Lập kỷ lục tại World Cup, Mbappe đối mặt... án phạt từ FIFA

Hải Đăng (theo Marca) Thứ hai, ngày 05/12/2022 10:10 AM (GMT+7)
Kylian Mbappe thiết lập hàng loạt những kỷ lục sau khi ghi được 2 bàn vào lưới tuyển Ba Lan tại vòng 1/8 World Cup 2022. Tuy nhiên cầu thủ sinh năm 1998 cũng mong muốn được… FIFA phạt sau khi liên tục bỏ phần họp báo sau trận.
Bình luận 0

Kylian Mbappe từng hai lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhưng tiền đạo của PSG đều từ chối trả lời phỏng vấn báo giới sau trận theo yêu cầu của FIFA. Động thái này của Mbappe làm dấy lên tranh cãi và khiến Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) phải nhận án phạt từ FIFA. Được biết, Mbappe đã nhận trách nhiệm này về mình và muốn thay FFF nộp phạt cho FIFA.

Lý do đằng sau việc Mbappe từ chối trả lời phỏng vấn - Ảnh 1.

Mbappe đang có phong độ chói sáng trong màu áo tuyển Pháp với 5 bàn thắng kể từ đầu giải

Lý do của Mbappe

Có hai lý do được đưa ra giải thích cho việc Mbappe từ chối trả lời phỏng vấn báo chí. Thứ nhất là tiền đạo này muốn tập trung 100% cho ĐT Pháp tại World Cup 2022 và không muốn tạo nên những đồn đoán về tương lai của anh.

Lý do thứ hai nằm ở vấn đề bản quyền hình ảnh. Hãng bia Budweiser là một trong những nhà tài trợ chính tại World Cup 2022 và là thương hiệu tài trợ giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Lý do đằng sau việc Mbappe từ chối trả lời phỏng vấn - Ảnh 2.

Mbappe che tên thương hiệu Budweiser khi chụp hình nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ảnh: Getty Images

Trong hợp đồng về bản quyền hình ảnh của mình, Mbappe không được quảng cáo cho các thương hiệu về đồ ăn, cá cược thể thao hay đồ uống có cồn. Việc tham gia hoạt động được tài trợ bởi Budweiser do đó xung đột với những lợi ích kinh tế của Mbappe.

Do đó, khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Mbappe thường che tên thương hiệu khi chụp hình. Kể cả khi biết rằng việc không trả lời phỏng vấn sau trận sẽ bị phạt nhưng tiền đạo người Pháp sẵn sàng chấp nhận.

Mbappe thay đổi

Tuy nhiên, sau khi lập cú đúp giúp Pháp vượt qua Ba Lan 3-1 tại vòng 1/8 World Cup 2022 và lần thứ 3 giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Mbappe đã có lần đầu tiên trả lời báo giới.

"Tôi không có vấn đề gì với báo chí cả", Mbappe giải thích. "Tôi không dự họp báo là bởi tôi muốn tập trung hoàn toàn cho giải đấu và không bị phân tán bởi các vấn đề khác. Tôi đã chuẩn bị thật tốt cả về thể lực lẫn tinh thần để bảo vệ chức vô địch cùng đội tuyển Pháp".

Với 2 bàn thắng ghi được, Mbappe là cầu thủ duy nhất ghi 9 bàn tại World Cup khi chưa tròn 24 tuổi. Kỷ lục trước đó thuộc về Vua bóng đá Pele với 7 bàn thắng (6 bàn tại World Cup 1958, 1 bàn tại World Cup 1962) trước tuổi 24.

Riêng sân chơi World Cup, hiệu suất ghi bàn của Mbappe vượt trội những huyền thoại bóng đá còn đang thi đấu như Ronaldo và Messi. Chỉ với 11 trận, Mbappe ghi 9 bàn, tương đương hiệu suất 0,81 bàn/trận, trong khi đó con số này ở Messi (0,39 bàn/trận) và Ronaldo (0,40 bàn/trận). Mbappe cũng vượt chân sút số 1 lịch sử World Cup là Miroslav Klose, người đã ghi 16 bàn sau 24 trận (0,67 bàn/trận).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem