn đề thứ tư: Định hướng, cơ chế, chính sách để xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững. Việc tiếp thu giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nông dân; hướng dẫn hỗ trợ nông dân phát huy vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn.

Nhóm vấn đề thứ năm: Các kiến nghị của hội viên, nông dân, cán bộ Hội Nông dân các cấp liên quan đến phong trào của Hội và các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh hoạt động Hội Nông dân.

Một số câu hỏi được cán bộ HVND được đưa ra như: Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, đại diện cho cán bộ, HVND xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, nêu câu hỏi: "Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu, nhằm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nhưng đây cũng là áp lực đối với nông dân. Xin hỏi Ủy ban nhân dân tỉnh đã có những chính sách gì để hỗ trợ nông dân đầu tư sản xuất theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao."

Trong hội nghị, 44 câu hỏi xoay quanh 5 nhóm vấn đề lớn đã được nêu ra, tập trung vào các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đời sống, bảo hiểm và các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn, giúp nông dân nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đối thoại với nông dân  - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, đại diện cho cán bộ, HVND xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, nêu câu hỏi tại hội nghị.

Nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp bền vững

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhấn mạnh từ hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và nông dân Đắk Lắk qua các năm đến nay, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách của địa phương, kịp thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, tạo cơ chế, môi trường thuận lợi Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam" trên địa bàn tỉnh để các cấp hội và Hội viên Nông dân tiếp tục phát huy vai trò, tích cực xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, xứng đáng với vị trí là trung tâm vùng Tây Nguyên; góp phần thực hiện NQ số 23 của BCT, về phương hướng phát triển KTXH và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng tây nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đối thoại với nông dân  - Ảnh 7.

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị đối thoại với nông dân.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đồng chủ trì) đối thoại, cùng các lãnh đạo UBND tỉnh trao đổi, giải đáp cụ thể có 12 ý kiến đại diện cho cán bộ, hội viên, nông dân các dân tộc trong tỉnh được đề cập vào 4/5 nhóm vấn đề: về nông dân, nông nghiệp, nông thôn mang tính trọng tâm, trọng điểm thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, chân thành của cán bộ, hội viên, nông dân; các ý kiến trao đổi của lãnh đạo các sở, ngành tham dự tỉnh tại hội nghị.

Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp, thực hiện, trong đó, cần lưu ý tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể gồm:

Đối với Sở NNPTNN, tiếp tục tạo điều kiện để nông dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, hưởng lợi các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Phối hợp với Hội Nông dân tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoan học kỹ thuật, công nghệ mới cho nông dân trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các chuỗi giá trị có thế mạnh của tỉnh…

Đối với Sở Tài chính, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, bổ sung kinh phí cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh để Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đối với các Sở Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách theo đúng quy định, đạt hiệu quả.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đối thoại với nông dân  - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn bền vững. Cụ thể: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010-2020"; Quyết định số 516/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 -2020.

Đối với Hội Nông dân tỉnh, đề nghị Hội chủ động giải quyết các kiến nghị của hội viên, nông dân, cán bộ Hội Nông dân các cấp liên quan đến phong trào của Hội và các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh hoạt động Hội Nông dân theo nhóm vấn đề thứ 5 theo quy định. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem