Lão nông bỏ tiền túi làm đường hoa nông thôn mới

Trần Đáng Thứ năm, ngày 17/02/2022 16:34 PM (GMT+7)
Mỗi tháng được hỗ trợ 3 triệu đồng từ công tác mặt trận ấp, ông Hồ Chí Cường (xã Bình Chánh, TP.HCM) lấy tiền này mua hoa trồng ven đường tạo đường hoa sáng - xanh - sạch - đẹp.
Bình luận 0

Vài năm nay, ông Cường dành nhiều thời gian, công sức trồng hoa ven đường, làm sạch rác kênh rạch trên địa bàn xã Bình Chánh.

Ăn cơm nhà vác tù và

Mỗi sáng, con đường liên tổ 4-5 (xã Bình Chánh) rực rỡ hoa hoàng yến. Đây là tâm huyết của ông Cường đã dày trồng thời gian qua.

Để có con đường hoa này, ông Cường đã bỏ tiền túi mua cây giống hoàng yến về trồng. Không ít lần, một số người vô ý thức nhổ cây đem về nhà trồng. Thấy mất cây, ông Cường không nản chí lại mua cây khác về trồng lại. Tiền mua cây do ông trích ra từ số tiền 3 triệu đồng mỗi tháng ông được hỗ trợ từ công việc làm cán bộ mặt trận ấp.

tannien/Lão nông bỏ tiền túi làm đường hoa nông thôn mới - Ảnh 1.

Ông Hồ Chí Cường (xã Bình Chánh, TP.HCM) làm cỏ một tuyến đường hoa do ông làm ở Bình Chánh. Ảnh: Trần Đáng

Từ con đường liên ấp 4-5, giờ một số tuyến đường khác cũng được ông Cường mua cây giống về trồng, như: Hoa mười giờ, hoa dừa cạn… Trong ngày, cứ rảnh lúc nào ông lại tranh thủ chạy ra đường hoa làm cỏ, tưới nước.

Ông Nguyễn Đức Tôn - Trưởng ấp 1 (xã Bình Chánh) cho biết, nhờ con đường hoa ông Cường làm mà bà con không còn xả rác ra đường. Cảnh quang trên địa bàn đã được cải thiện đáng kể.

Không chỉ làm đẹp mỹ quan đô thị, ông Cường còn góp phần thay đổi nhận thức của nhiều người chung tay bảo vệ môi trường. Rảnh rỗi, ông Cường lại đi vớt rác làm sạch rạch Ông Đồ. Từ con rạch ngập rác và lục bình giờ đã thông thoáng.

Để động viên hành động đẹp của ông Cường, UBND xã Bình Chánh trang bị cho ông một chiếc xuồng mới để ông tiếp tục công việc của mình.

Vừa vớt rác, ông Cường vừa kêu gọi bà con sống trên địa bàn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cùng chung tay dọn dẹp rác trên địa bàn để xã Bình Chánh có thêm nhiều tuyến đường, tuyến kênh, rạch xanh - sạch - đẹp.

Phụ thuộc sự vào cuộc của người dân

Trong hơn 10 năm làm NTM ở TP.HCM, không thể kể hết những tấm lòng người dân sẵn sàng đóng góp tiền của, vật lực để Chương trình xây dựng NTM thành công.

Chỉ tính riêng ở huyện Cần Giờ, đã có 1.765 hộ dân tham gia hiến 339.298m² đất với tổng trị giá hơn 62 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, công trình phục vụ đi lại và sản xuất. 

Ở huyện Bình Chánh, có 2.709 hộ dân đã hiến 193.642m² đất mở rộng đường giao thông, tổng giá trị ước tính gần 174 tỷ đồng. 

Ở huyện Nhà Bè, các xã đã vận động 1.803 hộ dân hiến đất mở rộng 106 tuyến hẻm, đóng góp hơn 13.817 ngày công lao động, ngoài ra còn vận động nhân dân duy tu, sửa chữa đường nông thôn có 106 tuyến hẻm với tổng số tiền gần 32,5 tỷ đồng. Trong đó, tổng diện tích đất do nhân dân hiến để thực hiện các công trình là 96.063m².

Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp-Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, một trong những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng NTM ở TP.HCM trong 10 năm qua là phát huy vai trò chủ động, tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia. Người dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng NTM. 

Thời gian tới, NTM có bền vững hay không, phải có sự ủng hộ, vào cuộc của người dân. Người dân phải được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát và thụ hưởng.

Theo bà Đặng Thị Ánh Loan-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Chánh, nhờ có những người nhiệt tình, trách nhiệm như ông Cường mà một số tuyến rạch của xã dần xanh, sạch hơn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem