LĐBĐ Malaysia tính sa thải cả HLV ĐTQG lẫn U23

Tùng Lâm (theo ESPN) Thứ sáu, ngày 19/06/2015 06:26 AM (GMT+7)
Những thất bại muối mặt trong thời gian gần đây, từ cấp độ ĐTQG lẫn U23, khiến những người đứng đầu LĐBĐ Malaysia (FAM) mất kiên nhẫn. Họ đang tính tới một cuộc “thay máu” triệt để bằng cách tìm kiếm những HLV ngoại cho các đội tuyển nước mình.
Bình luận 0

Môn bóng đá nam SEA Games 28, U23 Malaysia gây thất vọng tràn trề. Ngoài trận thua 0-1 trước U23 Thái Lan, họ còn thảm bại tới 1-5 trước U23 Việt Nam. Bị loại sau vòng bảng, mọi tội lỗi được đổ lên đầu HLV Ong Kim Swee. Nhiều người cho rằng, triết lý của nhà cầm quân 44 tuổi này không còn phù hợp với U23 Malaysia. Dự kiến thì vào đầu tháng 7 tới, LĐBĐ Malaysia (FAM) sẽ họp bàn để quyết định về tương lai của Ong Kim Swee.

Thành tích đáng thất vọng tại môn bóng đá nam SEA Games 28 chưa kịp nuối trôi thì lại đến thất bại đậm đà của ĐTQG Malaysia trước Palestine ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Trên sân nhà, đội bóng của HLV Dollah Salleh đã thảm bại với tỷ số 0-6, bất chấp trước đó họ đã có hơn 1 tháng tập trung và chuẩn bị. Trước đó, ĐT Malaysia cũng đã bị đội bóng tí hon Timor-Leste cầm hòa 1-1 trên sân nhà trong trận đấu vào ngày 11.6.

img

HLV Ong Kim Swee sắp bị FAM "trảm"?

Hai kết quả nghèo nàn khiến Ủy ban kỹ thuật của FAM buộc phải họp khẩn để nghe HLV Dollah Salleh giải trình về nguyên nhân. “Tôi thực sự sốc với thất bại nặng nề trước Palestine. Ở trận hòa trước Timor-Leste, chúng tôi đã cảnh báo Dollah Salleh và yêu cầu ông ấy khắc phục những điểm yếu, nhưng nó đã không xảy ra. Chúng tôi cần phải xem xét lại mọi thứ”, ông Tengku Abdullah, người đứng đầu Ủy ban kỹ thuật của FAM trò chuyện với báo giới Indonesia.

Cũng theo như tiết lộ từ ông Tengku Abdullah, trong cuộc họp của FAM vào đầu tháng tới, các quan chức có thể xem xét luôn cả tương lai của HLV Dollah Salleh, đồng thời cân nhắc tới khả năng mời những HLV ngoại về dẫn dắt các đội tuyển để tạo ra bước đột phá mới. 

Cần biết rằng, kể từ sau một vài trận đấu ấn tượng ở AFF Cup 2014, ĐT Malaysia đã sa sút không phanh. Trước khi hòa Timor-Leste và thua thảm Palestine, họ từng thua Oman 0-6 trong trận giao hữu và sau đó là hòa Hồng Kông (Trung Quốc) 0-0. Niềm tin dành cho HLV Dollah Salleh đã xuống cực thấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem