Lập hat-trick vào lưới M.U, Haaland xác lập hàng loạt kỷ lục khó tin

Thứ hai, ngày 03/10/2022 08:40 AM (GMT+7)
Erling Haaland đang có phong độ cực cao. Với hat-trick vừa ghi vào lưới M.U, tiền đạo người Na Uy đã lập thêm những kỷ lục khó tin.
Bình luận 0

Không ngạc nhiên khi Erling Haaland là cây săn bằn số một của Man City ở mùa giải này. Và trận derby thành Manchester vừa diễn ra cho thấy phong độ hiện tại của chân sút người Na Uy khủng khiếp tới mức nào.

Lập hat-trick vào lưới M.U, Haaland xác lập hàng loạt kỷ lục khó tin - Ảnh 1.

Haaland không thể ngừng ghi bàn.

Ngay trong hiệp 1, Haaland đã có 1 cú đúp sau khi kết thúc các đường kiến tạo của Kevin De Bruyne. Anh đã hoàn thành cú hat-trick với pha dứt điểm cận thành ở phút thứ 64 để nâng tổng số bàn thắng của mình trong mùa giải lên con số 17 và phá vỡ một số kỷ lục.

Cầu thủ 22 tuổi hiện đã ghi 3 hat-trick liên tiếp trên sân nhà, là cầu thủ đầu tiên làm được điều này trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, Haaland cũng là cầu thủ Man City đầu tiên lập hat-trick vào lưới M.U kể từ khi Francis Lee làm điều tương tự vào tháng 12 năm 1970, trước đó còn có thêm Horace Barnes vào năm 1921. Bên cạnh đó, tiền đạo người Na Uy cũng trở thành cầu thủ góp dấu giày nhiều nhất vào các bàn thắng của một trận derby Manchester trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (3 bàn thắng 2 kiến tạo).

Nói với Sky Sports sau trận đấu, tiền đạo này cho biết: “Vâng, không tệ! Chúng tôi đã ghi được 6 bàn thắng! Tôi có thể nói gì hơn nữa. Giành được chiến thắng trên sân nhà với 6 bàn thắng là một cảm giác rất tuyệt.

Lập hat-trick vào lưới M.U, Haaland xác lập hàng loạt kỷ lục khó tin - Ảnh 2.

Haaland đóng góp vào 5 bàn thắng ở derby Manchester.

Các bạn có thể xem những đường chuyền mà chúng tôi trao cho nhau. Chúng tôi luôn muốn tiến lên và tấn công. Đó là điều tôi yêu thích ở đội bóng này. Thật tuyệt vời. Tôi không biết nói gì thêm.”

Bên cạnh đó, tiền đạo người Na Uy cho biết Man City lẽ ra cần chơi chắc chắn hơn trong hiệp 2: "Trong hiệp hai chúng tôi nên chơi chặt chẽ hơn, thi đấu tập trung hơn một chút, vì đôi khi hơi cẩu thả. Chúng tôi đã thua hiệp hai, điều này không tốt chút nào.”

Chiến thắng trước đội bóng của HLV Erik ten Hag đã giúp Man City giành điểm số thứ 20 từ đầu mùa, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal đúng 1 điểm. Ở trận đấu tới, họ sẽ trở lại đấu trường Champions League với cuộc tiếp đón Copenhagen vào ngày 6/10. Sau đó, Man City sẽ có cuộc tiếp đón Southampton tại vòng 10 Ngoại hạng Anh.

Hoài Linh (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem